Đan thuyền từ nan tre, lênh đênh trên biển
(Ngày đăng: 24/07/2014 Lượt xem: 3093)
Từ những thanh tre đơn sơ, người thợ thủ công ở đảo Hà Nam (thị xã Quảng
Yên, Quảng Ninh) đã tạo nên những chiếc thuyền nan độc đáo, không chỉ
phục vụ sinh hoạt mà còn là sản phẩm truyền thống đậm nét văn hóa của
vùng sông nước này.
|
Du khách đến thăm vịnh
Hạ Long (Quảng Ninh) hẳn đã không còn xa lạ với hình ảnh chiếc thuyền
nan dập dìu trên sóng nước, vừa là phương tiện đánh bắt của ngư dân, vừa
để di chuyển, có khi lại là nơi sinh sống của cả gia đình. |
|
Cái nôi của nghề làm
thuyền là vùng đất cửa sông ven biển đảo Hà Nam, nơi nổi tiếng với những
di tích lừng lẫy: bãi cọc Bạch Đằng, đền Trần Hưng Đạo, miếu vua Bà...
trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỷ XIII. |
|
Đảo Hà Nam có nhiều thôn
làng còn giữ nghề đan thuyền truyền thống, nhưng lâu đời nhất phải kể
đến thôn Hưng Học (xã Nam Hòa). Với hơn 200 hộ làm nghề, Hưng Học hiện
có những bãi phơi thuyền hàng trăm chiếc. |
|
Thuyền tốt phải được
chăm chút từ khâu chọn tre, chẻ tre, đan mê (phần nền của thuyền). “Đan
thuyền không khó nhưng phải khéo, tỉ mỉ và cẩn thận”, ông Hoàng Văn
Choảng, nhà có ba thế hệ làm nghề cho biết.
|
|
Sau khi cho mê vào một
chiếc khuôn, cố định bằng đá tảng, chiếc thuyền dần thành hình. Việc cạp
các mép thuyền thường được giao cho những người thợ “lão làng” trong
nghề. |
|
Để giữ cho các nan
thuyền đan khít vào nhau, người dân Hưng Học phết một lớp phân trâu, bò
trộn mùn cưa lên toàn bộ cốt thuyền trước khi quét nhựa đường. Đó là
“mẹo” của người dân làm nghề nơi đây. |
|
Thuyền được đóng thêm
gỗ, xà, thang ngang, chia các khoang, làm mui, lắp mái chèo hay máy chân
vịt sao cho chắc chắn và chịu được cả sóng lớn. |
|
Sau khi phơi 4-5 tháng,
thuyền mới đủ điều kiện hạ thủy. Thuyền nan mang thương hiệu Hưng Học có
tải trọng từ 2 tạ đến 8-9 tấn, tuổi thọ cả chục năm, phù hợp với nhiều
mục đích sử dụng. Giá thành dao động trên dưới 1 triệu đồng.
|
|
Người dân vùng biển
Quảng Ninh - Hạ Long như ông Hoàng Văn Khanh (xã Hùng Thắng, TP.Hạ Long,
Quảng Ninh) chủ yếu dùng chiếc thuyền nan mua ở Hưng Học để mưu sinh.
|
|
Tại Hạ Long, đến tham
quan xưởng làm thuyền, trải nghiệm bơi thuyền trên sông nước là tour du
lịch cộng đồng mới được đưa vào khai thác ở đảo Hà Nam và ngày càng được
nhiều du khách nước ngoài ưa thích.
|
|
Nghề đan thuyền nay được người dân Hưng Học quan tâm gìn giữ, truyền lại cho con cháu. Theo: laodong.com.vn
|