Sau
10 năm tái lập huyện, ngành du lịch huyện Đất Đỏ đã đổi thay nhiều mặt.
Nhờ tập trung khai thác tiềm năng du lịch sẵn có từ thiên nhiên, di
tích lịch sử cùng với việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, bộ mặt du lịch
Đất Đỏ ngày càng khởi sắc.
|
Du khách vui chơi ở khu du lịch Thùy Dương (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ). |
Nhiều tiềm năng
Đất Đỏ được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du
lịch bởi cảnh vật thơ mộng, có biển, núi và rừng cùng một số di tích
lịch sử cách mạng. Năm 2003, sau khi tái lập huyện, du lịch được xác
định là ngành kinh tế mũi nhọn của Đất Đỏ. Trên cơ sở đó, huyện đã quy
hoạch chi tiết phát triển các khu du lịch gồm: Khu du lịch (KDL) núi
Minh Đạm (tổng diện tích 275ha); KDL Hoa Anh Đào (249ha); KDL Phước Hải
(hơn 106ha) và KDL Lộc An (256ha)… để phát triển du lịch.
Đầu năm 2005, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu nối liền BR-VT
với tỉnh Bình Thuận được đưa vào sử dụng, chạy qua huyện Đất Đỏ đã mở ra
cơ hội thuận lợi để phát triển ngành du lịch Đất Đỏ. Theo đó, hệ thống
khách sạn, nhà nghỉ cùng các dịch vụ du lịch khác ở Đất Đỏ ngày càng
hoàn thiện. Nhiều dự án du lịch đã được đưa vào hoạt động và khai thác
có hiệu quả như: KDL và khách sạn Thùy Dương, KDL Kawasamii, Tropicana
beach resort, Lộc An resort…
Bên cạnh tiềm năng về thiên nhiên, Đất Đỏ còn là quê hương giàu truyền
thống cách mạng. Vì vậy, Đất Đỏ cũng là địa phương có nhiều di tích lịch
sử, có điều kiện để phát triển du lịch tâm linh, về nguồn như: Di tích
lịch sử căn cứ cách mạng Minh Đạm (thị trấn Phước Hải), Nhà lưu niệm và
công viên tượng đài Võ Thị Sáu (thị trấn Đất Đỏ), Di tích lịch sử Dốc
Cây Cám (xã Láng Dài)… Mỗi năm, các khu di tích này đón hàng chục ngàn
lượt khách hành hương, về nguồn và là nơi giáo dục truyền thống cách
mạng lý tưởng cho thế hệ trẻ.
Cần khai thác triệt để
Để khai thác tiềm năng du lịch tâm linh, nhiều năm qua, huyện Đất Đỏ đã
chú trọng đầu tư tôn tạo, tu bổ các di tích như: trùng tu, tôn tạo Nhà
lưu niệm và công viên, tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, công trình
Đền thờ liệt sĩ Minh Đạm. Ngoài ra, huyện Đất Đỏ cũng khôi phục di tích
lịch sử hầm bí mật anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Đẹp; trùng tu, tôn tạo
di tích lịch sử Dốc Cây Cám… để phục vụ nhu cầu hành hương, tham quan
của người dân và du khách.
Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng kỹ
thuật phục vụ phát triển du lịch như: đường ven biển nối với huyện Long
Điền và huyện Xuyên Mộc; tỉnh lộ 44a nối thị trấn Phước Hải với xã Long
Mỹ, Phước Hội; đường liên xã nối xã Lộc An với xã Phước Long Thọ. Huyện
cũng đầy tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường nội thị thị trấn Đất
Đỏ, thị trấn Phước Hải, đường Quy hoạch số 2 (thị trấn Phước Hải); các
tuyến đường trung tâm xã Lộc An... Ngoài ra, một số DN du lịch trên địa
bàn huyện cũng tích cực triển khai dự án đầu tư, góp phần phát triển du
lịch huyện theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
Ông Trịnh Ngọc Việt, Giám đốc KDL và khách sạn Thùy Dương (thị trấn
Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đánh giá, tiềm năng du lịch của Đất Đỏ đã và
đang được đánh thức nhưng nhìn chung việc phát triển còn rời rạc, chưa
tương xứng. Theo ông Việt, để khai thác triệt để tiềm năng đó, huyện cần
tổ chức hội thảo đánh giá lại các quy hoạch trước đây, xem xét ở nhiều
góc độ, nhất là trong tình hình có sự chuyển dịch của bức tranh du lịch
hiện nay, khi nhiều lợi thế đang đến với BR-VT như: việc đưa vào sử dụng
đoạn đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đã rút ngắn khoảng 1
giờ di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây về BR-VT, giai
đoạn 1 dự án Hồ Tràm strip được đưa vào hoạt động đã tạo ra động lực
mới…
Theo ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Huyện ủy huyện Đất Đỏ, thời gian tới,
huyện tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu
tư để nhanh chóng triển khai các dự án du lịch trên địa bàn; tuyên
truyền nâng cao nhận thức xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, văn
minh, bền vững cho nhân dân; phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề du lịch
dạy nghề cho lao động địa phương và tăng cường công tác đào tạo lại đội
ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.
Du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện
Đất Đỏ với lượng khách du lịch ngày càng tăng, nhất là khách quốc tế.
Doanh thu du lịch năm 2013 đạt 255 tỷ đồng, tăng bình quân 42,26%/năm.
Trên địa bàn huyện hiện có 46 dự án đầu tư với tổng diện tích là 1.623
ha, tổng vốn đăng ký khoảng 5.648 tỷ đồng và khoảng 25 triệu USD. |
Theo: baobariavungtau