Chùa
Linh Ứng - Bãi Bụt lưng tựa vào núi Sơn Trà, bức bình phong khổng lồ
vững chãi, một dãy núi thấp được phủ kín rừng nguyên sinh với bao chim
thú.
Mặt chùa
nhìn ra biển Đông bao la, phía hữu là ngọn đèo Hải Vân thơ mộng, xa xa
bên tả là Cù lao Chàm án ngự. Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt hiện được xem là
ngôi chùa lớn nhất ở TP Đà Nẵng về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật.
Địa
thế chùa Linh Ứng - Bãi Bụt là nơi giao hoà giữa núi sông, biển trời.
Theo truyền thuyết vào thời vua Minh Mạng, dân chài đánh bắt ven biển
nơi đây đã phát hiện một tượng Phật trên bãi cát, cùng nhau lập am thờ
tự.
Từ đó về sau sóng yên biển lặng, dân chài yên ổn làm ăn và tên Bãi Bụt hay cõi Phật giữa chốn trần gian xuất phát từ đó.
Chùa
Linh Ứng được đặt viên đá táng đầu tiên vào ngày 19/6/2004 âm lịch, sau
6 năm xây dựng ngày 30/7/2010 (nhằm ngày 19/6 năm Canh Dần) chính thức
khánh thành.
Theo
ban đại diện chùa Linh Ứng - Bãi Bụt: Chùa xây dựng trên cơ sở phát
nguyện của Thượng toạ Thích Thiện Nguyện khởi tâm vận động bà con phật
tử gần xa.
Đồng
thời được các cấp chính quyền, nhất là lãnh đạo TP Đà Nẵng cấp đất xây
dựng trong một quần thể du lịch mới hình thành của TP Đà Nẵng.
Chùa
Linh Ứng - Bãi Bụt sừng sững trên khu đất rộng 20 ha của núi Sơn Trà
với những hạng mục chánh điện, nhà tổ, giảng đường, tăng đường, thư
viện, nhà ăn, nhà cầu, vườn tượng các vị la hán và hiện còn xây dựng
công trình chưa hoàn tất.
Đây
là công trình in đậm dấu ấn phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ
21. Điểm nổi bật của ngôi chùa này là tượng Phật Bà Quan Âm lộ thiên toạ
lạc trên ngọn đồi cao hơn 100 m, nhìn về Tổ đình Linh Ứng Ngũ Hành Sơn.
Tượng
Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát với chiều cao 67 m, cao nhất Việt Nam, đường
kính toà sen rộng 35 m, trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng thờ 21 đức
Phật cùng cảnh vật với hình dáng, tư thế khác nhau gọi là “Phật trung
hữu Phật”.
Đặc biệt, trong 17 tầng tháp, có thể nhìn toàn bộ cảnh TP Đà Nẵng, núi rừng và biển, đảo Sơn Trà.
Chùa
Linh Ứng mang một phong cách hiện đại kết hợp với truyền thống xây dựng
theo kiểu chùa chiền Việt Nam. Bước lần hơn hai mươi bậc thềm để bước
vào cổng chánh điện. Tại cổng chính là hai câu:
Linh ứng sở cầu như ý nguyện Sơn Trà Bãi Bụt thật hiển linh
Bên
ngoài dọc hai bên đường vào chính điện là 18 vị la hán được sắp xếp
theo quy luật bảo vệ chính điện. Ngôi chánh điện được lợp ngói mái uốn
cong có hình rồng, những cột trụ to, vững chắc bao quanh bởi những con
rồng tinh xảo uốn lượn.
Điện
chính có sức chứa lớn, ở giữa thờ tượng Phật Thích Ca Bổn Sư Mâu Ni,
bên phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái là Tam Tạng Phật, bốn vị thần
Long hộ pháp. Ban đại diện chùa Linh Ứng - Bãi Bụt cho biết, khách trong
nước và nước ngoài ngày nào cũng vài trăm đến hàng ngàn người đến tham
quan, chiêm bái và cúng dường.
Với
lối kiến trúc độc đáo, phong cảnh núi non, sơn thuỷ hữu tình đã trở
thành nơi chiêm bái, sinh hoạt, tu học của tăng ni, phật tử, đồng thời
cũng là nơi tham quan một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn của du khách
trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng./. Theo:Tin Tức Du Lịch
|