- Thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã hỗ trợ 7 làng nghề truyền
thống trên địa bàn xây dựng thương hiệu nhằm tạo điều kiện để các làng
nghề quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh.
|
Lụa Vạn Phúc là một trong 7 làng nghề truyền thống được hỗ trợ xây dựng thương hiệu.
|
Đó là các làng nghề bánh tẻ Phú Nhi (thị xã Sơn Tây),
bánh chưng Tranh Khúc (huyện Thanh Trì), khảm trai Chuyên Mỹ (huyện Phú
Xuyên), lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông), thêu Quất Động (huyện Thường Tín)
và hiện đang tiến hành xây dựng thương hiệu cho làng nghề dát vàng quỳ
bạc quỳ Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm), sơn mài Duyên Thái (huyện Thường Tín).
Sau khi được hỗ trợ, các làng nghề đã phát triển tốt
thương hiệu, nhiều người biết tới sản phẩm làng nghề, sức tiêu thụ tăng
cao; đặc biệt là bánh tẻ Phú Nhi, bánh chưng Tranh Khúc. Đối với các
làng nghề khác, nhất là các làng có sản xuất phát triển, doanh thu cao,
thu hút nhiều lao động tham gia sẽ được Sở Công Thương Hà Nội xem xét,
đưa vào chương trình phát triển thương hiệu của thành phố trong những
năm tiếp theo.
Để tiếp tục hỗ trợ hiệu quả làng nghề, Hà Nội đã ban
hành kế hoạch thực hiện đề án “Bảo tồn phát triển làng nghề Hà Nội giai
đoạn 2011-2015”.
Theo đó, đối với những làng nghề có nguy cơ bị mai
một, thất truyền như làng nghề giấy dó Vân Canh, tranh dân gian Kim
Hoàng (Hoài Đức), làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá (Ứng Hoà), tre trúc Xuân
Thuỷ (Sóc Sơn), dệt the lụa Cổ Đô (Ba Vì)…
UBND thành phố sẽ hình thành một ban chỉ đạo thực
hiện công tác khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống; hỗ trợ kinh
phí để xây dựng bộ giáo trình giảng dạy và tổ chức đào tạo, dạy
nghề cho các làng nghề; hỗ trợ xây dựng các phòng trưng bày các hình
ảnh, các mẫu sản phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, khu trình diễn nghề và xúc
tiến thương mại nhằm tìm kiếm mở rộng thị trường…
Đối với các nghề, làng nghề hiện đang phát triển
mạnh, thị trường tiêu thụ rộng thành phố sẽ tập trung phát triển những
sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn và giá trị kinh tế cao; nghiên cứu
đổi mới mẫu mã sản phẩm; khuyến khích lan toả nghề ra các địa phương
xung quanh; hỗ trợ xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp làng nghề để
mở rộng mặt bằng sản xuất… Và việc phát triển các làng nghề sẽ theo
phương thức mỗi làng một sản phẩm, phát triển làng nghề theo thế mạnh
của địa phương gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới…
Thực hiện đề án, UBND thành phố sẽ dành nhiều chính
sách khuyến khích, hỗ trợ cho các làng nghề như cải tạo, nâng cấp
hệ thống giao thông nông thôn tại các làng nghề và địa phương xung quanh
nhằm đảm bảo sự thuận tiện trong việc lưu thông hàng hoá; đẩy mạnh công
tác đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề đã được quy hoạch để
tạo mặt bằng sản xuất nhằm di chuyển các cơ sở sản xuất có nhu cầu về
mặt bằng sản xuất hoặc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi
khu vực dân cư; hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các làng nghề, phục vụ
tốt hơn cho nhu cầu du lịch; tăng cường công tác đào tạo nghề theo hình
thức truyền nghề và nhân cấy nghề; khuyến khích các làng nghề tự thành
lập các trung tâm đào tạo nghề; hỗ trợ cho các làng nghề tiếp cận thông
tin và tìm kiếm thị trường; hỗ trợ một phần kinh phí cho làng nghề xây
dựng thương hiệu; đầu tư xây dựng các chợ đầu mối cung cấp nguyên vật
liệu, các trung tâm thương mại ở địa phương có làng nghề hoặc các điểm
du lịch làng nghề để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguyên vật
liệu cho làng nghề…/.
Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương
Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 1.350 làng nghề, trong đó có 244
làng nghề truyền thống, các làng nghề đã giải quyết việc làm cho gần
630.000 lao động, bao gồm cả lao động địa phương và lao động du nhập.
Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực làng nghề đạt 8.663
tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố và
kim ngạch xuất khẩu đạt 804,5 triệu USD.
Theo thanglong