Khác
với lần trước đến đây tham quan mô hình làm đồ chơi dân gian cho trẻ em
tại khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần
Thơ phải đi trên con đường nhỏ hẹp và lầy lội, lần tham quan này chúng
tôi đã được đi trên con đường to rộng, hai bên đầy hoa kiểng rất đẹp và
văn hóa.
Anh
Nguyễn Văn Truyền, người khởi xướng mô hình này vui vẻ nói: “Từ khi có
con đường mới, người dân ở đây quá vui mừng vì làm ăn, mua bán thuận
lợi, đặc biệt du khách trong và ngoài nước đến tham quan làng nghề
này ngày càng nhiều”.
Ông Nguyễn Văn Truyền đang chế tạo sản phẩm.
Làng
nghề hình thành từ năm 1995 nhưng ban đầu chỉ mang tính tự phát. Trước
đó chỉ có duy nhất anh Truyền sản xuất và bán dạo tại các tỉnh khu vực
ĐBSCL. Nguyên liệu bao gồm giấy thô sơ, đất sét, mốp xốp và thực hiện
hoàn toàn thủ công. Mỗi ngày gia đình anh Truyền với 3 lao động sẽ làm
ra khoảng 100 sản phẩm. Với giá bán từ 5.000 đến 7.000 đồng/sản phẩm,
gia đình anh có lãi gần 500.000 đồng/ngày.
Một số mặt hàng hiện nay.
Với bàn
tay khéo léo và óc sáng tạo luôn cải tiến mẫu mã nên đồ chơi do anh làm
ra luôn được thị trường ưa chuộng. Trước tình hình trên, anh Truyền đã
vận động người thân, chòm xóm cùng phát triển mô hình này và đạt hiệu quả kinh tế rất cao.
Đến nay
đã có 12 hộ dân sản xuất đồ chơi dân gian chuyên nghiệp với sự hướng dẫn
của anh Nguyễn Văn Truyền. Bình quân mỗi lao động có thu nhập từ
250.000 đến 300.000 đồng/người/ngày. Tháng 9/ 2017, tổ hợp tác sản xuất
Đồ chơi dân gian khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình
Thủy, TP Cần Thơ chính thức được thành lập với 12 thành viên. Điều
đáng nói là công việc này khá phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, nhất là
người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em với mức thu nhập từ 80.000 đến 100.000
đồng/người/ngày.
Trẻ em chơi những sản phẩm do ông Truyền làm.
Ông
Nguyễn Văn Mười, thành viên tổ hợp tác vui vẻ nói: "Chúng tôi rất phấn
khởi vì có việc làm, có nguồn thu nhập ổn định vừa giữ được bản sắc văn
hóa dân gian của dân tộc. Trong khi đồ chơi độc hại của Trung Quốc tràn
ngập thị trường thì mình phải có sản phẩm an toàn, đa dạng, hấp dẫn để
cạnh tranh”.
Ông Mười
kể thêm: Đồ chơi dân gian tại đây phải đạt các tiêu chí như không gây ô
nhiễm môi trường; không gây độc hại cho trẻ nhỏ khi sử dụng; mang hình
ảnh thân thiện, gần gũi với làng quê Nam bộ như: Con trâu, heo, rùa,
ếch, gà, chuột, cá sấu... giúp trẻ nhỏ phát triển trí tuệ, hiểu thêm về
ĐBSCL. Giá bán rất phù hợp túi tiền trẻ em nhất là khu vực nông thôn.
Hiện nay
sản phẩm của tổ hợp tác sản xuất đã có măt tại hầu hết các tỉnh ĐBSCL
để phục vụ khách hàng, bên cạnh đó còn có mặt thường xuyên tại các khu
vui chơi, các địa phương tổ chức lễ hội truyền thống.
Ông
Nguyễn Văn Truyền cho biết thêm: "Năm nay lượng khách đến đặt hàng ngày
Tết nhiều hơn năm trước nên làm cả ban đêm, chúng tôi sẽ phát triển làng
nghề này kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái, vốn là thế mạnh của địa
phương. Vừa kinh doanh để có tiền nhưng lại vừa góp phần phát triển nét
đẹp văn hóa quê hương thì đáng làm quá đi chứ”.
Theo: thuonghieuvaphapluat.vn
Xem thêm: >> Hướng đi nào cho chuồn chuồn tre nói riêng và hàng thủ công mỹ nghệ nói chung?