Langnghevietnam.vn - Để
tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội III (nhiệm kỳ 2012 - 2016), nhằm tổng kết năm 2013 và nâng cao chất
lượng hoạt động nhiệm vụ của Hiệp hội năm 2014 ; hướng tới Kỷ niệm 10 năm thành
lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (2005 - 2015), Thường trực Hiệp hội Làng nghề
Việt Nam tổ chức cuộc họp BCH mở rộng, tại Văn phòng Hiệp hội Làng nghề Việt
Nam vào sáng ngày 3/1/2014 vừa qua. Cuộc họp do Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp
hội chủ trì. Phóng viên Thời Báo Làng nghề Việt có buổi trò chuyện với TS. Tôn
Gia Hóa-Phó Chủ tịch Hiệp hội xung quanh vấn đề trên.
TS. Tôn Gia Hóa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam
PV: Thưa
ông trong những năm qua để tăng sức ảnh hưởng của Hiệp hội, làm cho mỗi hội
viên thấy rõ những lợi ích khi liên kết với nhau trong các hoạt động nghề
nghiệp, thiết thực đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình Hiệp hội đã có kế hoạch
triển khai như thế nào?
TS. Tôn
Gia Hóa:
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức thành lập các
Hiệp hội làng nghề các cấp (tỉnh, thành phố, huyện, xã, phường) như: Nghệ An,
Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Cạn,… đặc biệt chú ý phát triển
các Hiệp hội tại các làng nghề, phố nghề. Thành lập mới và củng cố các đơn vị,
nâng cao vai trò của lãnh đạo các trung tâm trực thuộc Hiệp hội theo yêu cầu
của hội viên, đáp ứng đòi hỏi của thị trường, mở rộng lĩnh vực hoạt động (Trung
tâm hỗ trợ phát triển mỗi làng một sản phẩm, phát triển thương hiệu, mẫu mã…).
Mở rộng ảnh hưởng của Báo Làng nghề Việt, tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan quản
lý nhà nước các cấp. Tổ chức các hoạt động liên kết giữa các hội viên trong các
mặt hoạt động của làng nghề (Đào tạo, Xúc tiến Thương mại, Lễ hội,…). Tổ chức
ra mắt Câu lạc bộ Nghệ nhân làng nghề, mở rộng các hoạt động, nâng cao vai trò,
đảm bảo quyền lợi cho các hội viên. Tác động tới chính quyền địa phương để thấy
rõ những khó khăn thuận lợi trong các hoạt động và tranh thủ sự hỗ trợ của các
cơ quan quản lý nhà nước.
PV: Vâng,
Ông
có thể cho hiện nay biết vai trò của các làng nghề đã đồng hành trong quá trình
xây dựng NTM như thế nào?
TS. Tôn
Gia Hóa:
Theo tôi, chúng ta xây dựng NTM nếu không dựa vào người dân, và đặc biệt là
hàng ngàn làng nghề trên cả nước thì sẽ khó khăn, thậm chí tốn rất nhiều tiền
của mà kết quả đem lại không bao nhiêu. Với 19 tiêu chí làm NTM thì trong đó
tiêu chí văn hóa rất quan trọng, vừa giữ được bản sắc văn hóa truyền thống lại
vừa hội nhập nhưng không hòa tan với văn hóa hiện đại. Đó quả là việc không hề
dễ dàng. Hay đúng hơn, nói thì dễ nhưng làm không dễ. Xây dựng NTM là chủ
trương lớn của Đảng và Nhà nước đang được thực hiện rộng khắp các vùng nông
thôn cả nước và mỗi nơi có cách làm riêng.
Vấn
đề xây dựng NTM gắn với xây dựng làng nghề rất quan trọng, nhất là làng nghề
truyền thống. Nếu như xã có điện, đường, trường, trạm... mà không có văn hóa,
đạo đức xuống cấp thì sao gọi là xã NTM. Xã NTM là sự kết hợp giữa hiện đại và
cổ xưa phải có văn hóa, quốc sách của dòng họ. Một khi người lao động tại các
làng nghề phát được huy vai trò làm chủ, "biết, làm, được giám sát và
hưởng thụ” trong tất cả các nội dung xây dựng NTM thì họ mới tự tin tham gia
xây dựng.
PV: Trong
tiêu chuẩn NTM, làng nghề đã “đồng hành” như thế nào?
TS. Tôn
Gia Hóa:
Hiện nay, các làng nghề vẫn mắc căn bệnh chung là khó phát triển bởi kinh tế
khó khăn. Mà kinh tế khó thì việc hội nhập cũng không đơn giản. Do đó, cần ưu
tiên hỗ trợ các hộ sản xuất trong làng nghề tiếp cận vốn vay, làng nghề cần có
cơ chế mở riêng. Chỉ có nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời tận dụng lợi
thế của xây dựng NTM thì làng nghề mới phát triển.
Chỉ
tính riêng trong hiệp hội, có 2.610 hội viên (làng nghề) ở khắp cả nước, trải
dài từ Bắc vào Nam.
Nhìn chung, làng nghề vẫn yếu, vừa phân tán, mang tính chất phức tạp, chưa được
quy hoạch. Đời sống nhân dân đa phần còn khó khăn, điện năng lúc có lúc không.
Nhân lực thì thanh niên không mặn mà với nghề vì thu nhập thấp. Cái quan trọng
hiện nay là phải tạo ra động lực để thanh niên nông thôn thích nghề của mình,
từ đó gìn giữ các nét văn hóa sản xuất truyền thống. Do đó cần phải làm chuyển
biến nhận thức có quy hoạch phát triển các làng nghề truyền thống.
Trong
những năm qua Hiệp hội đã tổ chức tốt công tác đào tạo, dạy nghề: Phối hợp với
TCDN tổng kết các mô hình đào tạo, tìm biện pháp nhân rộng điển hình. Tổ chức
triển khai có kết quả các lớp đào tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI và các cơ
quan khác. Tham gia chương trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng các nghề truyền
thống và quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy nghề. Tăng cường các hoạt động
Hợp tác quốc tế, mở rộng các mối liên kết đào tạo nghề. Phát triển tiêu thụ sản
phẩm thông qua thương vụ các Đại sứ quán. Tham gia chương trình xúc tiến thương
mại quốc gia.
Vấn
đề môi trường làng nghề: Tổ chức thực hiện những nội dung được phân công trong
đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề của Chính phủ. Bảo tồn và phát huy
các giá trị truyền thống làng nghề: Chú ý phát huy giá trị truyền thống trong
mỗi sản phẩm, phục hồi tổ chức các lễ hội gắn với các làng nghề, phố nghề và
vinh danh tổ nghề.
PV: Vậy,
theo Ông thì chiến lược nào để bảo tồn và phát huy giá trị của các làng nghề
hiện nay?
TS. Tôn
Gia Hóa:
Đó là vấn đề quy hoạch, mặt bằng, đào tạo nhân lực. Chẳng hạn phải tạo việc làm
phù hợp, có thu nhập cho người làng nghề. Chúng ta phải bố trí hợp lý sức lao
động, chẳng hạn như những lao động tuổi 80 làm gì, tuổi 20 làm gì. Phải tạo cho
người lao động có việc làm, có thu nhập, từ đó mới gắn họ với làng nghề. Bên
cạnh đó, chúng ta phải chú ý đến vấn đề quy hoạch vùng nguyên liệu, chẳng hạn
như tre thì trồng ở đâu, nón thì làm ở đâu. Từ nhận thức đến hành động phải sát
với thực tế từng vùng, từng dòng họ. Tại bất cứ làng nghề nào cũng có nghệ nhân
tiêu biểu. Tại làng rượu Làng Vân, có cụ Tom, chỉ cần ngửi mùi rượu là đoán
được nồng độ, sử dụng men nào để nấu rượu. Những nghệ nhân đó là những báu vật
của nhân dân. Lưu giữ nghệ nhân là lưu giữ làng nghề. Đó là những điểm mà theo
tôi, cần chú trọng trong phát triển kinh tế làng nghề và gắn với chương trình
NTM hiện nay.
PV: Thưa
ông, được biết để Kỷ niệm 10 năm thành lập, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam có kế
hoạch tổ chức chuỗi sự kiện từ nay đến 2015 như thế nào?
TS. Tôn
Gia Hóa:
Hướng tới Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (2005 - 2015),
Hiệp hội dự kiến tổ chức các hoạt động sự kiện : Năm 2014 tổ chức Festival làng
nghề vùng duyên hải phía Bắc, tổ chức tại Quảng Ninh; Chương trình “Đặc sản 3
miền”; Chương trình tôn vinh Cây tre Việt Nam (dự kiến ngày 22/12/2014). Năm
2015: Tổ chức Lễ hội sắc màu làng nghề trên quê hương Bác Hồ (ngày 5/2015 tại
Kim Liên – Nam
Đàn – Nghệ An); Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập HHLNVN (tại Thiên đường Bảo Sơn - Hà
Nội); Lễ tôn vinh Nghệ nhân và các cơ sở
Làng nghề tiêu biểu. Các hoạt động quảng bá du lịch làng nghề: Phối hợp xây dựng tiêu chí Làng nghề du lịch;
Các điểm du lịch làng nghề tiềm năng...; Mẫu mã sản phẩm cho các làng nghề du
lịch; Các loại hình du lịch làng nghề;… Các hoạt động hỗ trợ cho các làng nghề
du lịch: Tham gia giải quyết môi trường làng nghề, phối hợp hội viên xây dựng
quy chế tự quản với sự tham gia của người dân; Đào tạo nghề cho các làng nghề
du lịch…; Ứng dụng KHKT ở các Làng nghề;…Đây chính là sức mạnh của hội viên cả
nước được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn và phát
triển các làng nghề truyền thống thông qua phát triển du lịch làng nghề hiện
nay.
PV: Xin cảm ơn Ông
Thực hiện: Nguyễn Vân