QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(64)-Độc đáo Công viên nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long
(Ngày đăng: 22/12/2023   Lượt xem: 46)

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/12 tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với chủ đề: “Vĩnh Long - Điểm hẹn phương Nam”, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều công trình nghệ thuật, trong đó nổi bật là Công viên nghệ thuật gốm đỏ  Vĩnh Long.

Công viên nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long hình thành chỉ trong 3 ngày.
Chỉ trong vòng 3 ngày, với khuôn viên khoảng 1.500m2 với gần 500 sản phẩm gốm đỏ, Công viên nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long đã hình thành trong sự ngỡ ngàng của nhiều người nơi đây. Tuy chưa hoàn tất, nhưng nhiều người rủ nhau đến nghiêm ngưỡng và mê mẩn với những tiểu cảnh độc đáo về gốm đỏ Vĩnh Long.

Theo họa sĩ Mai Nam, người thiết kế công viên và cũng là người đã tạo nên đường gốm nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long được nhiều người biết đến trước đó, cho biết: “Chỉ trong khuôn viên nhỏ này, chúng tôi sẽ tái hiện quá trình hình thành và phát triển của làng nghề gạch gốm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Những chiếc lò nung được xây dựng trong công viên.
Chủ đề chính của công viên gốm này là dòng kênh Thầy Cai, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nơi có hàng nghìn lò gạch, gốm bao đời nay gắn bó cùng người dân tỉnh Vĩnh Long tạo nên thương hiệu gốm đỏ Vĩnh Long mà không nơi nào có được.

Công viên nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long sẽ hòa quyện vào các tiểu cảnh như xây dựng 3 lò gạch dùng để nung gạch, gốm; khu trưng bày các sản phẩm gốm từ cỡ lớn cho đến các loại nhỏ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đặc biệt, các tiểu cảnh này nằm chung quanh con kênh, tái hiện kênh Thầy Cai với những chiếc xuồng, thể hiện cho những chiếc ghe tàu vận chuyển gạch gốm của làng nghề. Qua đó, tái hiện không gian nhộn nhịp của một làng nghề truyền thống lâu đời của tỉnh Vĩnh Long.

Khung cảnh rất nên thơ nằm trong công viên.
Đến với công viên gốm này, du khách còn được chiêm ngưỡng những chiếc bình gốm loại lớn, khắc họa những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Long. Trong khuôn viên còn trưng bày những loại hoa, cây, như: Trúc vàng, đủng đỉnh… tạo nên không cảnh rất nên thơ, hữu tình.

Theo anh Lê Văn Thế, người phụ trách xây 3 miệng lò nung gạch gốm trong công viên gốm đỏ, mỗi lò có chiều cao 3,2m, đường kính 2m và 15.000 viên gạch tiểu. Mỗi lò như vậy cần 6 người xây dựng trong 3 ngày mới hoàn thành. Đây có thể là điểm nhấn cho công viên gốm đỏ, nơi tạo ra tất cả các sản phẩm gạch gốm của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua.

Những chiếc bình gốm đỏ cỡ lớn được trưng bày trong công viên.
Hoạ sĩ Mai Nam cho biết thêm: “Có thể đây là kỷ lục của tôi trong nghề vì chỉ trong vòng có 3 ngày đã hình thành nên một tác phẩm nghệ thuật bằng những hình ảnh và chất liệu thật của làng nghề gạch gốm trăm năm tại Vĩnh Long. Nơi đây hứa hẹn sẽ có nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức và check-in các tiểu cảnh trong công viên. Đây không chỉ là điểm nhấn mà còn là nơi để quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của tỉnh Vĩnh Long”.
Dòng kênh Thầy Cai được tái hiện trong công viên.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023 diễn ra với các hoạt động chính: Trình diễn khinh khí cầu tại Lễ Khai mạc Ngày hội; trưng bày, quảng bá, giới thiệu du lịch, các sản phẩm làng nghề, các sản phẩm tiêu biểu; tổ chức biểu diễn flyboard kết hợp ca nô lướt ván, thi đấu đua ghe tam bản.

Cùng với đó, tổ chức hội thi ẩm thực và trưng bày, quảng bá khoai lang Bình Tân; chương trình nghệ thuật nhạc nước và trình diễn thời trang; liên hoan các nhóm nhạc, nhóm nhảy và nhóm múa tỉnh Vĩnh Long… Đặc biệt là hội thi các món ngon từ khoai lang và xác lập kỷ lục Việt Nam 100 món ăn chế biến từ khoai lang.

Mỗi chiếc lò nung được xây dựng bằng khoảng 15.000 viên gạch tiểu.
Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hứa hẹn Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần 3 năm 2023 sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long tình nghĩa, thấm đượm tình đất, tình người và không kém phần năng động, sáng tạo, liên kết, hội nhập để phát triển…
Một góc Công viên nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, Công viên nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long sẽ được trưng bày đến sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
                                   Theo:  nhandan.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.475.636
Tổng truy cập: