Từ bao đời nay,
làng Nha Xá (xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam) nổi tiếng với nghề dệt lụa và
chỉ đứng sau làng lụa Hà Đông (Hà Nội). Những thước lụa xuất ra từ làng
Nha Xá được đánh giá rất cao về chất lượng và thẩm mỹ. Thế nhưng, do
nhiều nguyên nhân nên nghề dệt lụa ở Nha Xá đang đứng trước nguy cơ bị
mai một. Làm gì để giữ nghề truyền thống là băn khoăn, trăn trở của
người dân nơi đây.
Làng nghề truyền thống đang dần mai một
Làng Nha Xá từ lâu đã
nổi tiếng với nghề dệt lụa. Vào những năm 1930 của thế kỷ XX, sản phẩm
lụa của Nha Xá có mặt khắp các địa phương trong Nam, ngoài Bắc, thậm chí
còn sang cả Cam-pu-chia, Lào, Hồng Công (Trung Quốc). Ngày ấy, ở làng
dệt Nha Xá hầu như gia đình nào cũng theo nghề. Thế mà có một thời gian
dài sản phẩm lụa Nha Xá bị mất dần thương hiệu trên thị trường do không
đủ sức cạnh tranh với lụa ngoại nhập, nhất là lụa có xuất xứ từ Trung
Quốc.
|
Những
dây chuyền hiện đại (như trong ảnh) đang được những hộ tâm huyết với
nghề ở làng Nha Xá đầu tư, nhằm từng bước hiện đại hóa các khâu sản xuất
và nâng cao chất lượng sản phẩm.
|
Hiện nay, làng dệt Nha
Xá có 250 hộ, hơn 800 nhân khẩu, nhưng nay chỉ còn 160 hộ theo nghề
truyền thống, vận hành gần 210 máy dệt. Nhiều gia đình có tới 2-3 máy
dệt, trung bình một máy dệt cho ra 15m vải/ngày. Tiền công mỗi lao động
rất thấp, bình quân từ 200 đến 300 nghìn đồng/người/tháng. Giá ngày công
và sản phẩm rẻ, khiến nhiều lao động "chia tay" làng nghề bỏ đi làm
công nhân cho các công ty ở khu công nghiệp hoặc lên Hà Nội tìm việc.
Được biết, nghề dệt lụa Nha Xá không phát triển còn do thiếu sự tổ chức,
thiếu nhân lực và chưa tìm ra một hướng đi phù hợp.
Giữ nghề... bài toán chưa tìm được lời giải
Trước sự "hờ hững" của
người tiêu dùng với sản phẩm lụa, các hộ gia đình làm nghề dệt lụa ở Nha
Xá đang loay hoay tìm hướng đi để khẳng định thương hiệu làng nghề.
Trong những năm qua, chính quyền tỉnh Hà Nam và huyện Duy Tiên cũng đã
có nhiều biện pháp giúp đỡ gìn giữ, phát triển sản xuất ở làng nghề
truyền thống.
Ông Lê Văn Luân, chủ
một cơ sở dệt lụa trong làng tâm sự: “Hiện nay, số nghệ nhân có tay nghề
cao, có tâm huyết gắn bó với nghề ở địa phương còn rất ít. Đã thế, các
cơ sở sản xuất lụa đang hoạt động theo hướng tự phát, mang tính gia
đình, sản xuất nhỏ lẻ nên không ổn định, thiếu kế hoạch. Chính vì vậy,
việc giữ nghề đã gặp không ít khó khăn. Điều quan trọng là cần liên kết
các hộ gia đình theo hướng hình thành các xưởng sản xuất tránh để tình
trạng bị ép giá hoặc hàng kém chất lượng.
Còn theo ông Lương Văn
Hùng, Chủ tịch UBND xã Mộc Nam: “Trước thực trạng trên, Đảng ủy, UBND xã
đã vận động, khuyến khích nhân dân thay đổi cách thức sản xuất và cùng
tham gia quảng bá sản phẩm của địa phương tại các hội chợ. Cùng với đó,
có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng sớm có một chính sách hỗ trợ
thiết thực để giúp nhân dân trong xã thoát nghèo. Chính quyền và nhân
dân trong xã rất muốn khôi phục làng nghề truyền thống của quê hương,
nhưng đây quả là bài toán khó. Thực tế cho thấy, hiện nay nghề dệt lụa ở
địa phương nói riêng và cả nước nói chung đang bị mai một dần vì không
đủ sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhập ngoại, giá rẻ”.
Để nghề truyền thống
làng Nha Xá phát triển và giải quyết được số lao động dư thừa tại địa
phương, góp phần tăng thu nhập cho nhiều gia đình, điều đầu tiên người
làm nghề truyền thống Nha Xá cần đến là hỗ trợ vốn. Cùng với đó cần đầu
tư mở lớp đào tạo nghề dệt cho những lao động tại địa phương, nhằm nâng
cao tay nghề; hướng dẫn dệt sản phẩm mới và nhanh chóng hoàn chỉnh đề án
xây dựng khu trung tâm công nghiệp - làng nghề dệt Nha Xá… Bên cạnh đó,
có chính sách hỗ trợ các hộ gia đình tìm được thị trường tiêu thụ sản
phẩm... Nếu có được những bước đi như vậy thì làng lụa Nha Xá sẽ có chỗ
đứng trên thị trường, phát triển bền vững và tạo thương hiệu đối với thị
trường trong nước và quốc tế.
Theo: QĐND