TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Ký sự làng nghề: “Gặp lại Nghệ nhân Dương Văn Mơ”
(Ngày đăng: 09/11/2011   Lượt xem: 1445)
  Langnghevietnam.vn - Khôi phục nghề làm quạt nghệ thuật 
Con đường vào ngôi làng của Nghệ nhân Dương Văn Mơ (thôn Chàng, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) rất đẹp với đường bê tông phẳng lì, 2 bên là những hàng cây điệp nở hoa vàng rực cùng những thảm lúa xanh mướt. Hỏi thăm vào nhà Nghệ nhân Mơ rất đơn giản, bởi ở đây ai cũng biết tới ông và cũng chỉ duy nhất gia đình ông vẫn được giữ được nghề truyền thống này.
Nghệ nhân Dương Văn Mơ đang bị mệt, nhưng biết tin có đoàn khách của Hiệp hội Làng nghề tới thăm ông phấn chấn hẳn ra. Tuy nằm trên giường nằm nhưng khi chúng tôi hỏi về nghề làm quạt ông vẫn hào hứng:

IMG_0427456.JPG

Đường vào thôn Chàng

IMG_004313.JPG

Trình bày sơ qua về cách làm quạt

 Làm ra được một chiếc quạt ưng ý khá công phu, người nghệ nhân phải bỏ công chọn từng ống tre vừa dẻo vừa già, không mối mọt để làm nan quạt. Tiếp đến là công đoạn chọn mây để đan viền quạt. Sợi mây phải mượt, óng, dài để khi đan không phải nối nhiều đoạn. Khi vào giấy cho nan quạt phải khéo léo, tỉ mỉ sao cho giấy không bị nhàu, nếp gấp phẳng, đều, tiện cho công việc vẽ tranh. Khi vẽ, điều khó nhất của người hoạ sĩ là căn chuẩn nếp gấp giữa các nan quạt. Phải tính toán kĩ lưỡng sao cho khi hoàn thành, gấp quạt lại không ảnh hưởng đến tranh, các nếp gấp nằm vào đúng khoảng trống, không được cắt người hay cắt vật. sau đó, người hoạ sĩ sẽ phủ lên đó một lớp sơn bóng để giữ cho quạt sáng đẹp, bền lâu. Chính vì những kỹ thuật tinh tế đó và vì cả chất liệu dân gian độc đáo của sản phẩm nên quạt nghệ thuật của ông Mơ rất được ưa chuộng.

IMG_0049.JPG

Thành viên gia đình tham gia sản xuất

IMG_006045.JPG

Một số mẫu quạt đã làm cho khách


    IMG_0040.JPG

Nghệ nhân Dương Văn Mơ

Cũng theo ông Mơ, phần quan trọng nhất của làm quạt nghệ thuật là khâu hoạ trên quạt. Hình ảnh trên quạt phải mới mẻ, đa dạng, có tính thẩm mỹ cao và mang đặc trưng bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, khi đến với bạn bè quốc tế chiếc quạt không chỉ thể hiện được sự tài hoa, khéo léo của người thợ mà còn vẽ lên một Việt Nam với vẻ đẹp giản dị mà thanh bình. Một kỉ niệm không thể quên với Nghệ nhân Dương Văn Mơ là lần làm chiếc quạt tham gia Lễ hội Phố hoa ở Hà Nội. Chiếc quạt có chiều dài 9m, cao 4,5m đã được xác lập là chiếc quạt lớn nhất Việt Nam. Để làm chiếc quạt này, ông Mơ và con trai đã bỏ công sức hơn một tháng. Riêng phần vẽ bức tranh phiên chợ cổ Hà Nội trên giấy quạt mất 8 ngày.

Dù rất muốn nói chuyện với Nghệ nhân Mơ nhiều hơn, nhưng nhận thấy sức khoẻ của ông không được tốt nên chúng tôi phải chào ra về đồng thời cả đoàn vẫn muốn được ra thăm quan xưởng của nhà do anh con trai hiện thay ông quản lý nhưng do bận việc ăn cưới ở xa nên không về kịp, chúng tôi hẹn ông dịp khác. Chúc ông sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục cho ra đời những tác phẩm và sản phẩm độc đáo, cống hiến nhiều hơn nữa cho làng nghề thủ công truyền thống , , , , Việt Nam.

Hòa Bình

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

28
Đang xem:
72.468.465
Tổng truy cập: