Tin tức nổi bật
Tìm ngọc trong đá Phần 2: Người mở đường cơ giới hóa trong chế tác tác đá bán quý
(Ngày đăng: 29/12/2013   Lượt xem: 4294)

Langnghevietnam.vn - “Hiện nay trong thị trường sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ luôn gặp phải vấn đề khó đó là mẫu mã và độ đồng đều của sản phẩm khi đưa ra thị trường và đặc biệt khó khi xuất khẩu”.

Anh Phạm Tường Minh đã là Bộ đội Cụ Hồ năm xưa với đôi tay và năng khiếu bẩm sinh như gắn với nghề chế tác đá quý và bán quý hiện là Giám đốc Công ty Địa Kim Châu là một trong những doanh nghiệp kinh doanh, chế tác đá quý mỹ nghệ phong thủy và trang sức gắn đá quý có bề dày hoạt động nhiều năm tại Hà Nội.

Với các dòng sản phẩm trang sức gắn đá quý (Ruby, Saphia, Spinel, Amethyst ...). đây là những loại đá hình thành có từ hàng triệu năm với những năng lượng tích tụ quý giá, rất hợp với nghệ thuật phong thuỷ và văn hoá Á đông. Qua nhiều năm tháng trăn trở nghiên cứu cho việc tìm hướng đi cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ đá quý và bán quý. Anh đã cho ra đời dòng sản phẩm hoàn toàn mới có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay.

Anh Minh bên một số mẫu hàng tại xưởng

Anh tâm sự “ Nếu chỉ chế tác các tác phẩm thì chủ yếu là cần có ý tưởng và năng khiếu bản thân. Nhưng khi sản xuất hàng loạt thì việc đảm bảo kỹ mỹ thuật đồng đều 100% của sản phẩm lại là việc cực khó nếu sản xuất bằng phương pháp thủ công hoàn toàn. Trong ngành chế tác đá quý, bán quý khi độ cứng của đá từ 7 - 9 " . Giải quyết vấn đề này để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước anh đã đầu tư một dây chuyền liên hợp với các thiết bị cải tiến và tự chế tương đương công nghệ của nước ngoài nhằm đáp ứng mọi đòi hỏi về các kích cỡ không hạn chế về thể tích và trọng lượng của sản phẩm.

Theo những gì được biết, Anh đã thành công lô hàng đâu tiên với mẫu mã đặc biệt và rất đa dạng phục vụ cho văn hóa châu Á . Sản phẩm đã đươc chế tác hoàn toàn bằng thủ công kết hợp tạo phôi chuẩn trên dây chuyền cơ khí hóa. Sản phẩm mang màu sắc chấn trị phong thủy, chấn trạch, hanh thông tài lộc cho gia chủ và doanh nghiệp. Loạt sản phẩm này đã được chuyển sang Đài Loan và Hàn Quốc.

Còn nhớ anh có nói:  Nghề làm đá quý tốn kém và phiêu lưu lắm bởi giá trị của đá là không hề nhỏ và đây cũng là một nghề bấp bênh. Ngọc quý nhất là ngọc được hình thành trong đá trải qua hàng triệu năm trong lòng đất. Tôi thích sưu tập đá quý,  bán quý và được chế tác đá tự nhiên, bởi đá tự nhiên do tạo hóa sinh ra mà không có gi thể sánh bằng”.

Trong khi thị trường sản phẩm  đá bán quý trong nước hiện nay chủ yếu là để tự nhiên với các tưởng tượng về hình dáng sao cho có vẻ ly kỳ để đưa ra thị trường tiêu thụ. Thăm quan xưởng và ngắm sản phẩm còn ở Xưởng,chúng tôi cũng có thể hình dung được sức mạnh ý chí và tâm huyết với nghề từ Anh, một người bạn đồng ngũ, đồng niên với Anh tên là anh Dũng đã đầu tư công sức và hợp tác với Anh, sức mạnh giờ đây đã được nhân đôi. Tại thời điểm này Đại Kim Châu vẫn tìm ra được lối thoát cho sản phẩm thủ công, đây cũng chính là mô hình về cải tiến mẫu mã cần nhân rộng và được phổ biến trong cả nước.

Một tương lai rất  hứa hẹn cho dòng sản phẩm này nó sẽ đến với các công trình nội thất cao cấp, các công sở và các gian phòng thờ, phòng khách của các gia đình.

Một số hình ảnh tại xưởng sản xuất Địa Kim Châu.

 

Máy cắt khổ lớn bất kỳ cho đá cứng 6-8


Máy tiện đá cứng 6-8

Sản phẩm hồ lô phong thuỷ đá quý và có độ cứng 6-8

Sản phẩm bình hút tài lộc phong thuỷ đá quý và có độ cứng 6-8

Sản phẩm bình hút tài lộc phong thuỷ đá quý và có độ cứng 6-8

Tác phẩm và sản phẩm đa quý và bán quý bày bán tại quầy Địa Kim Châu -  Ruby Plaza

Muốn biết thêm xin vào: diakimchau.com.vn

Tìm ngọc trong đá Phần 1: Người sưu tập các mẫu đá quý Việt Nam.

                                                                                              Bài và ảnh: Tuấn Việt
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.518.816
Tổng truy cập: