Với
gần 20 năm làm nghề, nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh với sản phẩm
thừng, chạc, năm 2006, Tảo Phú được UBND tỉnh công nhận là làng nghề
tiểu thủ công nghiệp. Tại thời điểm đó, nghề chế biến tơ nhựa ở Tảo Phú
có bước phát triển mạnh, hơn 30 hộ làm nghề với quy trình khép kín, vừa
chế biến tơ nhựa vừa quay thừng, chạc, tạo công ăn việc làm cho khoảng
300 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 2 triệu
đồng/người/tháng, tổng giá trị sản xuất làng nghề đạt 8,7 tỷ đồng. Thời
kỳ phát đạt, trong thôn xe chở phế nhựa, thừng, chạc đi lại tấp nập.
Người dân hăng say làm nghề. Dọc 2 bên các tuyến đường trong thôn đều
được bà con tận dụng làm nơi đặt máy kéo tơ nhựa.
Ông Chu Văn Học - Trưởng thôn Tảo Phú cho biết: Những năm gần đây, trước tác động của thị trường, giá
nguyên liệu tăng cao, đầu ra bấp bênh, lại chịu sự cạnh tranh lớn, việc
tiêu thụ bị hạn chế, doanh thu từ chế biến tơ nhựa thấp. Mặt khác, làng
nghề xen lẫn với khu dân cư, vấn đề môi trường gặp nhiều khó khăn,
người dân không còn mặn mà với nghề, dần chuyển đổi sang các ngành nghề
khác. Đến nay, bên cạnh 9 hộ sản xuất thừng, chạc, trong thôn chỉ còn
lại duy nhất gia đình anh Chu Văn Dũng còn bám trụ với nghề chế biến tơ
nhựa.
Cùng
phải đối mặt với khó khăn chung của làng nghề, song xưởng chế biến tơ
nhựa của gia đình anh Dũng không những không đứng trước nguy cơ đóng cửa
mà còn phát triển mạnh, đem lại cho gia đình anh thu nhập gần 400 triệu
đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 5 lao động thường xuyên, với mức thu
nhập bình quân là 3 triệu đồng/người/tháng. Vậy đâu là hướng đi giúp
gia đình anh Dũng thoát khỏi số phận chung của làng nghề?
Qua
trao đổi với anh Dũng, được biết, mặc dù được công nhận là làng nghề,
song chế biến tơ nhựa ở Tảo Phú chủ yếu vẫn mang tính tự phát, các hộ
sản xuất nhỏ lẻ không đảm bảo được lợi nhuận của mình. “Nhà tôi có 4 máy
kéo tơ, thu nhập 1 triệu đồng/ngày, nhưng những nhà khác chỉ 1, 2 máy,
thu nhập khoảng 200 nghìn đồng/ngày, công việc lại vất vả, nên họ bỏ
dần”, anh Dũng nói.
Mấy
năm trở lại đây, sản phẩm thừng, chạc của địa phương chịu sự cạnh tranh
về giá cả với sản phẩm thừng, chạc Bắc Giang, chủ yếu là sản phẩm giá
rẻ, khiến cho thừng, chạc Tảo Phú gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ.
Nhận thức được sản phẩm thừng, chạc giá rẻ của mình không cạnh tranh
được với sản phẩm cùng loại của Bắc Giang, anh Dũng đã mạnh dạn đầu tư,
thu mua nguyên liệu tốt, giá cao, chế biến tơ nhựa mịn, không bột đá,
làm ra loại thừng, chạc chất lượng cao. Bước chuyển đổi này không những
giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo ra hướng phát triển mới cho
nghề. Không chỉ chế biến tơ nhựa cho việc quay thừng, chạc của xưởng
mình, anh Dũng còn bán tơ nhựa cho các hộ làm thừng, chạc trong thôn.
Sản phẩm thừng, chạc Tảo Phú từ các chợ đầu mối ở Thổ Tang, Bắc Giang đổ
đi khắp các tỉnh thành, tuy có giá cao song rất được yêu thích bởi độ
bền tốt.
Có
thể nói, sự mai một làng nghề chế biến tơ nhựa Tảo Phú không phải là sự
đi xuống của một làng nghề đã hết thời, mà là thất bại của cách làm ăn
tự phát, thiếu định hướng. Đây cũng là bài học của không ít làng nghề
trước những tác động của thị trường.
Theo: baovinhphuc
|