Tin tức nổi bật
(29)- Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ
(Ngày đăng: 04/04/2021   Lượt xem: 540)
Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ

Giữa phố thị sầm uất, căn nhà số 83 Hàng Bạc khác biệt hoàn toàn so với những biển hiệu sáng trưng và hiện đại.

Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ
Ông Nguyễn Chí Thành, 72 tuổi là thế hệ thứ năm trong một gia đình có truyền thống làm nghề kim hoàn thủ công.Ông vốn là người con của mảnh đất Định Công - nơi trước nay nổi tiếng với nghề kim hoàn thủ công.
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 2).
Căn nhà số 83 Hàng Bạc nhỏ và sâu hun hút, khác biệt hoàn toàn so với những biển hiệu sáng trưng và sầm uất. Chính tại căn nhà này của ông Thành chứa đựng một Hà Nội  đầy hoài niệm và xưa cũ.
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 3).
Chiếc bàn mà hàng ngày ông Thành vẫn tỉ mỉ khắc từng chi tiết. Trước mặt người thợ thủ công có treo một bóng đèn tròn, bên ngoài là nửa vỏ lon bia ông tự chế thành chụp đèn. Những vỏ lon bia là hộp đựng, cái bát sứt để chứa những đồ vụn vặt...
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 4).
"Tất cả những đồ đạc trên bàn đều là kỉ vật đối với tôi. Chúng dù có cũ kĩ, không có gì đặc biệt nhưng là nó được ông, cha tôi dùng rồi truyền lại cho tôi. Đến tuổi này rồi, đôi khi được ngồi ngắm những thứ trên bàn mỗi ngày đã là một niềm hạnh phúc. Nhiều người đến đây xem, chụp ảnh tôi làm chứ cũng không mua gì"- ông Thành tâm sự.
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 5).
Quan sát từng động tác của ông Thành mới thấy sự tỉ mỉ, kiên trì của một nghệ nhân. Mỗi một sản phẩm, tuỳ từng mẫu mã trung bình ông mất từ hai đến ba ngày để hoàn thành.
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 6).
Ông Thành chia sẻ: “Từ nhỏ, hàng ngày nghe tiếng đe búa của mọi người trong làng, dần dần cũng quen và mọi thứ tự hình thành trong đầu. Trong gia đình có 7 người, tôi là người duy nhất tiếp tục theo nghề kim hoàn. Dù thời đấy khó khăn, mọi người phải bươn chải làm nhiều nghề khác nhau nhưng tôi vẫn quyết thành thợ chạm bạc, giữ nghề cho cả dòng họ vì tôi vốn yêu cái nghề này từ lâu".
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 7).
"Trước đây, có những tháng cao điểm,thường tôi làm từ sáng đến tậm đêm mới nghỉ.Nhưng giờ sức khoẻ không còn cho phép,hơn nữa lại sống một mình nên tôi nghỉ sớm hơn. Già rồi, hơn nữa con trai tôi cũng đang phát triển nghề kim hoàn truyền thống ở Thuỵ Điển, ở cửa hàng thì có cháu phụ giúp nên cũng an tâm phần nào’’- ông Thành nói thêm.
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 8).
Hiện nay, Hàng Bạc chủ yếu là các cửa hàng bán đồ mỹ nghệ công nghiệp chứ không còn nhiều những đôi tay đúc, khắc thủ công như trước. 
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 9).
Trải qua những thập kỉ thăng trầm, niềm vui lớn nhất của người đàn ông này chính là khi trả một sản phẩm, nhìn vẻ mặt khách tươi cười ưng ý. 
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 10).
Khách hàng đến với cửa hàng của ông Thành hầu như là khách quen hoặc những người có tư tưởng hoài cổ.
Dân sinh - Thợ kim hoàn thủ công hiếm hoi trong phố cổ (Hình 11).
Sản phẩm của ông có thể dựa theo mẫu có sẵn hoặc tự sáng tạo theo ý của khách hàng. Mỗi sản phẩm tính công, ông Thành chỉ được khoảng vài trăm đến triệu đồng, tuỳ mức độ cầu kì của sản phẩm. 
                                              Theo: nguoiduatin.vn
Xem thêm:
>> 
Ký sự nghệ nhân - Người nuôi dưỡng giấc mơ giữ gìn và phát triền nghề làm đậu bạc ở Định Công
 
 
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.471.855
Tổng truy cập: