Nơi
đây có đền Vạn Lộc còn gọi là đền Sư Hồi thờ Thái úy, Quận công Nguyễn
Sư Hồi con trai đầu Quốc công Nguyễn Xí. Nguyễn Sư Hồi là người có công
sáng lập nên vương triều thịnh trị nhất của lịch sử trung đại Việt Nam,
được Lê Thánh Tông tin dùng phong làm Nhập nội Thái úy, giao cai quản 12
cửa biển từ Sầm Sơn đến Cửa Tùng. Ông là người lập nên làng Vạn Lộc -
Cửa Lò ngày nay và là tổ sư nghề đóng tàu thuyền. Đền Vạn Lộc còn thờ
Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi, Tam tòa Thánh mẫu, Tứ vị Thánh nương, Sát
Hải Đại vương nên đền là một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. Núi Lô Sơn
đỉnh cao nhất trông như một chàng lực sĩ đứng nhìn ra biển cả mênh mông.
Núi Cờ, Núi Voi, Núi Bảng nơi phát sinh nhiều vị thần linh, tướng tài
có công với đất nước qua các triều đại. Dưới chân Núi Cờ có khu mộ
Nguyễn Hội thân sinh Quốc công Nguyễn Xí. Đảo Lan Châu như một con cóc
khổng lồ, khi thủy triều lên ba phía đảo ngập trong nước biển; phía Đông
đảo là những vách đá lô nhô với nhiều hình dáng kì thú; trên đỉnh có
lầu Nghinh Phong xây dựng từ thời vua Bảo Đại. Đảo Mắt cách đất liền
khoảng 18 km, gắn liền với chuyện tình thương cảm của nàng Tố Nương quê ở
vùng An Lạc, Sơn Tây lấy chồng quê Hàm Hoan, nay là vùng đất Nghệ An.
Vợ chồng Tố Nương, yêu thương nhau đằm thắm, đều là tướng lĩnh của Hai
Bà Trưng. Khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, vợ chồng lưu lạc mỗi người một
nơi. Tố Nương quyết định dong buồm về Hàm Hoan tìm chồng. Về gần đến nơi
thì thuyền gặp trận cuồng phong, nàng tạt vào Quỳnh Nhai. Đến đây không
còn phương tiện nữa, nàng đành ở lại trên đảo ngày đêm dán mắt nhìn về
quê chồng. Từ đó Đảo Mắt có tên Nhãn Sơn, là điểm du lịch sinh thái rất
lí thú. Cách bờ khoảng 5 km, có đảo Song Ngư trông xa như hai con cá
kình đang bơi trên biển, án ngữ ở phía ngoài biển Cửa Lò. Bãi tắm Cửa Lò
dài khoảng 10km nằm kẹp giữa hai cửa sông lớn là Cửa Hội và Cửa Lò.
Biển ăn vào đất liền như một cánh võng, cát trắng mịn, nước mặn vừa
phải. Du khách đến Cửa Lò thuận tiện cả đường không, đường bộ và đường
thủy, cách ga Vinh khoảng 18km, cách sân bay Vinh 8km, nếu đi đường Quốc
lộ số 1 vào thì gần hơn, hai bên là cảng lớn. Chính vì thế, năm 1907
thực dân Pháp đã cho xây dựng một khu biệt thự nghỉ dưỡng trên bãi biển.
|
Lễ rước kiệu từ đền Vạn Lộc về Quảng trường Bình Minh, nơi tổ chức Lễ hội Du lịch. | Cửa
Lò có môi trường du lịch rất tốt, không có cò chèo kéo khách, người
phục vụ tận tình chu đáo; các dịch vụ giá cả đều phải chăng, không có
hiện tượng "chém, chặt"; bãi tắm sạch; an ninh bảo đảm. Trước khi vào
mùa du lịch, các nhân viên phục vụ ở nhà hàng, khách sạn đều được tập
huấn, kiểm tra, người nào không đủ tiêu chuẩn không được tuyển dụng. Các
quy chế được đưa về các phường, tổ chức cho nhân dân học tập. Mọi người
đều có trách nhiệm xây dựng một thị xã du lịch, văn minh lịch sự. Công
tác du lịch ở Cửa Lò đã được xã hội hóa. Ngành Du lịch tỉnh Nghệ An
thiết lập 14 tua, tuyến được du khách đánh giá cao. Tiêu biểu như các
tuyến Cửa Lò - Đảo Ngư, Cửa Lò - Vinh - Khu Di tích Kim Liên; Cửa Lò -
Vinh - cửa khẩu Cầu Treo - Lạc Sao (Lào), Cửa Lò - Vinh - Phu ket (Thái
Lan). Du khách đến Cửa Lò đi thăm Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du,
Khu Lưu niệm Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, đền Chợ Củi, đền ông
Hoàng Mười, đền thờ Quang Trung trên núi Dũng Quyết, đền thờ An Dương
Vương rất gần và thuận tiện. Thị xã phát triển nhiều khu du lịch mới như
Khu du lịch Cửa Hội, ven Sông Lam, Nam Cấm, Nghi Hương, Nghi Hải, Nghi
Thủy.
Du lịch thực sự làm bộ mặt thị xã Cửa
Lò thay đổi nhanh chóng, góp phần nâng cao đời sống của người dân, từ
một vùng đất cát khô cằn trở thành khu đô thị sầm uất. Năm 2012, thị xã
Cửa Lò đón 1.935.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú 1.245.000, khách
quốc tế 5.200. Cửa Lò vinh dự được chọn tổ chức nhiều hoạt động đối
ngoại mang tầm Quốc tế với các nước trong khu vực ASEAN; doanh thu từ
các hoạt động du lịch đạt 1.220 tỉ đồng, tăng 17,9% so với năm trước.
Đến nay có 246 cơ sở lưu trú, với 6.453 phòng nghỉ, có khả năng phục vụ
18.000 khách lưu trú/ ngày đêm. Nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao. Du
lịch đã giải quyết việc làm cho gần 7.000 người.
Chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2013,
UBND thị xã cho mở rộng không gian du lịch về phía Tây đường Bình Minh
và phía Nam Quảng trường, các khu vui chơi giải trí và đô thị đều được
chỉnh trang. Năm nay, Cửa Lò phấn đấu đón hơn 2 triệu lượt khách, doanh
thu hơn 1.300 tỉ đồng.
Sau những ngày lễ hội, những tháng
tiếp theo đều tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, gồm giải cầu
lông mở rộng; giải golf biển Cửa Lò; giải bóng chuyền các trường đại
học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; giao lưu văn hóa “hát cho nhau
nghe" ở lâm viên bãi tắm và ở Quảng trường Bình Minh; giải cầu mây bãi
biển toàn quốc; chương trình giao lưu "Đượm tình Lăm vông năm 2013" của
Đài Truyền hình Nghệ An và Đài Truyền hình Quốc gia Lào; thi "Người đẹp
phố biển Cửa Lò" lễ hội mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, các
cuộc thi chào mừng ngày thành lập thị xã, Đại hội TDTT thị xã lần thứ V…
Với mục tiêu "Cửa Lò thân thiện, mến
khách, hướng tới thành phố du lịch", thị xã đang nỗ lực phấn đấu nhằm
đem tới cho du khách những dịch vụ du lịch tốt nhất. Theo: Người Cao Tuổi
|