Nơi sản xuất những chiếc vĩ cầm giá nửa tỷ đồng
(Ngày đăng: 15/08/2016 Lượt xem: 2193)
Chế tác vĩ cầm là niềm đam mê của người dân tại Cremona, một thành phố
cổ ở miền bắc Italy, song biến nhiệt huyết thành lợi nhuận không phải
việc dễ với họ.
Nằm ở phía bắc Italy, thành phố Cremona
cung cấp vĩ cầm và những nhạc cụ có dây khác cho nhạc sĩ trên toàn thế
giới. Hơn 100 xưởng trong thành phố sản xuất đàn vĩ cầm.
|
Nghề sản xuất vĩ cầm ở Cremona bắt đầu từ thế kỷ 16. Nhưng ngày nay thu nhập từ nghề này đã không còn hấp dẫn như trước đây. Nhiều nghệ nhân ở Cremona chỉ tập trung
công sức và thời gian để chế tạo Stradivari, loại đàn vĩ cẩm nổi tiếng
thế giới, với giá trung bình 20.000 Euro mỗi chiếc. Vì thời gian chế tạo một đàn Stradivari lên tới vài tháng, nhiều nghệ nhân chỉ bán 6-7 cây đàn Stradivari mỗi năm
Các loại đàn trong họ vĩ cầm "chuẩn" hiện
nay gồm vĩ cầm (violon), vĩ cầm trầm (viola hay đề cầm), trung hồ
cầm (cello hay violoncelle) và đại hồ cầm (contrabass hay doublebass).
|
Edgar Russ, một người sản xuất vĩ cầm ở
Cremona, thừa nhận, thu nhập từ nghề rất khiêm tốn và những người sản
xuất cần phải thay đổi tư duy. Mặc dù vậy, ông vẫn tin Cremonia tiếp tục
là nơi cung cấp vĩ cầm cho thế giới và tương lai của thành phố sẽ sáng
sủa hơn.
Những công cụ và dung dịch trong một xưởng chế tạo vĩ cầm.
|
Xưởng của Edgar Russ chuyên chế tạo đàn cho
những người bắt đầu học chơi vĩ cầm hay những nhạc sĩ chuyên nghiệp
không có khả năng mua loại đàn cao cấp. Ông cũng chế tạo vài cây đại hồ
cầm mỗi năm.
|
|
"Đam mê chế tạo đàn mang tới sinh lực cho
cho nghệ nhân. Chúng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi tạo ra một thứ
không hề giống với bất kỳ sản phẩm nào khác. Ngay cả khi không chơi đàn,
bạn vẫn thích cầm nó trong tay. Nó là nhạc cụ đẹp, thể hiện tính cách,
khả năng và trình độ tay nghề của nghệ nhân", Edgar Russ tâm sự.
|
|
Daniele Scolari, một nghệ nhân chế tạo vĩ cầm, đang truyền nghề cho nhiều thanh niên trong Viện Đào tạo Antonio Stradivari
ở Cremona.
|
|
Gabriele Rossi, một cô gái 25 tuổi, học nghề làm đàn vĩ cầm trong Viện Đào tạo Antonio Stradivari.
|
Một bản vẽ kỹ thuật vĩ cầm trong Viện Đào tạo Antonio Stradivari.
|
|
|
Yuma Murata, một thanh niên Nhật Bản 26
tuổi, tới Viện Đào tạo Antonio Stradivari để học nghề chế tạo vĩ cầm.
Xưởng mà anh học nghề nằm trong một nhà thờ nhỏ.
|
|
Stefano Trabucchi, một nghệ nhân chuyên chế tạo vĩ cầm cao cấp, làm việc trong xưởng. Theo: zing.vn
|