Mở đầu
bài, chúng ta nên gửi một lời cảm ơn đến Gucci. Nhờ có sự trở lại mãnh
liệt của nhà mốt này mà cả thế giới ngày nay đều đang đắm chìm vào sự
bay bổng, lãng mạn của một xu hướng hết sức quen thuộc: họa tiết thêu
nổi (embroidery).
Vào khoảng những năm 1500, con
người đã bắt đầu sử dụng những sợi chỉ nhuộm màu, sợi len và đôi khi cả
sợi bạc, vàng hoặc đồng thau... và bắt đầu những đường thêu cơ bản để
trang trí họa tiết cho quần áo. Họ thêu thùa hình ảnh những cảnh vật
thiên nhiên đơn giản như hoa hay những hình trừu tượng mô phỏng những
hoạt động, sinh hoạt của đời sống. Trong giai đoạn này, chỉ những nhân
vật vua chúa hay có quyền lực mới diện lên người trang phục thêu.
Từ năm 1800, máy thêu mới ra
đời. Cho đến 100 năm sau thì nghệ thuật thêu đã trở nên vô cùng quen
thuộc, thậm chí còn được đưa vào giáo dục như một môn học.
Những mẫu thêu đẹp mắt của NTK Tùng Vũ
Từ những mũi thêu cơ bản, người
ta bắt đầu khám phá những các thêu phức tạp hơn để tạo được độ bóng và
chiều sâu cho từng họa tiết. Và đó thực sự là một thế giới màu sắc đầy
sáng tạo và hấp dẫn với những người thợ yêu nghề thêu.
Điều thú vị là khác hoàn toàn
với những xu hướng thời trang khác đến và đi, họa tiết thêu nổi chỉ ngày
càng tiến gần hơn đến đỉnh cao của sự tinh xảo chứ chưa bao giờ bị lâm
vào trạng thái thoái trào hoàn toàn. Một trong những yếu tố khiến cho
họa tiết thêu nổi trường tồn với thời gian là khả năng song hành cùng
văn hóa. Những biểu tượng văn hóa như rồng phượng, hoa cúc, chim công...
đều tượng trưng cho sự quyền quý, may mắn và hạnh phúc trong một số nền
văn minh.
Nhiều tín đồ thời trang cho rằng đồ thêu rất dễ lỗi mốt và
không sang, điều đó thật sai lầm. Hiện nay, họa tiết thêu nổi đang có xu
hướng tràn ngập trên các mẫu trang phục khá đa dạng. Đồ thêu có mốt và
sang hay không chủ yếu nằm ở phom dáng, chất liệu thiết kế, chỉ thêu hài
hòa. Hãy thử nhìn ngắm những mẫu họa tiết thêu nổi trên Gucci,
Valentino hay Saint Laurent; chắc chắn ấn tượng của bạn sẽ thay đổi hoàn
toàn.
Gucci là nhà mốt đã đưa họa tiết thêu nổi lên một tầm cao mới trong những mùa thời trang gần đây.
Và nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà dường như
đã trở thành gương mặt của nhà mốt nước Ý khi liên tục diện hàng hiệu
Gucci trong một thời gian dài.
Trước đó thì Valentino vốn đã
khiến giới mộ điệu quen mắt với những trang phục họa tiết thêu nổi ẩn
chứa nét đẹp từ thiên nhiên, văn hóa.
Cánh nam giới có thể tìm thấy cho mình những mẫu thêu đúng mốt mà không kém phần nam tính từ Saint Laurent...
Một trong những nét thay đổi nhất của họa tiết thêu nổi là,
nếu xưa chúng chỉ hiện diện trên những bộ trang phục mang tính quý tộc
hay "bánh bèo" vô cùng tận thì ngày nay, giới mộ điệu có thể dễ dàng bắt
gặp những hình họa thêu nổi đẹp mắt trên áo khoác da, quần jeans,
sơmi... - những món trang phục gần gũi trong thường nhật.
... và quần jeans cũng đã trở nên đẹp mắt hơn nhờ những mẫu thêu nổi xinh xắn.
Tại Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực thêu nổi là NTK Đỗ
Mạnh Cường. Anh đã cho ra mắt 2 BST là La Vie En Rose và Countryside với
những mẫu thêu nổi hình hoa hồng, hoa cúc được giới thượng lưu Việt ưa
chuộng.
Diễn viên múa Linh Nga trong trang phục thêu hoa cúc của NTK Đỗ Mạnh Cường.
Hiện nay, trong làng mốt Việt
còn có một cái tên thú vị là NTK Tùng Vũ. Anh vụt sáng nhờ vào những
thiết kế mang phong cách thanh lịch, tối giản về đường cắt nhưng được
đẩy mạnh về xử lý contour và bề mặt chất liệu cực kỳ tinh vi. Đây cũng
là cách xử lý hiếm có trong làng thời trang Việt khiến giới mộ điệu ai
một lần chạm tay vào đều trầm trồ thán phục.
Người mẫu Thanh Trúc Trương
... và ngay cả cánh nam giới như Hồ Vĩnh Khoa cũng mê đắm thiết kế của Tùng Vũ.
Cùng chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp bay bổng của họa tiết thêu nổi trên đường phố: