“Đánh thức tinh thần Joseon” tái hiện hôn lễ truyền thống trong hoàng thất Joseon tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc
(Ngày đăng: 10/05/2012 Lượt xem: 831)
Tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đã diễn ra chương trình
“Đánh thức tinh thần Joseon” kết hợp trình diễn văn hóa và trang phục
Hanbok cung đình theo văn tự ghi chép các nghi thức hôn lễ của hoàng
thất Joseon và tái hiện lại buổi lễ.
Sự kiện do Ủy ban Hình ảnh
Quốc gia Hàn Quốc tổ chức là một không gian văn hóa vượt qua mọi rào cản
địa lý với sự tham gia của hơn 200 các vị quan khách trong và ngoài
nước như Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Choi Gwang
Sik, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Kim Young Na, Đại sứ và cán bộ ngoại
giao sứ quán các nước tại Hàn Quốc.
(Ảnh trên) Điệu vũ Heonseondo của hoàng cung (Ảnh dưới) Tái hiện lại yến tiệc Jinehchanan |
Chương
trình mở màn với phần trình tấu âm nhạc truyền thống mang tên Sujecheon
của dàn nhạc Ewha Gugak Ensemble và tiếp đó là các nội dung đa dạng như
tái hiện hôn lễ truyền thống hoàng thất triều đại Joseon, điệu vũ
Heonseondo do Nhà hát Âm nhạc Truyền thống Quốc gia thể hiện, trình diễn
trang phục cung đình và thời trang Hanbok hiện đại, bữa yến tiệc do
Viện nghiên cứu Ẩm thực Cung đình chuẩn bị.
Chương trình tái
hiện hôn lễ cung đình đã phải trải qua 4 công đoạn từ tháng 4~5 năm 2011
và dựa theo bản ghi chép hôn lễ trong thư tịch cổ Ngoại Khuê Chương Các
đã được trao trả từ nước Pháp sau 145 năm và được phục chế lại tại Viện
nghiên cứu Trang phục Cung đình Hàn Quốc nên càng mang ý nghĩa sâu sắc.
Đã
từng trải qua cương vị là Giám đốc Bảo tàng Quốc gia, Tổng cục trưởng
Tổng cục Di sản Văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Choi Gwang Sik (ảnh phải)
đã không giấu khỏi những xúc cảm hồi tưởng trong bài phát biểu chào
mừng. Bộ trưởng cho biết sự kiện lần này thực sự rất đặc biệt bởi khi
còn đương chức Giám đốc Bảo tàng Quốc gia ông đã tham gia vào việc đạt
được thỏa thuận hoàn trả bộ thư tịch cổ Ngoại Khuê Chương Các, và bộ tài
liệu này đã hoàn toàn trở lại quê nhà khi ông làm Tổng cục trưởng Tổng
cục Di sản Văn hóa. Bộ trưởng cũng vinh danh những đóng góp vào việc
trao trả bộ thư tịch cổ Ngoại Khuê Chương Các của tiến sỹ Park Byung
Sun, người đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái.
Hôn lễ hoàng cung –
quốc hôn được ghi lại là một sự kiện của quốc gia, phải qua nhiều tháng
chuẩn bị và huy động nhân lực hàng nghìn người. Trong chương trình diễn
ra tại Bảo tàng Quốc gia, quan khách được trải nghiệm các nghi lễ cung
đình tôn quý của triều đại Joseon như nghi thức nhậm chức Chaekbi của
hoàng phi tương lai, lễ đón hoàng phi về cung Chinyeong, nghi thức đêm
tân hôn Dongrae.
Những hình ảnh động do nghệ sỹ Lee Ee Nam tái
hiện lại các nhân vật xuất hiện trong thư tịch cổ Ngoại Khuê Chương Các
bằng kỹ thuật số hiện đại cũng đã thu hút quan khách.
Ở phần 2
chương trình, tiết mục trình diễn thời trang Hanbok với những bộ trang
phục cung đình lộng lẫy và trang phục Hanbok theo phong cách hiện đại
giúp người xem thấy được sự tuyệt mỹ trong màu sắc và tính năng động
trong quốc phục của Hàn Quốc.
Nhà thiết kế dẫn đầu trong mảng
trang phục cung đình là Kim Hye Soon đem đến sân khấu với 4 phần khác
nhau là “trang phục của gió”, “trang phục cung đình triều Joseon”,
“trang phục diện kiến vua”, “Hwang Jini”. Hai diễn viên đang đảm nhiệm
vai trò đại sứ quảng bá cho Ủy ban Hình ảnh Quốc gia là Park Sang Won,
Chae Si Ra đã được phục trang thành vua và hoàng phi trong chương trình
và nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng.
Trình diễn thời trang Hanbok (Ảnh: Hwang Dana) |
Trước
khi tổ chức sự kiện này, Ủy ban Hình ảnh Quốc gia Hàn Quốc đã thực hiện
chương trình trình diễn trang phục cung đình, tái hiện hình ảnh hoàng
hậu Myung Sung với chủ đề “Hoàng phi triều Joseon tại Paris” là một
trong chuỗi các sự kiện của đêm hữu nghị Hàn – Pháp vào ngày 29/11/2011
tại khách sạn Intercontinetal và cũng nhận được những phản ứng tích cực
từ người bản xứ.
Chủ tịch Ủy ban Hình ảnh Quốc gia Lee Bae Yong
phát biểu khai mạc trong sự kiện “Thông qua thư tịch cổ Ngoại Khuê
Chương Các nhận lại từ chính phủ Pháp, trong đó có ghi chép về hôn lễ
truyền thống trong hoàng thất Joseon, những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật
truyền thống của Hàn Quốc được tái hiện lại một cách sinh động và đây
là một dịp tốt để giới thiệu đến bạn bè quốc tế” và “Làn sóng Hàn Quốc
(Hallyu) đang được dẫn đầu bởi âm nhạc và truyền hình, tuy nhiên chúng
tôi cũng sẽ phải mở rộng Làn sóng Hàn Quốc thông qua việc kế thừa và
phát huy truyền thống của cha ông để lại”.
Ngày 30/1 vừa qua Bộ
VHTTDL Hàn Quốc đã chính thức thành lập Tổ chức Xúc tiến Văn hóa Hallyu
thuộc quản lý của bộ nhằm hỗ trợ một cách tổng hợp và hệ thống cho sự
tăng trưởng lâu dài của Làn sóng Hàn Quốc. Bộ có kế hoạch mở rộng Làn
sóng Hàn Quốc vốn lấy văn hóa đại chúng làm trọng tâm, đó là phát triển
cả lĩnh vực văn hóa truyền thống, nghệ thuật, du lịch, thể thao và tạo
nền tảng vững chắc nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa, phát triển
bền vững Làn sóng Hàn Quốc.
theo vietnamese.korea.net