Triển lãm giới thiệu 108 tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ và điêu khắc. Trong số này có 84 tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình đến từ Hàn Quốc, được thể hiện bởi các chất liệu acrylic, màu nước, sơn dầu, sơn mài, chất liệu tổng hợp... Còn mảng tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, ngoài những chất liệu trên, có thêm chất liệu lụa. Xu hướng biểu đạt cũng khá đa dạng - từ kiểu thức hiện thực tới ấn tượng - thể hiện muôn mặt đời sống sinh hoạt, con người, phong cảnh...của hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc, với vẻ đẹp rất đỗi bình dị - từ những dòng chảy văn hóa truyền thống đến các dấu ấn trong đời sống đương đại.

Trong bối cảnh làn sóng phim Hàn, nhạc Hàn ngập tràn thị trường Việt Nam, việc giới mỹ thuật Hàn Quốc thêm một lần giao lưu đã làm sinh sắc thêm sự hữu nghị, hợp tác, sẻ chia về cái đẹp

                                                                                                              Theo: laodong.com.vn