Hiện nay, Hà Nội có 1.160 làng có nghề thủ công,
trong đó 201 làng đã được tỉnh công nhận danh hiệu làng nghề
với nhiều
nghề truyền thống có giá trị như: sơn mài, khảm trai, điêu khắc, thêu
ren, tơ lụa, điêu khắc đá, gỗ, hàng song, mây, giang tre, nón lá, rèn,
đúc, v.v.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Tây Lại Hồng Khánh cho biết ,
thời gian qua, ngành du lịch tỉnh đã triển khai nhiều dự án xây dựng cơ
sở hạ tầng cho du lịch chuyên đề làng nghề, đầu tư 6,4 tỷ đồng làm 8 km
đường vào làng nghề rèn Ða Sĩ, tiện Nhị Khê, khảm trai Chuyên Mỹ và mây
tre đan Phú Vinh; hỗ trợ 240 triệu đồng xây tám nhà trưng bày, giới
thiệu sản phẩm ở các làng nghề cùng hàng trăm triệu đồng cho công tác
quảng bá, tuyên truyềnfont color="#000000">. Các tour du lịch làng nghề, thu hút khá đông du
khách.
Bên cạnh việc tìm hiểu quy trình kỹ thuật làm ra các
sản phẩm, khách được thâm nhập vào cuộc sống cộng đồng ở nông thôn, lựa
chọn, mua các mặt hàng thủ công giá cả vừa phải , thưởng ngoạn cảnh quan
với vẻ đẹp đặc trưng của làng quê Bắc Bộ và nhiều sinh hoạt dân gian
phong phú, sôi động.
Hội du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội lần thứ ba
là sự tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa của nghề cổ truyền,
động viên, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo của các nghệ nhân, tạo
điều kiện để họ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm , đồng thời tăng cường giới
thiệu, tuyên truyền về tiềm năng du lịch làng nghề của tỉnh, mở rộng
mối quan hệ giữa các làng nghề trong tỉnh và các tỉnh bạn, giữa người
sản xuất và du khách, thúc đẩy khai thác hiệu quả một nguồn tài nguyên
du lịch đầy hấp dẫn. Khuôn viên ngày hội sẽ được bố trí làm ba khu vực
chính với 70 gian hàng thiết kế đẹp, mang nét truyền thống, sử dụng chất
liệu mây, tre, nứa, lá, trong đó 40 gian hàng là nơi trưng bày, triển
lãm du lịch, sản phẩm của gần 100 công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng
và hàng chục làng nghề trong tỉnh. Cổng vào khu triển lãm, lễ hội được
dựng mô phỏng hình dáng của cổng làng Việt cổ, nổi bật là biểu tượng
ngày hội với hình ảnh dải lụa ba mầu và chiếc nón lá tượng trưng cho thế
mạnh du lịch làng nghề, du lịch sinh thái và văn hóa Hà Nội.
Khu vực trung tâm được ban tổ chức chọn làm nơi triển
lãm tôn vinh các làng nghề và trưng bày những sản phẩm tiêu biểu , nhằm
khái quát diện mạo từng nhóm làng nghề truyền thống, có kết hợp bán sản
phẩm và thao diễn một vài công đoạn sản xuất các mặt hàng đan mây, làm
quạt nghệ thuật, dệt, thêu, chạm trổ đồ gỗ và đồ đồng, làm hoa lụa, nặn
tò he. Khu vực này còn có gian hàng trưng bày chính của du lịch Hà Tây,
nêu bật các tiềm năng, sản phẩm du lịch đa dạng và khu du lịch trọng
điểm của tỉnh.
Bên cạnh đó là 30 gian hàng trưng bày hoa, cây cảnh,
trình diễn nghệ thuật thư pháp, văn hóa dân gian và ẩm thực . Các làng
nghề chế biến đặc sản và nhà hàng sẽ giới thiệu những món ăn địa phương
nổi tiếng như bánh dày Quán Gánh, giò chả Ước Lễ, chè lam Thạch Thất,
nem Phùng, bánh gai Yên Sở, tương Cự Khê, bún Bặt, rượu Hương Sơn.
Ngày 03/12, Sở Du lịch Hà Tây tổ chức cuộc gặp gỡ,
giao lưu các làng nghề, chấm điểm gian hàng và trao giải thưởng "Bàn tay
vàng" cho nghệ nhân có nhiều sáng tạo, làm ra những sản phẩm đặc sắc.
Dự kiến khoảng hơn 20 nghìn lượt khách về dự hội . Ba làng nghề Vạn Phúc,
Ða Sĩ, La Khê được ban tổ chức lựa chọn đón khách cùng các tour du lịch
về làng Nhị Khê, Ðường Lâm và Hòa Xã (Ứng Hòa).
Trong ba ngày hội, du khách sẽ có dịp thưởng thức
những làn điệu dân ca Hà Tây như chèo tàu, hát trống quân, ca trù cùng
nhiều tiết mục văn nghệ của các đơn vị du lịch trong tỉnh, biểu diễn
cồng chiêng, rối nước và đấu võ của môn phái Thiên môn đạo. Lễ khai mạc
lễ hội chính thức bắt đầu tối 02/12, với chương trình nghệ thuật mang
đậm bản sắc văn hóa xứ Ðoài. Theo Tổng đạo diễn, NSND Ðỗ Minh Tiến,
chương trình vừa mang tính chuyên nghiệp, vừa chứa đựng trong đó sắc mầu
dân gian của các loại hình diễn xướng cổ truyền Hà Nội.
Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã đón 2,5 triệu lượt
du khách. Ðây không những là cơ hội quảng bá cho thương hiệu du lịch
làng nghề, mà còn giúp nâng cao hơn vị thế du lịch Hà Nội; tạo bước
chuyển biến mạnh mẽ trong hội nhập và phát triển thời gian tới.