QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(34)- Xây dựng Hải Dương thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế
(Ngày đăng: 14/04/2023   Lượt xem: 75)

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Các vị khách Hàn Quốc tìm hiểu nghệ thuật chế tạo con rối tại Hải Dương (ảnh tư liệu)
Theo Chiến lược ngoại giao văn hoá đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ tổ chức các sự kiện ngoại giao văn hóa lớn thường niên và vận động để tỉnh đăng cai các sự kiện quốc tế và khu vực về văn hóa, khoa học, giáo dục, thể thao, du lịch... Đến năm 2030, Hải Dương góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu có trên 60 di sản, danh hiệu được quốc tế công nhận, có trên 10 danh nhân người Việt Nam được quốc tế vinh danh, đưa thêm nhiều người Việt Nam ứng cử, tham gia vào các vị trí lãnh đạo tại các diễn đàn văn hóa, khoa học, giáo dục... của khu vực và thế giới.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hoá đề ra mục tiêu cụ thể là thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ, lòng tin giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức khu vực và quốc tế. Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa có quy mô lớn, các hoạt động trong khuôn khổ Tuần/Ngày Việt Nam tại các nước có quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Hải Dương tích cực tham gia với vai trò thành viên trong việc định hình và phát huy bản sắc của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Quan tâm phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của tỉnh; xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế và thúc đẩy xây dựng thương hiệu địa phương.

UBND tỉnh nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: nghiên cứu, tham mưu chính sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường cơ chế phối hợp, thực hiện; tăng cường nguồn lực; gắn kết ngoại giao văn hoá với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế; gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hoá với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kế hoạch cũng nêu rõ 3 biện pháp thực hiện gồm: thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác, các địa phương nước ngoài, góp phần hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực về văn hóa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế; quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất và người Hải Dương; đẩy mạnh bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản đã được công nhận, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
                                            Theo: baohaiduong.vn
Xem thêm
 
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.474.750
Tổng truy cập: