Theo tính toán của cơ quan hữu quan, đàn cò này có
tới trên 16.000 con, cùng đó, chúng còn "rủ” về đây quãng hơn 5.000 con.
Đàn cò, vạc khổng lồ này sinh sống trên ba dải đất nổi giữa lòng hồ.
Thực ra đảo này không chỉ có cò, vạc, mà còn được
biết đến là nơi có hệ sinh thái động thực vật vô cùng phong phú, với hơn
170 loài. Riêng cò, đã có 9 loại: cò trắng, cò lửa, cò hương, cò
nghênh, cò ngang, cò ruồi, cò diệc, cò bợ, cò đen; còn vạc thì có 3 loại
là vạc xám, vạc xanh, vạc đen.
Đây cũng là nơi có rất nhiều cá, như cá lành canh,
cá mòi, cá chép, cá diếc, trắm đen, trắm cỏ, cá măng, cá mương, cá
thiểu, cá trôi, cá măng kìm… là nguồn thức ăn rất phong phú cho cò, vạc.
Quanh hồ, nhiều cây bóng mát - là bến đỗ của cò,
vạc. Người ta thấy ở đây rất nhiều tre gai, nhãn, vải, xoan, ổi,
chuối... Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Khang, nguyên Trưởng khoa Sinh
hóa Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, thì Đảo cò là khu dự trữ thiên
nhiên có mức độ đa dạng sinh học lớn, được bảo tồn gần như nguyên vẹn và
duy nhất ở miền Bắc.
Theo Đại Đoàn Kết
|