QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(15-16)-Ngôi nhà 'có một không hai' ở đảo Cát Bà
(Ngày đăng: 19/11/2021   Lượt xem: 423)

Ngôi nhà mang tên 102 với hình dáng cây thông bị rỗng ruột muốn truyền tải thông điệp hãy bảo vệ môi trường rừng. Nơi đây đã được công nhận là điểm du lịch trên đảo Cát Bà.

ngoi nha doc dao 102 anh 1
 

Ngôi nhà 102 trên đảo Cát Bà (địa chỉ tại thôn Bến, xã Trân Châu, huyện Cát Hải) vừa được UBND TP Hải Phòng công nhận là điểm du lịch. Công trình tọa lạc trên ngọn đồi 15.000 m2, có 3 mặt được bao bọc núi rừng, một mặt hướng ra biển Đông.

ngoi nha doc dao 102 anh 2
 

Kiến trúc ngôi nhà này rất khác lạ và độc đáo với mặt tiền có hình dáng gốc cây thông bị rỗng ruột thông suốt.

ngoi nha doc dao 102 anh 3

Trên nóc nhà có gia đình nhà nai đang sum vầy hạnh phúc, xung quanh rừng xanh bạt ngàn. Khi lên đây, ngoài check-in, du khách có thể ngắm toàn cảnh khu vực.

ngoi nha doc dao 102 anh 4
 

Phía trước là hồ nước, tiểu cảnh. Xung quanh là các bậc ta luy được xử lý cỏ xanh và khối đá nhân tạo.

ngoi nha doc dao 102 anh 5
 

Trong lõi rỗng của ngôi nhà thông có nhà sàn nhỏ với cây xanh phủ trên mái. Ngôi nhà nhỏ này có công năng như một phòng trà đạo. Điều này mang đến sự độc đáo "nhà trong nhà".

ngoi nha doc dao 102 anh 6

Phần hông của ngôi nhà là tác phẩm điêu khắc với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường rừng. Bằng ngôn ngữ điêu khắc, tác phẩm muốn truyền tải thông điệp: "Khi nào những công cụ tàn phá rừng như cưa máy, cưa xẻ, cưa cầm tay dừng tàn phá những cánh rừng thì rừng xanh sẽ trả lại cho con người một cuộc sống tràn đầy sung túc, muông thú lại về sinh sôi...".

ngoi nha doc dao 102 anh 7

Phía trên tác phẩm điêu khắc có chiếc đồng hồ hình lưỡi cưa bị sứt mẻ cùng bản đồ thế giới, kêu gọi mọi người cùng hòn đảo xanh Cát Bà bảo vệ môi trường sống.

ngoi nha doc dao 102 anh 9

Bên trong tầng một và tầng hai là phòng trưng bày tranh trên các tấm gỗ. Các bức tranh thể hiện phong phú cảnh đảo Cát Bà, Hải Phòng và vùng miền của Việt Nam.

ngoi nha doc dao 102 anh 10

Ngoài tranh, trong ngôi nhà có nhiều tác phẩm về các loài động vật hoang dã.

ngoi nha doc dao 102 anh 11

Theo chủ của tòa nhà, thông qua ngôn ngữ kiến trúc và điêu khắc tinh xảo, họ muốn truyền tải thông điệp với mọi người rằng hãy cùng nhau bảo vệ môi trường rừng, phát triển màu xanh cuộc sống. Hiện nơi đây đang hoàn thiện các hạng mục nhỏ còn lại và chưa đón khách đến tham quan.

                                          Theo: zingnews.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

27
Đang xem:
72.470.745
Tổng truy cập: