QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
Nhẹ nhàng chuyến dã ngoại Hà Nam cuối tuần
(Ngày đăng: 26/07/2014   Lượt xem: 489)
Khám phá khung cảnh thiên nhiên hữu tình tại Ao Dong, ghé thăm khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao hay chỉ đơn giản là nếm thử món bánh cuốn chả nổi tiếng ở Phủ Lý. 

Hà Nam như một điểm đến còn bỏ ngỏ nhưng nếu có dịp tới nơi này, du khách sẽ có được những trải nghiệm hấp dẫn không ngờ.

Phương tiện

Hà Nam cách Hà Nội chừng hơn 50 km. Vì thế, từ Hà Nội du khách có thể di chuyển tới Hà Nam bằng xe máy hoặc xe bus từ bến xe Giáp Bát. Đi xe tự lái cũng khá đơn giản, theo đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ. Tổng thời gian chỉ mất khoảng một giờ.

Phu-Ly-1-JPG-7854-1405047637.jpg

Khu vực xung quanh Chợ Phủ Lý tập trung nhiều nhà nghỉ và khách sạn.

Nghỉ ngơi

Tại Hà Nam có khá nhiều nhà nghỉ và khách sạn với chất lượng phục vụ tốt. Nếu đi một ngày, bạn không cần thiết phải thuê phòng. Mức giá tại đây dao động trong khoảng 200.000 đến 250.000 đồng cho một phòng đơn. Ngoài ra, tại làng Hòa Hậu cũng có nhiều nhà nghỉ do người dân tự xây cho khách có nhu cầu nghỉ lại để tìm hiểu về nghề truyền thống kho cá. Mức giá thường từ 100.000 đến 200.000  đồng tùy thỏa thuận của hai bên.

Điểm tham quan

Ao Dong - Hang Luồn: Nằm cách thành phố Phủ Lý khoảng 12 km, Ao Dong là một điểm đến hấp dẫn và được ví như Tam Cốc Bích Động của Hà Nam. Ghé tới đây, du khách như thể lạc vào bức tranh thiên nhiên hữu tình với những nhũ đá muôn hình vạn trạng hay mặt nước trong xanh và yên ả.

Ngôi nhà Bá Kiến: Nằm tại thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, ngôi nhà Bá Kiến là một trong những địa chỉ được nhiều người lui tới khi ghé qua Hà Nam. Sở dĩ nơi đây nhận được nhiều ưu ái đến vậy vì ngôi nhà từng là nguyên tác cho nơi ở của Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Hiện nay, những gì còn lại chỉ là ngôi nhà 3 gian và đôi chum hứng nước trước sân. Bên cạnh ngôi nhà Bá Kiến, thôn Nhân Hậu còn nổi tiếng với nghề kho cá và trồng chuối ngự. Vì thế du khách còn có thể đi bộ quanh làng để tìm hiểu thêm về nghề kho cá.

nha-ba-kien-JPG-7678-1405047637.jpg

Ngôi nhà Bá Kiến nay chỉ còn lại 3 gian chính.

Bát cảnh sơn: Một cụm thắng cảnh nằm tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng. Đây là dãy núi nằm bên tả ngạn sông Đáy, dựa lưng vào vòng cung Nam Công tạo thành thế núi hình sông lạ mắt và kỳ thú. Tới thăm Bát cảnh sơn, ngoài việc được thả mình vào không gian thiên nhiên thoáng đãng, du khách còn có thể ghé thăm thêm nhiều địa điểm khác như chùa Ông, đền Tiên Ông...

Cụm danh thắng Đọi Sơn: Vốn nổi danh như một vùng nông trang trù phú, cụm danh thắng Đọi Sơn mang tới cho du khách sự bình yên cũng như thoải mái khi một lần đặt chân. Ghé thăm nơi này, du khách hãy dạo bước tới núi Đọi để phóng tấm mắt bao quát khung cảnh rộng lớn xung quanh hay vãn cảnh chùa Đọi để thưởng thức hương vị thơm mát của chè xanh trên núi.

Các làng nghề truyền thống: Hà Nam nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống như làng nghệ trống Đọi Sơn, làng nghề kho cá Nhân Hậu, làng thêu An Hòa, làng dệt lụa Nha Xá, làng mây tre đan Ngọc Động. Du khách có thể kết hợp tham quan và tìm hiểu làng nghề cùng với các địa danh khác để hành trình khám phá Hà Nam được thuận tiện hơn.

Bên cạnh những khu du lịch kể trên, Hà Nam còn nhiều điểm đến hấp dẫn khác như động Phúc Long, núi Ngọc hay Kẽm Trống... mà du khách không nên bỏ qua.

Ẩm thực

cuoncha-7103-1406267973.jpg

Bánh cuốn chả Phủ Lý là món ngon được nhiều người yêu thích. 

Ẩm thực Hà Nam từ lâu vốn nổi tiếng với món bánh cuốn chả thơm ngon. Ghé thăm Hà Nam, du khách dễ dàng tìm được nhiều hàng bánh cuốn chả ngon với giá cả cho một suất dao động trong khoảng 20.000 - 30.000 đồng. Bánh cuốn chả Hà Nam chủ yếu bán vào sáng sớm  nhưng nếu chịu khó du khách vẫn có thể tìm được một số nơi bán cả ngày. Tại thành phố Phủ Lý, du khách có thể tới khu vực tháp truyền hình và gần vườn hoa trung tâm để thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Canh cá rô đồng là lựa chọn thứ hai sau bánh cuốn chả nếu du khách muốn thưởng thức ẩm thực Hà Nam. Đặc biệt vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, những con cá rô lúc này béo và có nhiều trứng, bát canh vì thế cũng trở nên thơm ngon đặc trưng hơn.

Bánh đa vừng Hà Nam nổi tiếng vì giòn tan, thơm và bùi của vừng, bột gạo. Du khách có thể thưởng thức món quà quê thơm thảo này tại nhiều nơi nhưng hãy du ngoạn về Kiện Khê, nơi ra đời những tấm bánh đa khô tráng vừng thơm giòn. Món bánh này được ăn cùng cùi dừa hoặc chuối tiêu chín.

Cá kho là món ăn quen thuộc nhưng dưới đôi bàn tay của những con người của xã Hòa Hậu, món ăn này trở nên thơm ngon và hấp dẫn du khách hơn bao giờ hết. Cá kho tại đây chủ yếu là cá trắm đen nhưng đặc biệt vì thời gian kho lên tới 15 tiếng. Cá kho Nhân Hậu được ăn cùng cơm trắng được nhiều người yêu thích.

Quà mua về

Du khách tới Hà Nam có thể mua một số món quà mang về như cá kho, chuối ngự.. hay những sản phẩm từ các làng nghề truyền thống thêu hay mây tre đan.

Lưu ý:

- Buổi tối ở thành phố Phủ Lý không có nhiều quán ăn do vậy du khách nên dành thời gian tìm kiếm từ sớm.

- Các điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Nam nằm rải rác ở nhiều nơi do vậy du khách nên soạn ra lộ trình cụ thể để đảm bảo tham quan được đầy đủ các điểm đến.

                                                                                                 Theo: ngoisao.net

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.471.633
Tổng truy cập: