QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(75)-Đến Phước Tích tham gia ngày hội 'Hương xưa làng cổ'
(Ngày đăng: 23/07/2023   Lượt xem: 62)

Đến Phước Tích tham gia ngày hội 'Hương xưa làng cổ'

Ngày hội 'Hương xưa làng cổ' với các phần lễ, phần hội và tham quan du lịch thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Ngày hội “Hương xưa làng cổ” năm 2023 đang diễn ra tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.

 

Hấp dẫn Ngày hội “Hương xưa làng cổ”. Ảnh: Quyết Thắng

Theo UBND huyện Phong Điền, ngày hội này nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện; giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc về mảnh đất và con người Phong Điền đến với bạn bè trong, ngoài nước.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân; tạo được những ấn tượng tốt đẹp để thu hút du khách thập phương mỗi khi đến với mảnh đất Phong Điền anh hùng.


 

 

Ngày hội “Hương xưa làng cổ” diễn ra trong thời gian hai ngày. Ảnh: Quyết Thắng

Theo đó, ngày hội “Hương xưa làng cổ” diễn ra trong hai ngày 22/7, 23/7 và được tổ chức lồng ghép 3 phần gồm phần lễ, phần hội và tham quan du lịch.

Trong đó, phần lễ có các hoạt động như lễ khai mạc, diễu hành và biểu diễn Múa Thiên hạ thái bình, Hát múa Sắc bùa, Múa cầu mùa bội thu, diễu hành áo dài truyền thống.

Phần hội với phiên chợ quê nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa ẩm thực đến với du khách, quảng bá các món ăn truyền thống của làng cổ Phước Tích; Giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống như gốm Phước Tích, điêu khắc Mỹ Xuyên, đệm bàng Phò Trạch, đan lưới Vân Trình, tương măng Phong Mỹ, nón lá Thanh Tân…; Gian hàng “Ẩm thực miền quê” nhằm giới thiệu và quảng bá các món ăn đặc trưng của các địa phương đến với du khách thập phương; Trại sáng tác vẽ tranh thiếu nhi; các hoạt động văn hóa thể thao; Tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm miếu Linh Quang.

Ngày hội diễn ra vào lúc thời tiết đẹp. Ảnh: Quyết Thắng

Chương trình tham quan du lịch với các tour du lịch trải nghiệm tham quan nhà rường cổ tại Phước Tích, gắn kết tham quan với các làng nghề truyền thống như làng nghề Mỹ Xuyên bằng thuyền máy và xe đạp, đi thuyền và SUP trên sông Ô Lâu vào ngắm cảnh và check-in sen hồ Hà Trì...; Du lịch trải nghiệm trường học gắn với Di sản Làng cổ Phước Tích cho học sinh, sinh viên; Tour trải nghiệm làm trà sen, thưởng thức chè hạt sen, trải nghiệm ẩm thực, tham quan các điểm di tích...

Ngày hội “Hương xưa làng cổ” diễn ra tại làng cổ Phước Tích. Ảnh: Quyết Thắng

                             Theo:  tcdulichtphcm.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.475.468
Tổng truy cập: