QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(29-33)- Làng du lịch ven sông Hồng
(Ngày đăng: 08/08/2023   Lượt xem: 73)

Nằm ven sông Hồng, cách Thủ đô Hà Nội chừng 20km về phía Nam, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) được biết đến là một trong những điểm du lịch nông thôn hấp dẫn. Đời sống của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày nhờ làm du lịch.

Miền quê sạch đẹp bốn mùa

Xã Hồng Vân được biết đến là vùng đất cổ gắn liền với sự tích chợ Mới Ông Già, nơi cha Chử Đồng Tử là Chử Cù Vân từng ngồi bán cá dưới gốc cây đa hơn 4.000 năm về trước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, quê hương Hồng Vân đã sản sinh ra nhiều danh nhân như Quận công Đỗ Bá Phẩm, TS Nguyễn Ý…
Du khách tham quan, vãn cảnh tại làng du lịch xã Hồng Vân (huyện Thường Tín). Ảnh: Lâm Nguyễn

Du khách tham quan, vãn cảnh tại làng du lịch xã Hồng Vân (huyện Thường Tín). Ảnh: Lâm Nguyễn

Trở lại xã Hồng Vân vào một ngày tháng 8/2023, phóng viên Kinh tế & Đô thị không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của vùng đất này. Đi dọc miền quê nông thôn mới, con đường nào cũng được gắn biển tên, không khác gì những phố phường ở nội đô.

Tò mò hỏi về những con đường được đặt tên theo từng loài hoa, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân Nguyễn Hải Đăng cho biết, gần 10 năm trước, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, 3 thôn trên địa bàn xã đã lấy ý kiến người dân để trồng hoa trên các tuyến đường.

Theo đó trên mỗi tuyến đường, người dân trồng một loại hoa khác nhau. Đó cũng là lý lo ngày hôm nay, khi đến với làng du lịch Hồng Vân, du khách dễ dàng bắt gặp đường Hoa Ban, đường Hoa Giấy, đường Cây Sanh, đường Lộc Vừng, đường Quả Mộc…

Đi dọc những con đường, cứ cách một đoạn lại có một thùng rác được bố trí ngay ngắn. Rác thải được vận chuyển trong ngày nên đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng sạch sẽ, phong quang. Hai bên đường, các hộ dân trồng hoa, cây cảnh, xen lẫn là những luống rau xanh mướt, đều tăm tắp… Không quá khi nơi đây được nhiều du khách ghé thăm, đặt cho cái tên mỹ miều: Miền quê sạch đẹp bốn mùa.

Nhưng ở xã Hồng Vân không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mà nơi đây còn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa ý nghĩa, góp thêm vào hành trình trải nghiệm, khám phá của du khách thập phương. Điển hình như: lăng đá Quận Vân, nhà bia TS Nguyễn Ý, đình Xâm Xuyên, nhà thờ Cơ Giáo - Bằng Sở…

Để người dân khá giả trên mảnh đất quê hương

Năm 2018, xã Hồng Vân được UBND TP Hà Nội công nhận là điểm du lịch làng nghề. Mới đây, mô hình du lịch nông thôn của xã Hồng Vân cũng được UBND TP Hà Nội công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là những tiền đề quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu phát triển loại hình du lịch trải nghiệm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể hóa mục tiêu trên, xã đã kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã Hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân. Theo đó, người dân - cũng là thành viên hợp tác xã, tạo ra mối liên kết chặt chẽ; người trồng hoa, cây cảnh, người trồng rau; có thành viên đầu tư xe điện để chở khách tham quan…

Để thúc đẩy phát triển du lịch, xã Hồng Vân đã phát động hai phong trào “Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp” và “Xây dựng người Hồng Vân thân thiện, mến khách”. Hai phong trào được Nhân dân địa phương hưởng ứng nhiệt tình, mang lại những nét đổi thay tích cực cho miền quê ven sông Hồng.

Bà Bùi Thị Thảo ở thôn Xâm Xuyên (xã Hồng Vân) cho biết, kể từ khi du lịch phát triển, kinh tế các hộ gia đình cũng được cải thiện. Du khách đến với địa phương, có thể vào nhà dân tham quan, chụp ảnh với hoa, cây cảnh; tự tay cắt tỉa sinh vật cảnh, hái rau sạch mang về làm quà…

Ngoài được thưởng thức những sản vật dân dã, Hợp tác xã Hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân còn phát triển dây chuyền sản xuất các loại trà thảo mộc làm quà như: trà chùm ngây, trà trâu cổ, trà kim ngân hoa. Tất cả các sản phẩm trên đều được UBND TP Hà Nội đánh giá cao, phân hạng OCOP 4 sao.

Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng du khách đến với làng du lịch Hồng Vân ngày một tăng, giúp tạo việc làm, mang lại nguồn thu, cải thiện đời sống cho người dân. Đến nay, toàn xã đã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt khoảng 72 triệu đồng/người/năm.

Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Nguyễn Văn Phượng cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025, xã phấn đấu đưa thương mại - dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ưu tiên phát triển kinh tế nông thôn với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng… Từ đó, tạo điều kiện để các hộ gia đình, cá nhân có cơ hội phát triển kinh tế tư nhân, có đời sống khá giả trên mảnh đất quê hương.

Để bắt kịp nhu cầu thực tế, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chăm lo, xây dựng cảnh quan môi trường; nghiên cứu, mở rộng các hoạt động dịch vụ, trải nghiệm. Đồng thời, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch theo hướng đặc trưng, độc đáo để thu hút đông đảo du khách tìm đến với làng du lịch Hồng Vân.

Điểm du lịch nông thôn ở xã Hồng Vân không chỉ có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, mà còn giàu truyền thống lịch sử - văn hóa. Việc được UBND TP Hà Nội công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các loại hình kinh tế nông thôn ở miền quê này…
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí

                                       Theo:  kinhtedothi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.498.583
Tổng truy cập: