Tốc độ tăng trưởng du lịch tuy có dao động trong từng tháng nhưng tính chung 7 tháng vẫn giữ được tăng trưởng.
Thông
tin trên được đưa ra tại buổi Họp báo thường kỳ hoạt động văn hoá, gia
đình, thể thao và du lịch quý II/2013 diễn ra sáng 06/8 tại Hà Nội dưới
sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn.
Theo
đó, Du lịch vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng với lượng khách quốc tế đến
Việt Nam 7 tháng đầu năm ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng
kỳ năm 2012. Lượng khách nội địa ước đạt 26,8 triệu lượt, tăng 12,5%.
Tổng thu từ du lịch ước đạt 121.500 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ,
đạt 53% kế hoạch năm.
Tăng cường chấn chỉnh môi trường du lịch
Trước
những quan tâm của báo giới về các “vấn nạn” của Du lịch Việt Nam, ông
Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho
biết: Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch đã tổ
chức hàng chục đoàn đi làm việc tại các tỉnh thành, các trọng điểm du
lịch để tăng cường các biện pháp xử lý các vấn đề bất cập hiện nay. Gần
đây đang nổi lên vấn đề Đà Lạt xua đuổi khách du lịch. Về vấn đề này,
hiện thành phố Đà Lạt cũng đang tạo dựng được cho người dân để có một
tránh nhiệm bảo vệ, lấy bài học từ Hội An chính là từ ý thực cộng đồng
người dân bảo vệ môi trường du lịch bên cạnh các cơ quan quản lý.
|
Ý thức của người dân góp phần bảo vệ môi trường du lịch. Ảnh: Hà Tuấn |
Cũng
theo ông Cường, trước hàng loạt phản ánh của báo chí về tình trạng chặt
chém, chèo kéo du khách, một hội nghị trực tuyến toàn quốc đã được tổ
chức dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ
đạo Nhà nước về Du lịch để bàn về vấn đề này. Tại Hội nghị này, Phó Thủ
tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định “vấn đề cấp bách hiện nay là cải
thiện mạnh mẽ môi trường du lịch Việt Nam”, đồng thời chỉ đạo các Bộ,
ngành và địa phương cần giải quyết một cách triệt để các vấn đề còn tồn
tại của ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là các khu vệ sinh tại các điểm
cho khách du lịch chưa hợp vệ sinh, tình trạng chèo kéo, ép giá, gây
mất an ninh…
Khẳng
định, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch không đứng
ngoài cuộc, ông Cường cũng nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường du lịch là trách
nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là của các địa phương.
Bên
cạnh đó, ông Cường cũng cho biết, hiện tại Tổng cục Du lịch đang đề xuất
một số giải pháp nhằm thực hiện triệt để vấn đề này như: Thiết lập
đường dây nóng; Thành lập trung tâm hỗ trợ du lịch; Tăng cường công tác
kiểm tra, phối hợp liên ngành; Công bố “Danh sách đen” các công ty lữ
hành, cơ sở lưu trú... Tuy nhiên, để có thể làm tốt nội dung này, vấn đề
hàng đầu vẫn là năng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường
du lịch, ông Cường nhấn mạnh.
Ai cũng có thể làm Đại sứ Du lịch
Khi
được hỏi về “hành trình” tìm kiếm Đại sứ Du lịch, ông Nguyễn Văn Tình,
Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết,
Cục đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ đồng ý gia hạn nhận hồ sơ đăng ký
“Đại sứ Du lịch Việt Nam” đến hết ngày 31/10/2013. Đến nay đã có 5 ứng
viên có hồ sơ hoàn thiện, đúng theo yêu cầu được nộp về.
Diễn viên Lan Phương đang là ứng viên Đại sứ Du lịch Việt Nam.
Cũng
theo ông Tình, Cục Hợp tác Quốc tế cũng đang nghiên cứu, hoàn thiện Quy
chế bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam với những điều chỉnh phù hợp. Sự
thay đổi này chủ yếu tập trung vào phương hướng hành động của một Đại sứ
Du lịch. Một trong những thay đổi trong việc tìm kiếm gương mặt Đại sứ
Du lịch lần này, đó là nhiệm kỳ của Đại sứ Du lịch sẽ là 2 năm thay vì 1
năm như trước đây. Bên cạnh đó, Cục Hợp tác quốc tế cũng đang nghiên
cứu, cân nhắc phương án bổ nhiệm nhiều Đại sứ Du lịch theo địa bàn hoặc
nhiệm vụ cụ thể.
“Đại
sứ Du lịch không nhất thiết phải là người có trình độ cao (Đại học trở
lên) mà có thể chỉ là một nghệ nhân, nghệ sỹ, một người nổi tiếng, thậm
chí có thể chỉ là một cậu bé”, ông Tình nhấn mạnh.
Theo: ThethaoVietNam