QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
Triển lãm Rồng trong tiến trình lịch sử Việt Nam
(Ngày đăng: 13/01/2012   Lượt xem: 1422)

Triển lãm “Rồng trên cổ vật” khai mạc 12/1 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Hà Nội hiện trưng bày hơn 60 hiện vật , có niên đại từ văn hóa Đông Sơn (khoảng thế kỷ 7 trước CN đến thế kỷ 1,2 sau CN) đến đầu thế kỷ 20, nhằm giới thiệu hình tượng rồng trong suốt tiến trình lịch sử Việt Nam.

Đáng chú ý trong trưng bày là chiếc rìu đá thời Đông Sơn cách nay khoảng 2.000 - 2.500 năm, trên đó rồng được thể hiện là đôi giao long. Hình rồng trên các cổ vật có niên đại sớm thường rất ít gặp, nên có thể coi đây là những hiện vật quý hiếm có trang trí hình tượng này … Ngoài ra, trưng bày còn giới thiệu các hiện vật có hình rồng thuộc nền văn hóa Chăm Pa (thế kỷ 17-18), với các chất liệu vàng (vương miện của hoàng hậu), và đồng (đầu võng).

                                      Chiếc ấn Khâm văn chi tỷ đúc bằng vàng

Triển lãm “Rồng trên cổ vật” kỳ vọng đem đến cho khách tham quan một cách tiếp cận mới về bản sắc văn hóa của dân tộc; đồng thời thấy được sức lao động cũng như óc thẩm mỹ của người xưa để từ đó thêm trân trọng di sản văn hóa của dân tộc. Hơn 60 cổ vật có trang trí hình rồng được trưng bày đều là những hiện vật gốc, thuộc sở hữu quốc gia đang được lưu giữ tại Bảo tàng . Thuộc nhiều chất liệu khác nhau như đá, gốm, giấy, gỗ, vàng, bạc, ngọc... Được trưng bày theo 5 chủ điểm về Văn hóa Đông Sơn (thế kỷ 1-10), thời Lý- Trần (thế kỷ 11-14), thời Lê (thế kỷ 15-18); thời Nguyễn (thế kỷ 18 - 1945) và trong văn hóa Champa (thế kỷ 17- 18), số hiện vật này gồm nhiều thể loại phong phú, trong đó có chuông, khay thờ, lư hương, trống đồng, chân đèn, hộp đựng đồ, chậu, đỉnh, sắc phong, vương miện hoàng hậu...

 

                                                                                                                        Quỳnh Mai

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

40
Đang xem:
72.471.360
Tổng truy cập: