Chiếc
bát cổ từ triều Tống đã phá vỡ kỷ lục đấu giá đồ gốm cổ Trung Quốc.
Trước đó, kỷ lục này thuộc về một chiếc cốc rượu thời nhà Minh.
Ngày
3/10, một chiếc bát gốm cổ 1000 năm tuổi từ triều Tống đã được bán với
giá 37,68 triệu USD (tương đương khoảng 857 tỷ đồng) tại Hong Kong, phá
vỡ kỷ lục đấu giá đồ gốm cổ Trung Quốc.
Chiếc
bát gốm này có màu xanh lục và theo phong cách men rạn Ru guanyao. Loại
men này chỉ sản xuất trong thời gian 2 thập kỷ tại Hà Nam, Trung Quốc
dưới triều đại nhà Tống. Lối men rạn này được thực hiện khi các đồ gốm
được kéo ra từ lò lửa với mức độ nhiệt khác nhau gây ra các vết men nứt
trong quá trình làm mát.
|
Cận cảnh chiếc bát cổ nghìn năm. Ảnh: Reuters. |
Chiếc
bát có đường kính 13 cm, được dùng để rửa bút lông và cực kỳ hiếm. Nó
được nung tại lò gốm nổi tiếng của Nhữ Châu, Hà Nam, Trung Quốc.
Chiếc bát từ quỹ Chang tại bảo tàng Hồng Tây Đài Loan, là một trong bốn sản phẩm gốm gia truyền của Ru thuộc sở tư nhân.
Theo chuyên gia gốm sứ Regina Krahl, từ năm 1940, không có quá sáu sản phẩm gốm men rạn xuất hiện tại các cuộc bán đấu giá.
Chủ
tịch châu Á của hãng đấu giá Sotheby, ông Nicolas Chow, cho biết:
"Trong 20 năm qua, chúng tôi đã có một lượng lớn khách hàng ở Trung
Quốc. Chúng tôi đã tạo ra một chuẩn mực mới cho giá trị thực đồ gốm sứ
Trung Quốc”.
|
Chiếc bát cổ được bán với giá hơn 850 tỷ đồng. Ảnh: Reuters. |
Hãng
đấu giá Sotheby cho biết, người mua chiếc bát cổ có giá hàng chục triệu
USD này ngày hôm nay muốn được ẩn danh. Phiên đấu giá diễn ra trong gần
20 phút, mở đầu bằng mức giá khoảng 10,2 triệu USD.
Người thắng cuộc cuối cùng đến từ một trong những nhà thầu qua điện thoại với mức giá đưa ra là 37,68 triệu USD.
Chiếc
bát nhỏ có niên đại khoảng năm 960 – 1127 này đã phá vỡ kỉ lục đấu giá
trước đó là 36,05 triệu USD hồi năm 2014 cho một chiếc cốc rượu thời nhà
Minh.
Theo: doisongphapluat.com/ Shanghaiist