GS Hoàng Chương - Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam . Là người quê ở Bình Định, nhưng tôi trở thành công dân Hà Nội từ cuối
năm 1954 và trở thành con rể của Hà Nội từ năm 1967, có thời gian dài
sống ở khu văn công Cầu Giấy và Mai Dịch.
GS Hoàng Chương
Năm 1975
được Phó Thủ tướng thường trực Tố Hữu và Chủ tịch Trần Duy Hưng cấp nhà
ở 53A Hàng Bài và liên tục sống ở đây trừ những năm đi học, sống ở nước
ngoài (Nga, Rumani) còn lại sống và hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Hà
Nội, từ diễn viên, nhạc công, lãnh đạo Đoàn nghệ thuật, nhà hát, đến
Viện phó rồi Viện trưởng Viện nghiên cứu Sân khấu Việt Nam và hiện nay
là Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân
tộc Việt Nam, Chủ nhiệm Tạp chí văn hiến Việt Nam, Chủ tịch Hội thơ
Đường Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani, đã được Nhà
nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, năm 2010 được bầu là
một trong 10 nhà khoa học hàng đầu của Liên hiệp các Hội khoa học &
Kỹ thuật Việt Nam, là điển hình tiên tiến toàn Liên Hiệp khoa học &
Kỹ thuật Việt Nam, được Thủ tướng mời đi dự Đại hội thi đua yêu nước
toàn quốc cuối năm 2015. Được Hội đồng thi đua Trung ương bầu là Anh
hùng lao động (năm 2015) nhưng chưa công bố vì bị kẻ xấu vu cáo sai về
bằng cấp. Năm 2017 được lãnh đạo Đảng trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi
Đảng, được Đảng ủy Liên Hiệp khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng
Bí thư chi bộ xuất sắc.
Hơn 60 năm
là công dân Hà nội, tôi đã tích cực hoạt động sáng tạo, đã xuất bản 40
công trình, trong đó có nhiều công trình về Thăng Long Hà Nội như:
Nghệ thuật tuồng Bắc (chủ yếu nói về lịch sử tuồng ở Hà Nội)
Nghệ thuật Hài và vai hề chèo (chủ yếu nói về chèo Hà Nội)
Phục hồi và phát huy Múa rối nước Đào Thục Đông Anh. Cụ thể là xây dựng nhà thủy đình đẹp nhất miền Bắc
Vận động các cơ quan và du lịch ủng hộ xây con đường đất lầy lội từ
ngoài tỉnh lộ xã Thụy Lâm nối vào làng Đào Thục thành đường bê tông
sạch, đẹp, thuận lợi cho nhân dân đi lại và khách du lịch trong và ngoài
nước đến tham quan làng cổ và xem Múa rối Đào Thục.
Trong dịp
kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tôi vận động nghệ nhân Ngọc Minh ở
Quảng Nam (thành viên của Trung tâm chúng tôi) thực hiện công trình mỹ
nghệ Thiên Long họa đồ - gắn 1000 con rồng thành đại bản đồ Việt Nam
nhấn mạnh hình ảnh Thăng Long Hà Nội. Công trình này đã tham gia triển
lãm tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở Vân Hồ Hà Nội, được lãnh
đạo Trung ương Tp Hà Nội và nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh.
Tổ chức chỉ đạo Liên hoan Hát hò sông nước đồng bằng Nam bộ hướng về Thăng Long-Hà Nội vào tháng 10 năm 2010.
Tôi đã suy nghĩ và tổ chức chỉ đạo thực hiện (chủ biên) bộ sách Bình
Định-Tây Sơn với Thăng Long-Hà Nội. Sách khổ lớn: 20,5 x 29. Với 51 tác
phẩm sân khấu tuồng, chèo, cải lương, kịch nói… cùng gần 100 bức ảnh tư
liệu được sưu tầm in số lượng 1000 cuốn được đưa vào tủ sách Thăng Long
Hà Nội và đưa vào thư viên cả nước.
Tôi đã viết hàng chục bài báo về văn hóa Thăng Long Hà Nội. Hiện là Chủ
nhiệm công trình Văn hóa giao thông thuộc Ủy ban An toàn giao thông QG,
tôi đã chỉ đạo nhiều đợt hội thảo và phát động báo chí, văn học nghệ
thuật sáng tác đề tài văn hóa giao thông ở Hà Nội, được Báo Kinh tế Đô
thị trao giải nhất bài viết về văn hóa giao thông Hà Nội, được Đài
Truyền hình HN mời nói về văn hóa giao thông Hà Nội và truyền hình trực
tiếp. Ngoài ra tôi cũng nhiều lần nói về văn hóa con người Hà Nội trên
HNTH và trên các Đài truyền hình khác và Đài tiếng nói Việt Nam. Tôi
trực tiếp chỉ đaọ Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân
tộc thực hiện việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật Xẩm Hà thành và tổ
chức nhiều chương trình Xẩm Hà thành. Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang
Nghị đã đến dự và biểu dương.
Nói chung Hà nội xưa và hôm nay là đề tài mà tôi quan tâm nghiên cứu
và thực hiện thường xuyên tại Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy
văn hóa dân tộc Việt Nam nơi tôi phụ trách hiện nay. Gần đây tôi đã vận
động phục hồi Nghệ thuật Bài chòi ở Hà Nội, đưa Bài chòi Bình Định ra Hà
Nội phục vụ nhân dân, tổ chức các hội thảo về Bài chòi và viết công
trình cấp Bộ về Nghệ thuật Bài chòi để UNESCO có cơ sở xét công nhận Bài
chòi Miền Trung là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hiện nay
tôi đang chỉ đạo thực hiện công trình phim tư liệu khoa học (5 tập) Kinh
đô của Đại Việt và làm nhiều việc khác về văn hóa Hà Nội. Cố gắng đóng
góp một phần nhỏ vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hiến Thăng Long-
Hà Nội với nghĩa vụ công dân Hà Nội.
Hà Nội ngày 10/1/2018
Theo: vanhien.vn