Văn
phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương về việc
xử lý thông tin Báo Lao Động nêu trong bài viết “Làng nghề truyền thống
trước cơn lốc đô thị hóa”.
Văn bản nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, đề nghị Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương theo chức trách
nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản
lý nhà nước đối với các làng nghề, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền
thông đẩy mạnh truyền thông, quan đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc các làng nghề truyền thống, có chính sách ưu đãi, khuyến khích và
chú trọng đào tạo nghệ nhân.
Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với Bộ
Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan lập danh mục làng nghề
cần bảo tồn lâu dài, trình Thủ tướng chính phủ ban hành trong quý IV năm 2018.
Ngoài
ra, cần phối hợp với các bộ Công Thương, Bộ VHTTDL, Tài nguyên và Môi
trường nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình bảo tồn và
phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; kết hợp giữa bảo tồn, tôn
tạo và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề với phát triển Du lịch
bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối
với làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng
nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể.
Bộ NNPTNT cũng cần tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thành dự thảo Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn.
Thủ
tướng Chính phủ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải
Phòng, Bắc Ninh nghiên cứu, tích hợp quy hoạch bảo tồn và phát triển các
làng nghề cần duy trì lâu dài vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế- Xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương và đảm bảo làng nghề phát triển bền vững.
Trước đó, ngày 1.11.2017, Báo Lao Động có bài viết “ Làng nghề truyền thống trước cơn lốc đô thị hóa ”, nêu thực trạng: Nhiều làng nghề đang dần mai một và chuyển sang Kinh doanh
thương mại. Vùng tranh Đông Hồ giờ thành nơi bán vàng mã; làng dệt the
cũng thui chột từ năm 2014 và giờ nơi đây chỉ viết sớ và các hoạt động
thương mại tâm linh; ngành mây tre đan cũng thu hẹp dần. Do bị “bỏ ngỏ”
công tác quản lý, không được quy hoạch, các làng nghề Việt Nam đang dần
bị “lụi”, nhiều làng nghề bị co hẹp hoặc bị “biến tướng”.
Theo: laodong.vn