Giữ phong cách 'nghỉ mát phương Tây' cho Đà Lạt
(Ngày đăng: 08/09/2013 Lượt xem: 541)
Để
phát triển hài hòa, bền vững, Đà Lạt phải giữ những bản sắc đặc trưng
riêng của mình, trong đó có bản sắc Tây Nguyên hòa quyện với văn hóa các
nơi khác được hấp thu trong quá trình phát triển, hội nhập, đi cùng với
bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, các kiệt tác kiến trúc, những di sản
làng nghề truyền thống. Đặc biệt, Đà Lạt phải giữ cho được phong cách
của một “Trung tâm nghỉ mát phương Tây”.
Pho tượng gà trống khổng lồ ở giữa làng K’Long (Con gà), cách thành phố Đà Lạt 15km. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN |
Những
ý kiến trên được đưa ra tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy sắc thái địa
phương trong xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt”, do UBND tỉnh Lâm
Đồng và trường Đại học Đà Lạt phối hợp tổ chức, ngày 6/9. Tại hội thảo,
một thực tế được chỉ ra là trong quá trình phát triển và xu thế đô thị
hóa hiện nay, Đà Lạt đang đứng trước những thách thức và mâu thuẫn cần
phải giải quyết, đó là: công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, mối
quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa yêu cầu và khả năng nguồn lực,
giữa hiện hữu và tương lai.
Theo
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến, quá trình phát triển
của Đà Lạt, nhất là từ khi đất nước mở cửa và hội nhập đã làm cho nhiều
giá trị văn hoá phi vật thể biến đổi, những giá trị văn hoá vật thể
chịu sức ép ngày càng lớn của quá trình đô thị hoá. “Chúng ta thẳng thắn
nhìn nhận một thực tế là tiềm năng, các giá trị văn hoá của Đà Lạt chưa
được khai thác một cách triệt để và bền vững”, ông Nguyễn Xuân Tiến bày
tỏ.
Cùng
với việc khai thác các giá trị văn hóa, việc bảo tồn các giá trị văn
hóa cũng cần được chú trọng. Nhiều ý kiến cho rằng phải giữ cho được
phong cách của một “trung tâm nghỉ mát phương Tây” của Đà Lạt, với quy
hoạch độc đáo “thành phố trong rừng” – “rừng trong thành phố” và mảng
màu kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 với nhiều phong cách
và sắc thái khác nhau. "Đó là những phong cách kiến trúc mà trải qua sự
sàng lọc nghiêm khắc của thời gian, đã tỏ rõ tính ưu thắng" - Tiến sĩ
Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng Đại học Đà Lạt, nhấn mạnh.
Người dân trong làng đã tự học tiếng Anh để giới thiệu cho du khách về phong tục tập quán của làng. Ảnh: Nguyễn Dũng/dTTXVN |
Mặt
khác, trong việc bảo tồn các giá trị của Đà Lạt cũng cần chú trọng đến
phong cách văn hóa “người Đà Lạt” – một cộng đồng dân cư được hình thành
trên cơ sở giao thoa, cộng hưởng, tích hợp bởi nhiều luồng văn hóa khác
nhau của những người dân đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam và cư dân bản
địa, với các nét đẹp về sự thanh lịch, thân thiện, hiền hòa, mến khách,
đã và đang để lại những ấn tượng khó phai trong lòng du khách trong và
ngoài nước một lần đặt chân lên phố núi Đà Lạt.
Theo:TTXVN