Cấp giấy phép FLEGT đối với 115 mặt hàng gỗ
Bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa
học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết,
FLEGT-VPA là hiệp định thương mại song phương ký giữa EU với đối tác
quốc gia XK gỗ và sản phẩm gỗ. Theo đó đối tác quốc gia cam kết chỉ XK
vào EU gỗ và các sản phẩm gỗ hợp pháp. Quốc gia đối tác thiết lập hệ
thống đảm bảo gỗ hợp pháp để xác minh và cấp phép FLEGT cho gỗ và sản
phẩm gỗ sẽ XK vào EU. Một cơ quan giám sát độc lập sẽ được hai bên nhất
trí làm nhiệm vụ giám sát hệ thống này và cấp phép FLEGT sau khi Hiệp
định ký kết.
Giải thích rõ hơn thế nào là gỗ và sản
phẩm gỗ hợp pháp, ông Tô Xuân Phúc, chuyên gia phân tích chính sách của
Tổ chức quốc tế Forest Trend tại Việt Nam (một tổ chức phi lợi nhuận
quốc tế được thành lập năm 1996 với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn và quản lý
rừng bền vững) cho biết, hợp pháp được hiểu là sản phẩm tuân thủ từ
khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng đảm bảo những tiêu chí về các mặt xã
hội, môi trường, kinh tế. Tiêu chí về xã hội ví dụ như gỗ trồng trên đất
đang có xung đột là gỗ không hợp pháp. Tiêu chí kinh tế là người khai
thác, vận chuyển phải tham gia đầy đủ yêu cầu về thuế, phí. Tiêu chí môi
trường nghĩa là các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi sản xuất phải cùng
tuân thủ yêu cầu về môi trường. Đây là một thách thức không hề nhỏ đối
với thị trường gỗ nội địa.
Ngoài ra, một vấn đề mà DN cần quan tâm đó
là theo FLEGT, các DN XK gỗ sẽ chỉ xin cấp giấy phép nếu sản phẩm gỗ XK
nằm trong danh sách 115 mặt hàng gỗ XK, còn nếu không DN XK gỗ vào EU
sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ như đã thực hiện giải
trình từ tháng 3-2014 khi thực thi theo Quy chế gỗ của EU (EUTR
995/2010).
Thị trường sẽ lớn gấp 7 lần
Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong năm ngành
hàng có kim ngạch XK lớn nhất của Việt Nam, trong đó EU là một trong bốn
thị trường XK chính. Tuy nhiên, theo một kết quả khảo sát của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ có 57% DN được khảo sát biết về
Hiệp định FLEGT-VPA, nhưng 75% chưa biết về các nội dung chủ yếu của
Hiệp định. Điều đáng nói là 73% DN được khảo sát đang XK sản phẩm gỗ
nội, ngoại thất sang thị trường EU và chiếm 51% thị phần XK. Tuy nhiên,
theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và
Lâm sản Việt Nam, trong số 500 DN chế biến và XK gỗ trong tổng số 4.000
cơ sở chế biến gỗ trên toàn quốc, nhiều DN đã biết về chương trình này
cũng như đã có một số chuẩn bị cho những thay đổi đáng kể sau khi Hiệp
định FLEGT-VPA được ký kết và triển khai.
Ông Quyền cho biết thêm, sau khi Hiệp định
ký kết cũng chưa thể thực hiện được việc cấp giấy phép ngay mà còn cần
phải hoàn thành một số việc. Đó là xây dựng văn bản kỹ thuật hướng dẫn
FLEGT và các phụ lục kèm theo; tuyên truyền phổ cập thông tin đến với
các đối tượng liên quan; xây dựng các tổ chức để thực thi FLEGT ví dụ
như tổ chức xác minh, tổ chức cấp giấy phép… Hoàn thành được các công
việc này mới có thể thực hiện được việc cấp giấy phép. Tuy nhiên theo
kinh nghiệm của Indonesia đã hai năm sau khi Hiệp định ký kết nhưng vẫn
chưa cấp được giấy phép vì chưa hoàn thành xong những khâu đoạn trên.
Mặc dù lộ trình thực thi FLEGT-VPA có một
độ trễ chính sách như vậy nhưng theo ông Nguyễn Tôn Quyền vẫn cần thực
hiện bốn vấn đề để chuẩn bị cho việc thực hiện FLEGT-VPA. Thứ nhất là,
tuyên truyền cho DN hiểu về hiệp định này nhưng quan trọng là DN phải
chủ động tìm hiểu, từ đó xây dựng quy trình phù hợp với FLEGT. Ông Quyền
cho biết thêm là hiện nay nhiều DN đã chủ động xây dựng quy trình sản
xuất phù hợp với FLEGT. Thứ hai là, DN phải xây dựng định mức tiêu hao
nhiên liệu. Thứ ba là, DN phải xây dựng chương trình quản trị phù hợp.
Thứ tư là, nâng cao trình độ cho công nhân.
FLEGT là một chương trình tác động mạnh
đến quy trình, thói quen từ trước tới nay của các DN XK gỗ và sản phẩm
gỗ. Mặc dù một số DN XK, chế biến gỗ đã biết tới chương trình nhưng công
việc cho một sự thay đổi thói quen của nhiều năm nay đối với một mặt
hàng XK chủ lực không hề nhỏ. Ông Quyền cho biết, hiện nay DN mới chỉ XK
chủ yếu vào bốn quốc gia lớn của EU, nếu thực thi theo FLEGT, DN XK gỗ
sẽ có thị trường rộng mở là 28 quốc gia thành viên EU. Điều này đòi hỏi
DN cần tiếp tục chủ động nhiều hơn nữa để khai thác hết những lợi ích mà
Hiệp định này mang lại.
Theo: baohaiquan.vn