Con đường tỉnh lộ qua xã Quảng Lợi
nhộn nhịp hẳn lên từ khi HTX sản xuất dịch vụ (SXDV) mây tre đan Thủy
Lập được thành lập và đi vào hoạt động. Trước đây, nghề mây tre đan ở
Quảng Lợi từng nức tiếng một thời, thế nhưng thời gian đã làm nghề mai
một dần bởi sản phẩm không có đầu ra. Năm 2010, HTX SXDV mây tre đan Thủy Lập
ra đời với nguồn vốn ban đầu chỉ 12 triệu đồng cùng với một số nguồn vốn
nhỏ được huy động, vay mượn .
Ông Trần Lợi, Chủ nhiệm HTX nhớ
lại: "Buổi đầu được giao nhiệm vụ quản lý HTX, mình lo lắm. Thứ nhất,
phải tìm nguồn vốn và đầu ra cho sản phẩm; thứ hai, Quảng Lợi vốn là địa
phương thuần nông, tay nghề của bà con chưa cao, làm thế nào để HTX
hoạt động hiệu quả... Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của cấp trên , chúng tôi
đã tìm được hướng đi phù hợp cho HTX". Những đơn đặt hàng đầu tiên là
của các doanh nghiệp ở TP. Huế, Quảng Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn,
HTX đã thu hút được 600 lao động nông nhàn, với thu nhập bình quân
1,2-1,5 triệu đồng/người/tháng. Ông Lợi cho biết, mặc dù thu nhập chưa
cao nhưng đây được xem là nguồn thu nhập quan trọng đối với nông dân.
Chị Nguyễn Thị Lành (40 tuổi, thôn
Thủy Lập) phấn khởi khoe: "Trước đây, gia đình tôi làm mấy sào lúa,
thiếu trước hụt sau, lúc nông nhàn chẳng biết làm gì. Từ khi HTX đi vào
hoạt động, tôi luôn có việc làm, thu nhập ổn định". Trong các lễ hội du
lịch lớn của tỉnh, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của bà con Thủy Lập
cũng được mang ra trưng bày, giới thiệu. Những nỗ lực của HTX cùng với
việc nâng cao tay nghề của xã viên đã góp phần quan trọng đưa sản phẩm
của HTX tiếp cận thị trường.
Hướng ra thị trường
Từ kết quả của việc nhân cấy nghề ở
Quảng Lợi, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chọn huyện Quảng Điền và Trung
tâm Dạy nghề huyện Phú Vang làm điểm của tỉnh để dạy nghề cho lao động
nông thôn. Mô hình đào tạo nghề gắn với làng nghề truyền thống và vùng
chuyên canh đã được triển khai ở xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền). Tận
dụng lợi thế phù sa của sông Bồ, những năm qua, Quảng Thành đã mạnh dạn
chuyển đổi sang trồng rau, đậu . Ông Đào Ly, Bí thư Đảng ủy xã cho biết:
"Ban đầu, UBND huyện Quảng Điền phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ
chọn HTX Kim Thành xây dựng mô hình trồng rau sạch trên diện tích 1ha,
với 25 hộ tham gia. Sau hơn 2 năm thực hiện, mô hình trồng rau sạch trên
địa bàn đã nhân rộng lên gần 70ha với các loại rau như xà lách, cải bẹ,
rau mùi, ngò tây, mồng tơi, rau dền. Bên cạnh đó, Trường Trung cấp nghề
Thừa Thiên - Huế phối hợp với UBND xã Quảng Thành tổ chức mở 3 lớp tập
huấn trong 3 tháng cho 120 học viên.
Qua lớp tập huấn, đa số nông dân
đã tiếp thu được kiến thức chăm sóc rau màu, từng bước nâng cao kỹ thuật
canh tác. Ông Nguyễn Đình Toàn, người trồng rau sạch ở làng Thành Trung
(xã Quảng Thành) cho biết: "Đất đai ở đây phì nhiêu, tơi xốp, nguồn
nước dồi dào, rất thuận lợi cho phát triển mô hình trồng rau sạch, bình
quân 1ha cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm".
Hiện, rau Quảng Thành đã có mặt ở
hầu hết các chợ, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Đình Định, chủ
doanh nghiệp rau an toàn Hóa Châu phấn khởi: "Trước đây, rau Quảng
Thành tuy nổi tiếng nhưng bà con canh tác manh mún, chủ yếu phục vụ cho
nhu cầu gia đình . Từ khi được đào tạo nghề, bà con tập trung xây dựng
vùng chuyên canh, rau an toàn Hóa Châu đã có mặt ở các siêu thị , chợ lớn
nhỏ trong, ngoài tỉnh. Nhờ đầu ra ổn định, rau an toàn Hóa Châu đã
khẳng định được thương hiệu".
Theo Saigontiepthi