Mặc
dù chịu nhiều ảnh huởng của lạm phát và suy giảm kinh tế, giá cả hàng
hóa và dịch vụ tăng cao nhưng hoạt động du lịch của tỉnh Hà Giang năm
2013 vẫn đạt kết quả đáng khích lệ.
Toàn
tỉnh đón khoảng 440.000 lượt khách du lịch đến Hà Giang, tăng 5,3% so
với năm 2012, trong đó khách quốc tế 130.000 lượt người, khách du lịch
nội địa 310.000 lượt người. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt
trên 500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm 2013.
Theo
bà Triệu Thị Tình, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà
Giang, tính đến thời điểm này, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của
Hà Giang đã đạt 100% kế hoạch năm 2013. Để đạt được kết quả này, ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã đẩy mạnh công tác bảo tồn Phố
cổ Đồng Văn (thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn); bảo tồn các giá trị di
sản địa chất, di sản văn hóa ở Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá
Đồng Văn.
Bên
cạnh đó, ngành phục dựng nhiều lễ hội mang tính đặc trưng, thể hiện bản
sắc riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số; tổ chức thành công Tuần Du
lịch Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang - 2013. Đặc biệt, ngành
cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quảng bá, xúc
tiến du lịch; quan tâm chú trọng tới công tác phát triển hạ tầng du
lịch, phát triển các làng nghề văn hóa du lịch cộng đồng; không ngừng
nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhiều sản phẩm du lịch thật sự
hấp dẫn, gây ấn tượng tốt khi du khách đến với Hà Giang.
Dự
báo lượng khách du lịch đến với tỉnh Hà Giang nói chung và đến với Cao
nguyên đá Đồng Văn năm 2014 sẽ tăng mạnh, nhất vào dịp tết Nguyên đán.
Để xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2014, UBND
tỉnh Hà Giang đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các
huyện, thành phố đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái; tập trung thực
hiện các tiêu chí của làng văn hóa du lịch cộng đồng. Tỉnh sẽ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch; tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh
Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Bên
cạnh việc đẩy mạnh chương trình hợp tác phát triển du lịch; xây dựng
các tuyến du lịch; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các khu
du lịch; xây dựng các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu
số phục vụ du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng, tỉnh cũng triển khai các
chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đầu tư vào lĩnh vực du lịch... đưa Hà Giang trở thành điểm đến của mỗi
du khách ./.
Theo: tintucdulich
|