QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(29)-Du khách nô nức trải nghiệm đoàn tàu di sản, nhà máy xe lửa Gia Lâm 120 năm tuổi
(Ngày đăng: 19/11/2023   Lượt xem: 103)

Với sức sáng tạo và bàn tay tài hoa của hàng trăm nghệ sĩ, kiến trúc sư… Nhà máy xe lửa Gia Lâm 120 năm tuổi như được “phù phép” để trở thành không gian lưu giữ dòng chảy của văn hoá, của di sản.

Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được thành lập năm 1905 dưới chế độ cai trị của thực dân Pháp. Từ một nhà máy cũ nằm trong diện di dời ra khỏi nội đô - Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và các ga tàu hỏa Hà Nội được cải tạo thành các tổ hợp sáng tạo, trở thành nơi “đánh thức” các di sản, tạo ra hệ giá trị mới phục vụ phát triển văn hoá Thủ đô. 

Tại Nhà máy có khoảng 10 không gian nghệ thuật, địa điểm tổ chức sự kiện trong những ngày diễn ra Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.
W-chuyen-tau-di-san0084-1.jpg

Một trong những triển lãm sắp đặt nghệ thuật ấn tượng nhất tại phân xưởng 3B1 mang tên “Tiếng gọi”.

Điểm nhấn nổi bật nhất phải kể đến các không gian như: không gian kiến trúc nghệ thuật "Phân xưởng nóng", không gian kiến trúc "Bến chờ", triển lãm sắp đặt “Thuỷ Phủ”, triển lãm “Dòng chảy di sản”, góc “Ký ức đầu máy xe lửa hơi nước”… cùng nhiều triển lãm hội hoạ, điêu khắc khác.
W-7iv03258-1.jpg
Hội chợ thủ công nghệ thuật quy tụ nhiều làng nghề, nghệ nhân cũng như những dự án đồ thủ công của các bạn trẻ với hàng loạt mặt hàng gốm sứ, mây tre đan, giấy dó…
W-chuyen-tau-di-san0086-1.jpg
Những món đồ thủ công đầy tinh xảo được trưng bày tại hội chợ. Trong đó đặc biệt phải kể đến các tác phẩm làm bằng mây tre đan của tác giả Võ Tấn Tân đến từ Hội An.





Tại phân xưởng 5B trưng bày triển lãm cá nhân sắp đặt nghệ thuật "Thủy phủ" của họa sĩ Trình Minh Tiến. Trong đó nổi bật nhất là không gian siêu thực trưng bày sắp đặt ô tô.

Từng triển lãm được xây dựng hoành tráng, chỉn chu, tỉ mẩn đến từng chi tiết. Tất cả tạo nên không gian khổng lồ giữ trọn sự chảy trôi của văn hoá di sản, của sự đan xen giữa cũ và mới, của ký ức và tương lai.
W-7iv03185-1.jpg
Triển lãm sắp đặt nghệ thuật "Tiếng gọi" của họa sĩ Thu Trần với những dải tranh vẽ dài từ 40-60m được làm từ chất liệu vải Oganza và lụa.

W-7iv03242-1.jpg

Không gian triển lãm các tác phẩm cuộc thi thiết kế nhanh

Trong khuôn viên rộng 20 ha của Nhà máy Xe lửa Hà Nội, du khách sẽ được trải nghiệm hàng chục hoạt động thú vị được tổ chức đan xen như: trải nghiệm ẩm thực, hội chợ thủ công, sáng tác nghệ thuật, hoạt động làng nghề…
W-7iv03252-1.jpg
Du khách thích thú thú trải nghiệm các sản phẩm thủ công
W-7iv03255-1.jpg
Những sản phẩm làm từ chất liệu giấy dó được nhiều du khách quan tâm
W-7iv03234-1.jpg

Các tác giả thoả sức sáng tạo nhiều tác phẩm để mang tới triển lãm

Bên cạnh đó, ngành đường sắt sẽ tổ chức hai chuyến tàu riêng mang tên Hành trình di sản từ ga Hà Nội qua ga Long Biên, đến ga Gia Lâm và ngược lại với giá vé 20.000 mỗi lượt. Đoàn tàu được thiết kế riêng, gợi nhớ đến những ký ức xưa cũ cùng với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật sẽ mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.
W-7iv03795-1.jpg




Du khách thích thú trải nghiệm đoàn tàu di sản có hành trình từ ga Hà Nội qua ga Long Biên, đến ga Gia Lâm và ngược lại 

W-7iv03791-3.jpg

Đoàn tàu di sản dừng ở ga Gia Lâm

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 được tổ chức từ ngày 17 đến 26/11, dự kiến có hơn 60 hoạt động văn hóa với 4 công trình giới thiệu kiến trúc, hơn 20 trưng bày và triển lãm, hơn 20 hội thảo, tọa đàm, 9 hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo được tổ chức tại tuyến địa điểm chính của Lễ hội là Nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân; Ga Long Biên; Ga Gia Lâm và các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn các quận huyện thị xã tại Hà Nội.

                                        Theo: vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

12
Đang xem:
72.477.057
Tổng truy cập: