QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
Vương quốc gạch Mang Thít
(Ngày đăng: 07/01/2013   Lượt xem: 1477)

Nói đến Vĩnh Long hầu như ai cũng biết đến vùng đất được mệnh danh là "xứ sở miệt vườn", quanh năm cây trái xum xuê, nhưng xem ra còn thiếu nếu không nói đến một "đặc sản" khác của vùng đất này, đó là nghề làm gạch và gốm.

Nếu ai đã một lần đến với Vĩnh Long, cũng nên cất công làm một chuyến khám phá dọc theo con kênh Thầy Cai ở huyện Mang Thít để được tận mắt chứng kiến những hình ảnh đặc trưng không thể nào quên của vùng đất được mệnh danh là “Vương quốc gạch gốm”. Đi dọc theo con kênh Thầy Cai này chúng ta như lạc vào thế giới thần thoại bởi hình ảnh của hàng ngàn chiếc lò trông như những kim tự tháp hình tròn thu nhỏ nằm dọc theo bờ kênh rực đỏ dưới ánh mặt trời. Nghề làm gạch gốm nơi đây đã tạo công ăn việc làm cho hơn 20 ngàn lao động địa phương và làm giàu cho hàng ngàn doanh nghiệp của huyện.

NSNA Phạm Trí Nhân, một người con của chính mảnh đất Mang Thít đã cất công hơn 3 năm để thực hiện bộ ảnh đẹp về quê hương mình. Dưới đây là những hình ảnh về "Vương quốc gạch gốm Mang Thít" của NSNA Phạm Trí Nhân mong muốn được gửi đến bạn đọc gần xa.

gach 1.jpg

Dọc theo kênh Thầy Cai có hàng ngàn chiếc lò gạchlớn nhỏ khác nhau.

gach 2.jpg 

Để xây được một cái lò cao hơn 10m, người ta phải tỉ mỉ sắp xếp hàng chụn nghìn viên gạch thẻ đều tăm tắp theo kiến trúc hình tròn.

gach 3.jpg 

Những người thợ xây lò như những con ong chăm chỉ và cần mẫn.

gach 4.jpg 

Vật liệu trát bên tròng thành lò không phải là xi măng trộn cát,
mà là đất mùn trộn với cát sông hoà quyện với nước cho thật nhão.

gach 5.jpg 

Từ trên cao nhìn xuống, dãy lò gạch trông tựa như những kim tự tháp thu nhỏ.

gach 6.jpg 

Mỗi miệng lò có khi phải đốt suốt 1 tháng, cho nên người ta phải dùng nhiên liệu chủ yếu là trấu,
bởi vì chi phí thấp hơn so với các nhiên liệu khác, và cho đến nay vẫn chưa có nguồn nhiên liệu nào thay thế trấu cho đỡ tốn kém hơn.

gach 7.jpg 

Đây là khâu “bít đọt lò", tức là sau khi gạch sống đã được chất vào lò đủ số lượng
thì người thợ phải trèo lên đỉnh lò để bít cho thật kín phần trên ngọn nhằm chuẩn bị cho công đoạn đốt lò.

gach 8.jpg 

Trước đây, khâu đóng gạch được làm thủ công, ngày nay nhờ có máy móc hiện đại,
nhỏ gọn nên chi phí thấp, hiệu quả cao mà người làm cũng ít hơn.

gach 9.jpg

Sau suốt 1 tháng nung luyện gạch mới chín đỏ, đủ tiêu chuẩn chất lượng và được xuất lò.

gach 10.jpg 

Từ dòng kênh này, gạch Mang Thít được vận chuyển đi khắp mọi vùng miền tổ quốc 
để xây dựng nên những công trình to đẹp, góp phần làm cho quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Nguồn: VNP

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

3
Đang xem:
72.521.328
Tổng truy cập: