(Hình minh họa: Phunutoday)
Tháng 1 và
7 có thể coi là vị trí nhạy cảm khi âm dương giao hòa. Tháng 1 là Tết của dương
thế còn tháng 7 được coi như Tết của âm thế.
Tháng 7 Âm lịch được gọi là
"tháng cô hồn", tháng của quỷ đói, ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội
vong nhân. Trong Phật giáo, tháng này có lễ Vu Lan, một ngày lễ rất lớn để
mọi người hiếu ông bà, cha mẹ.
Trong "tháng cô
hồn", nhiều sự việc, kế hoạch quan trọng của đời người như cưới hỏi,
khai trương, xây nhà, mua xe… đều phải tránh.
Theo tử vi của người phương
Đông, ở góc độ âm dương ngũ hành, tháng 1 hay tháng 7 Âm lịch ứng với trục Dần
Thân. Đây là trục đối xứng của chòm sao Tử Vi Thiên Phủ. Hai chòm sao này là
biểu tượng của vòng quay âm và dương. Tháng 1 và 7 có thể coi là vị trí nhạy
cảm khi âm dương giao hòa. Tháng 1 là Tết của dương thế còn tháng 7 được coi
như Tết của âm thế.
Tháng 7 Âm lịch cũng là
thời điểm mà Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương
thế. Dân gian vẫn quan niệm, các vong hồn khi được thả ra sẽ quấy phá các công
việc của con người, theo đó, nếu làm những việc lớn như động thổ xây nhà, mua
xe... đều phải kiêng kỵ. Nếu thực hiện sẽ không được hanh thông và gặp phải
nhiều rủi ro.
Tuy nhiên, cũng có người
cho rằng, những điều kiêng kỵ trên là theo thói quen từ xa xưa. Lý do là nước
ta có khí hậu nhiệt đới, tháng 7 Âm lịch là mùa mưa ngâu, những việc như động
thổ đào móng hay đổ mái khi gặp mưa xuống sẽ rất vất vả.
Xung quanh những kiêng kỵ
trong "tháng cô hồn", Thượng toạ Thích Thanh Duệ, Phó Trưởng ban Nghi
lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ trên tờ Gia đình & Xã
hội: "Dân gian quan niệm tháng Bảy là tháng ma quỷ hành hoành khắp nơi nên
làm việc gì cũng không tốt. Tuy nhiên, Phật giáo hoàn toàn không có quan niệm
này cũng như quan niệm về ngày tháng tốt, xấu. Nếu tâm sáng thì ngày nào cũng
là ngày tốt. Kiêng kỵ là phản khoa học".
Cũng theo nguồn trên, nhà
nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, Giảng viên trường Đại học Khoa
học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thì khẳng định:
"Thói quen tâm lý người Việt từ bao đời nay không làm việc đại sự vào tháng
này, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt và những vùng không chịu ảnh hưởng
phong tục, tập quán tâm lý như trên.
Tháng Bảy Âm lịch cũng là
tháng mưa nhiều, vì thế, nhiều gia đình không làm nhà, động thổ hay xây dựng,
một phần là do thời tiết. Nhưng mỗi vùng có một điều kiện khí hậu, thời tiết
khác nhau nên cũng không thể kết luận được thời tiết ảnh hưởng đến việc kiêng
xây nhà. Bởi, nếu có điều kiện thuận lợi họ vẫn làm".
Những việc cần phải biết và nên làm trong
"tháng cô hồn"
- Cúng
cô hồn vào bấy cứ ngày nào trong tháng 7 Âm lịch, nếu vào ngày mùng 2
hoặc 16 Âm lịch thì càng tốt, để tỏ lòng thành của mình.
- Thăm
mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay vãng sanh đường
trong chùa chiền lưu giữ các hũ hài cốt. Vì "tháng cô hồn" còn gọi
là Tết của những người Âm.
- Trước
khi dọn đồ ra cúng cô hồn, các bạn chưa kịp thắp nhang khấn vái thì có những
người tranh nhau giật các đồ cúng từ trên tay bạn thì bạn lập tức nên buông
thả đồ cúng ra khỏi tay bạn. Nếu bạn giật lại thì hậu quả sẽ để lại một điều
tệ hại. Những dấu hiệu khi bạn chưa cúng kiến mà đã có người chầu trực mà
giật có nghĩa là có tín hiệu tốt.
- Nên
hạn chế sát sanh các con vật.
- Nên
cúng xe ôtô dù xe kinh doanh hay không kinh doanh.
- Nên ăn
chay để tránh điềm dữ.
- Nên
làm phúc thiện mạnh mẽ trong tháng này.
- Nếu
biết tụng kinh thì nên trì tụng (Chú Đại bi, chuẩn đề, Vu Lan báo hiếu, Địa
tạng).
- Nên ăn
nói nhã nhặn vui vẻ trong gia đình hay với bạn bè đối tác.
- Nên
tránh xa khi có dấu hiệu xung đột bên cạnh bạn.
- Nên
cứu người khi gặp nguy cấp.
- Nên đi
chùa chiền thắp nhang cầu xin sức khòe, cầu siêu…
- Khi
các bạn cúng cô hồn xong thì sau 1 ngày đó hoặc cuối tháng 7 thì nên dùng bột
trừ tà mà tiêu khử, tránh trường hợp các âm hương linh phảng phất vào nhà
mình tụ ở lại và đồng thời vào đầu tháng 8 Âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà
tẩy hoàn toàn trong căn nhà mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong nhà.
|
Theo: trithuctre.vn