Ông Phạm Tuấn Long - Phó Ban thường trực Ban quản lý Phố cổ Hà Nội -
cho biết: chúng tôi giới thiệu những nghề đang có dấu hiệu mai một như:
tiện, sơn mài, mây tre đan để du khách biết Hà Nội xưa đã, đang và sẽ
còn những nghề cổ thế này. Chương trình còn nhằm khích lệ những người
thợ thủ công, nghệ nhân còn gắn bó với nghề, thể hiện tình yêu với nghề
truyền thống, có cơ hội quảng bá sản phẩm rộng rãi.
Thực tế, hiện nay, các phố nghề còn lại
hiện rất ít, chỉ còn phố Lãn Ông, Hàng Mã, Hàng Đồng, Hàng Thiếc, Lò Rèn
là vẫn duy trì nghề cũ. Sự mai một này do sản phẩm thủ công giá thành
cao rất khó cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Trong khi đó, thị trường vốn
khắc nghiệt, bản thân sản phẩm nghề truyền thống muốn tồn tại phải đáp
ứng được nhu cầu của thị trường về mẫu mã, giá cả. Mặc dù sản phẩm nghề
của Việt Nam không thua kém sản phẩm của nước khác, nhưng thợ thủ công,
nghệ nhân của chúng ta thiếu kỹ năng marketing trong kinh doanh, bên
cạnh đó lại thiếu các chính sách hỗ trợ quảng bá sản phẩm truyền thống
từ phía nhà nước.
Được biết, Ban quản lý phố cổ đang hợp
tác với chuyên gia Pháp nghiên cứu, khôi phục nghề thủ công trong khu
phố cổ. Hoạt động này sẽ tạo điều kiện để phố nghề liên kết với làng
nghề quanh khu vực Hà Nội cùng phát triển. Ông Long khẳng định: “Việc
khôi phục phố nghề sẽ có tác động kép, vừa khôi phục hình ảnh phố nghề,
vừa kích thích sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống”.
Theo: Công thương