QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(86)- Bình Thuận khai thác tiềm năng du lịch khám phá tại huyện Bắc Bình
(Ngày đăng: 26/01/2021   Lượt xem: 723)

Tiếp nối với tuyến du lịch trọng điểm Hàm Tiến - Mũi Né (TP Phan Thiết), huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, nhất là loại hình du lịch khám phá.

Độc đáo Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng 
Chú thích ảnh
“Suối Dứa” nằm giữa khu vực khô cằn, hoang mạc thuộc địa bàn huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 60 km về phía Bắc, Bàu Trắng ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình là một thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng cho Bình Thuận - vùng đất quanh năm nắng và gió. Trước đây, Bàu Trắng ít được biết tới, đa số chỉ dành cho những người thích khám phá. Từ khi tuyến đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú hoàn thành, Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng với đồi Trinh nữ trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá du lịch huyện Bắc Bình nói riêng và Bình Thuận nói chung của du khách. 

Bàu Trắng là vùng hồ nước ngọt tự nhiên rộng lớn được chia thành 2 phần bởi một đồi cát chắn ngang qua. Người dân nơi đây từ xưa gọi là Bàu Ông và Bàu Bà (nay gọi là Bàu Trắng và Bàu Sen). Dù nằm giữa một vùng quanh năm nắng gió, khô cằn nhưng nước trong bàu vô cùng dồi dào và trong mát. Nhờ đó, cây cối xung quanh phát triển, tươi tốt như một ốc đảo. Điểm nổi bật là Bàu Trắng được bao quanh bởi một đồi cát trắng trập trùng với tên gọi mỹ miều đồi Trinh nữ. Cát ở đây có màu trắng phau, kéo dài uyển chuyển như những dải lụa, khiến du khách liên tưởng tới sa mạc Sahara khô cằn với bốn bề là những đồi cát hoang vu, mênh mông. Đó cũng là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thơ và giới nhiếp ảnh, nhất là vào sáng sớm và buổi chiều tối hằng ngày. 

Không chỉ trải nghiệm lang thang khắp các triền cát ngắm cảnh, chụp ảnh, tổ chức cắm trại giữa không gian mênh mông của thiên nhiên như ở giữa sa mạc, du khách còn có thể trải nghiệm cảm giác mạnh, nghiêng ngả với những con đường đường gập ghềnh bằng việc lái xe địa hình trên cát. Tại Bàu Trắng có rất nhiều cửa hàng cho thuê xe mô tô, xe Jeep với nhiều màu sắc, giá thuê trung bình từ 300.000 – 400.000 đồng/chuyến trong 20 phút với loại xe nhỏ và từ 800.000 – 1.000.000 đồng/chuyến xe ô tô kéo dài 30 phút. Ngoài ra, du khách còn có thể thuê các xe jeep để chụp ảnh “check in” cung đường Hòa Thắng- Hòa Phú; rừng keo lá tràm; biển Hòa Thắng; Mũi Yến… 
Chú thích ảnh
Du khách tham quan làng nghề làm nước mắm truyền thống huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Du khách Huỳnh Thị Thủy Dương (thành phố Phan Thiết) cảm nhận: Đồi cát ở đây như những tiểu sa mạc và không nơi nào có. Đi xe địa hình trên cát đúng là một trải nghiệm mới và khó có thể quên.

Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng, năm 2020, khoảng 105 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch tại Bàu Trắng. Hầu hết là khách trong nước và thường đi vào các ngày cuối tuần. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm Tết Tân Sửu sắp tới, Ban phối hợp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chủ động sắp xếp, trang trí, tạo khung cảnh sạch đẹp, mỹ quan để phục vụ du khách; tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên điểm du lịch, phối hợp với các hộ kinh doanh đảm bảo và duy trì công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực như đồi Trinh nữ, ven bờ hồ, bãi xe, cổng chào…

Ban Quản lý cũng phối hợp với lực lượng trực tại điểm tham quan 24/24 giờ (từ mùng 1 - 5 Tết) để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khách; bố trí đầy đủ nhân sự tại các khu vực có nguy cơ về mất an toàn, treo bảng cảnh báo, nhắc nhở, phân công lực lượng trực cứu hộ, cứu nạn… 

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Bàu Trắng. Thêm vào đó, Bàu Trắng còn được quy hoạch nằm trong Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển đồng bộ của các tổ hợp du lịch đa năng với các sản phẩm du lịch cao cấp, Khu du lịch Bàu Trắng sẽ phát triển xứng tầm, trở thành điểm đến độc đáo, không thể thiếu khi du khách đến với Bình Thuận.

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ Mũi Yến
Chú thích ảnh
Mũi Yến thuộc xã Hòa Thắng là một điểm đến hoàn toàn hoang sơ và mới lạ. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Mũi Yến là điểm đến mới được người dân địa phương và khách “phượt” khám phá vài năm trở lại đây nên còn khá hoang sơ. Nơi đây lặng lẽ hiện lên như vùng đất đầy thơ mộng và đang trông chờ dấu chân du khách đến. 

Cách Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng tầm 5 km, Mũi Yến (thuộc xã Hòa thắng, huyện Bắc Bình) là cái tên được người dân đặt cho bởi trước đây chim yến thường kéo nhau về đây làm tổ. Đây là mũi đất hoang sơ, nhô ra biển và có độ cao khoảng 30m so với mặt nước biển. Đứng trên Mũi Yến, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh một vùng biển rộng lớn bao la, êm dịu và xanh ngắt. Có khoảng 3-4 mỏm đất, đá cùng nhô ra biển tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Đứng phía dưới chân Mũi Yến, du khách có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh với những mỏm đá đang đón từng đợt sóng vỗ mạnh, trắng xóa; những vách đá dựng đứng hùng vĩ, đỏ rực. Đối với những ai thích hoà mình với thiên nhiên, yêu thích không gian thoáng đãng, không khí trong lành thì Mũi Yến chính là nơi lý tưởng. 

Du khách Nguyễn Thị Hồng Ngọc (thành phố Phan Thiết) chia sẻ: Tôi đã từng được nghe về Mũi Yến là nơi được chọn làm bối cảnh của một số bộ phim và nơi chụp ảnh cưới đẹp nhưng đây là lần đầu tiên được đặt chân đến. Sự kết hợp giữa trời, biển và thiên nhiên ở đây như một bức tranh, rất đẹp. Khí hậu ở đây thật trong lành để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Chú thích ảnh
Mũi Yến thuộc xã Hòa Thắng là một điểm đến hoàn toàn hoang sơ và mới lạ, du khách phải dùng xe địa hình mới đến được khu vực này. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Vì còn khá hoang sơ nên để đến được với Mũi Yến, du khách phải chinh phục một chặng đường khá khó khăn do đường liên tục lên xuống dốc, cộng với cát, đá. Hai bên đường là những bụi cây dại và những đồi cát mênh mông kéo dài bất tận, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào vùng hoang mạc viễn tây xa xôi.

Ông Nguyễn Nguyên Vũ, Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Vì còn hoang sơ nên hiện nay hầu hết những người tìm đến Mũi Yến đều là những khách “phượt” thích khám phá, đam mê sự trải nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên. Nơi này đã được quy hoạch xây dựng thành một khu du lịch sinh thái. Thời gian tới, ngành du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu để du khách được biết nhiều hơn về nơi đây.

Trong hành trình khám phá vẻ đẹp của vùng đất Bắc Bình, du khách cũng có thể tham quan, tìm hiểu một số làng nghề truyền thống của người dân địa phương như: nước mắm truyền thống Bình Thiện, làng bánh tráng Chợ Lầu, làng nghề gốm Gọ của người Chăm hoặc thưởng thức những món ăn dân dã của xứ biển… Với tiềm năng đang dần được đánh thức, Bắc Bình đang nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện sau năm 2025, trở thành khu vực động lực, hạt nhân quyết định trong định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

                                                    Theo:  baotintuc.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.408.399
Tổng truy cập: