Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (Bộ VH-TT&DL) sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công văn 2662 về
việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với
thuần phong mỹ tục Việt Nam năm 2018, trong đó đặc biệt đề nghị các
doanh nghiệp, các cơ sở không trưng bày linh vật ngoại lai ở nơi công
cộng.
|
Bộ VH-TT&DL đang nỗ lực xử lý các vi phạm về sử dụng linh vật ngoại lai |
Trong suốt một thời gian dài, các sản phẩm văn hóa nước ngoài đã vào
Việt Nam và đã tạo nên "làn sóng" mạnh mẽ do rẻ tiền, tiện dụng, hợp với
tâm lý của người dân. Trào lưu xây dựng các công trình kiến trúc tâm
linh, khu vui chơi giải trí sao chép mẫu hình của nước ngoài nở rộ khắp
nơi. Vì vậy, đã gián tiếp phá vỡ cảnh quan, hủy hoại các di sản văn hóa
truyền thống dân tộc làm méo mó, sai lạc hình ảnh văn hóa Việt Nam. Bản
sắc văn hóa Việt Nam do vậy có nguy cơ bị "hòa tan" trong dòng chảy hội
nhập.
Sau 3 năm thực hiện Công văn 2662, dư luận xã hội đều có ý kiến đồng
tình ủng hộ chủ trương không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật
không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đặc biệt, nhiều cơ quan
truyền thông luôn bám sát những vấn đề liên quan đến Công văn 2662 để
tuyên truyền. Các nhà nghiên cứu đã có những bài viết, trao đổi, phân
tích rõ sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của
dân tộc, loại bỏ yếu tố lai căng không phù hợp với thuần phòng mỹ tục
Việt Nam.
Tại các địa phương, theo kiểm tra, giám sát của Bộ VH-TT&DL,
nhiều di tích bày đặt sư tử đá kiểu Trung Quốc, đèn đá kiểu Nhật Bản, lư
hương đá, các đồ thờ, đồ trang trí không nằm trong danh mục hồ sơ xếp
hạng di tích đã tự di dời, gỡ bỏ. Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - bà Nguyễn
Thị Bích Liên - nhận định, đại bộ phận các tầng lớp xã hội đã nhận thức
rõ về vấn đề sử dụng biểu tượng, linh vật, đặc biệt sử dụng phục vụ tâm
linh.
Đặc biệt, theo đánh giá của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, các làng nghề
mỹ nghệ đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm truyền thống. Hiện tượng
cung tiến tràn lan vào di tích đã không còn, tình trạng cung tiến mới
tượng sư tử đá ngoại lai vào các di tích được xếp hạng đã chấm dứt.
"Công văn đã làm thay đổi nhận thức của xã hội trong việc bảo vệ, phát
huy các giá trị của di sản văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống" -
bà Liên nhấn mạnh.
Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, lãnh
đạo Bộ VH-TT&DL yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, đề nghị các địa phương tiếp tục, quyết
liệt và phối hợp tổ chức tập huấn thực hiện Công văn 2662.
Được biết, trong tháng 1 - 2/2018, một loại chương trình cụ thể sẽ
được nhiều đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL triển khai thực hiện. Cụ thể
như: Cục Văn hóa cơ sở sẽ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ
chức không trưng bày linh vật ngoại lai ở nơi công cộng; Cục Di sản văn
hóa tổ chức Hội nghị 10 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa, có những báo
cáo tổng hợp và các nhiệm vụ sẽ tiếp tục triển khai Công văn 2662 trong
thời gian tới. Riêng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ tiếp tục
xây dựng kế hoạch tập huấn; phối hợp tuyên truyền về Công văn 2662 và
các văn bản liên quan...
Trong
thời gian tới, căn cứ Luật Di sản văn hóa các đơn vị thuộc Bộ
VH-TT&DL sẽ tích cực phối hợp kiểm tra, thí điểm xử lý ở một số địa
phương nếu có sai phạm về việc sử dụng linh vật ngoại lai.
Theo: baocongthuong.com.vn