Góc phố như chuyển mình bởi màu trắng hoa và xanh nõn lá cây sưa.
Hoa sưa thường nở vào dịp từ cuối 2 đến tháng 4 hằng năm.
Hoa sưa mọc ra từ nách lá, thường xuất hiện trước khi lá mọc đầy đủ, thoảng mùi thơm nhẹ.
Cánh hoa sưa nhỏ li ti có mầu trắng tinh khôi.
Những cây sưa ở khu vực hồ Ngọc Khánh bung nở trăng xóa, thu hút rất đông các nhiếp ảnh gia tới để lưu lại hình ảnh loài hoa độc đáo này.
Những cánh hoa sưa rụng trắng khắp lối đi.
Hoa sưa tinh khôi như những bông tuyết trắng long lanh trong nắng mới.
Những cây sưa ở vườn hoa Lê-nin cũng bung nở trắng tinh.
Hoa sưa nở đẹp nhất thường vào buổi sáng. Đây là thời điểm để thích hợp nhất để lưu lại hình ảnh loài hoa này.
Nhiều người dân cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng với loài hoa độc đáo này.
Hoa sưa nở trắng một góc phố.
Ở Hà Nội chẳng khó tìm một không gian, một góc riêng để mê đắm với những chùm hoa duyên dáng hoặc làm tuor du lịch nhỏ ngắm phố phường Hà Nội và hoa sưa.
Những chùm hoa sưa đung đưa trong gió mê hoặc lòng người.
Theo: nhandan.com.vn