Đối
với người dân tộc thiểu số vùng cao, thổ cẩm có ý nghĩa quan trọng
trong sinh hoạt hằng ngày, cũng như trong đời sống văn hóa tinh thần. Nó
vừa để trang trí, tô điểm cho sắc đẹp, vừa là vật kỷ niệm của tình yêu,
trong ngày cưới của các đôi trai gái…
Ngoài
váy áo truyền thống, thổ cẩm của các đồng bào Mông, Dao… hiện còn có đủ
kiểu dáng và phong phú như: Mũ, khăn, ví, túi xách, gối… với hoa văn
tinh tế muôn hình, hoàn toàn do bàn tay khéo léo, tài hoa của chị em
người Mông, Dao làm nên. Hoa văn được thể hiện qua các họa tiết cây, cỏ,
hoa, lá, chim muông… thật tinh tế, luôn gây sự tò mò, hiếu kỳ và đặc
biệt hấp dẫn khách du lịch nước ngoài khi đến Lào Cai. Các sản phẩm hàng
hóa làm ra được đồng bào “xuất khẩu tại chỗ” bằng cách bán trực tiếp
cho khách, hoặc có thể bán gián tiếp
cho du khách thông qua việc cung cấp cho các quầy thổ cẩm ở các chợ
vùng cao trong tỉnh, các cửa hàng bán đồ lưu niệm tại thị trấn Sa Pa,
Bắc Hà... Đặc biệt, thổ cẩm đồng bào Mông, Dao (Sa Pa) còn được xuất
khẩu sang thị trường ngoài nước như Mỹ, Pháp, Đan Mạch…
Đến
Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai… du khách có thể bắt gặp hình ảnh chị
em phụ nữ, thậm chí những em nhỏ tranh thủ, thêu ở bất cứ đâu. Chị Tẩn
Tả Mẩy, dân tộc Dao, thôn Xả Séng, xã Tả Phìn cho biết: Hằng năm, trừ
những ngày ra đồng ruộng, chị em lại tranh thủ thêu quần, áo, váy hay
mũ, túi thổ cẩm để bán cho khách du lịch. Đây là công việc giúp gia đình
chị có thu nhập, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Để giữ gìn nghề truyền
thống của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Lào Cai đã và đang triển khai
nhiều chương trình dự án bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống dân
tộc, nổi bật là nghề thêu, dệt thổ cẩm.
Đến
Lào Cai ngắm những thiếu nữ dân tộc Mông, Dao ngồi thêu thổ cẩm trên
những tảng đá ven đường, đem lại cho khách du lịch cảm nhận thú vị về
con người và sinh hoạt của đồng bào nơi đây.
Theo: Tin tức du lịch