Tăng tính hàm lượng khoa học
Đã
thành thông lệ, cứ vào ngày 19.4 hằng năm, Làng Văn hóa - Du lịch các
dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô lại trở nên tấp nập, rộn rã khi bà con đồng
bào các dân tộc từ các bản làng xa xôi tụ hội về đây. Tùy theo quy mô
và điều kiện, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn lần lượt khoảng 10 tỉnh và mỗi địa
phương sẽ cử đoàn đại biểu về Làng Văn hóa để giao lưu . Trong những
ngày hội, hàng loạt các hoạt động như múa hát, giao lưu, quảng bá giới
thiệu các đặc sản, nếp sống văn hóa… của từng dân tộc được tổ chức khá
công phu, quy mô.

Tuy
nhiên, theo Giám đốc Sở VH, TT và DL tỉnh Lào Cai Trần Hữu Sơn: các
hoạt động dường như mới chỉ dừng lại ở vai trò giới thiệu, quảng bá mà
chưa đề cập sâu đến những vấn đề cấp bách thuộc về văn hóa dân tộc. Đơn
cử như vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc ra sao trước cơn lốc của du lịch,
của quá trình đô thị hóa... Bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc đang trở
nên mờ nhạt trước sự đổi thay đó. Đành rằng, du lịch và sự phát triển
của xã hội đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân . Tuy nhiên,
dường như người dân vẫn chưa được hưởng lợi thỏa đáng từ nguồn tài
nguyên di sản cũng như nét văn hóa mà mình đang sở hữu… Do đó cần bàn
định để đưa ra các cơ chế, chính sách cho người dân trong phát triển du
lịch từ văn hóa bản địa. Trên thế giới, vấn đề này thường phân định rõ
ràng, người dân đóng góp ra sao, doanh nghiệp có trách nhiệm như thế
nào…
Từ thực tế đó, ông Sơn đề xuất,
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nên tổ chức những hội thảo mang tính
chuyên đề, mang hàm lượng khoa học cao, với sự tham gia của các nhà khoa
học, nhà nghiên cứu để từ đó có thể đưa ra chiến lược cho phát triển
văn hóa dân tộc một cách thiết thực hơn.
Cùng
quan điểm này, GS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt
Nam cho rằng, trong tương lai, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt
Nam phải là trung tâm nghiên cứu văn hóa các dân tộc và là hình mẫu
trong việc giữ gìn văn hóa các dân tộc. Trong các hội thảo tại Ngày Văn
hóa các dân tộc Việt Nam, cần đề chính những người dân phát biểu để họ
có thể nói lên những cảm nghĩ của mình…
Cần chuyên sâu về văn hóa từng dân tộc
Làng
Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng diện tích 1.544ha, và
gần 1.000ha mặt nước. Có thể nói, về cơ sở hạ tầng cũng như không gian ở
nơi đây rất phù hợp với việc tái hiện một ngôi nhà chung của cộng đồng
người Việt. Tuy nhiên, theo nhận định chung, Làng Văn hóa vẫn chưa thể
hiện được phần hồn cốt của từng dân tộc. Bà Thào Thị Chúa đến từ Mèo Vạc
(Hà Giang) cho biết, bà rất thích và tự hào khi có ngôi nhà của dân tộc
mình được đặt tại Làng . Tuy nhiên, bà cho rằng, trong đó vẫn thiếu
nhiều nét văn hóa của người Mông như: chiếc bàn vuông và ghế dài dành để
tiếp khách, hay bát hương mà người xa nhà thường thắp mỗi khi trở về
nhà của mình, rồi các đồ dùng như bát gỗ, thìa gỗ… những vật dụng sinh
hoạt cần thiết. Do vậy, bà cảm thấy ngôi nhà đó chưa thật gần gũi với
nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đó cũng là thực
trạng chung của không ít ngôi nhà dân tộc được xây dựng tại Làng.
 Ảnh: Viết Thành
|
Thực tế,
để tạo sự sinh động cho từng ngôi nhà, Làng Văn hóa đã tổ chức cho một
vài dân tộc đến cư trú luân phiên. Cụ thể mỗi đợt lại lựa chọn một tỉnh
và tỉnh lựa chọn một số bà con đến sinh sống tại ngôi nhà của dân tộc
mình tại Làng. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, cách làm này theo kiểu
sân khấu hóa, bà con không có không gian và điều kiện được sống giống
như cuộc sống ở bản làng của mình.
Vẫn
biết rằng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việåt Nam hiện đang
trong quá trình hoàn thiện, tuy nhiên trong cách làm còn có yếu tố chưa
hợp lý. Với cái tên gọi là Làng văn hóa thường khiến người nghe nghĩ đến
ngôi làng của một nhóm người cùng dân tộc, song Làng Văn hóa - Du lịch
các dân tộc Việåt Nam tại Đồng Mô lại có đến hơn chục ngôi nhà của các
dân tộc khác nhau . Với cách làm này rất khó tái hiện một không gian văn
hóa riêng cho từng dân tộc. Cuộc sống của từng dân tộc cần được thể hiện
qua sinh hoạt đời thường của chính người dân; hoặc đơn giản hơn là
những vật dụng, những nét văn hóa đặc trưng để người xem dễ dàng nhận
biết.
Bên cạnh đó, đại diện một
doanh nghiệp lữ hành đề xuất, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt
Nam có thể xây dựng ngôi làng nhỏ của từng dân tộc và dành cho họ một
khoảng không gian riêng thay vì làm dàn trải thiếu điểm nhấn như hiện
nay. Bên cạnh đó, trong việc tái hiện các ngôi nhà của các dân tộc cần
sự vào cuộc của các nhà nghiên cứu văn hóa, cùng sự giúp sức của chính
những người dân bản địa…