TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
(39,60)- Chi bộ sinh hoạt chuyên đề : Gốm Biên Hòa – Giá trị của văn hóa truyền thống tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay
(Ngày đăng: 02/03/2024   Lượt xem: 24)

Ngày 1-3, Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính – thông tin tư liệu và Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo - nghiên cứu khoa học thuộc Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 tại làng gốm Biên Hòa với chủ đề 'Giá trị của văn hóa truyền thống tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay'.

Mạn đàm về gốm Biên Hòa

Mạn đàm về gốm Biên Hòa

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và quần chúng của các chi bộ đã được các nghệ nhân, thợ làm gốm Biên Hòa giới thiệu về quá trình sản xuất, giá trị của nghề gốm truyền thống Biên Hòa xưa và nay.

Theo nghệ nhân Nguyễn Ngọc Cường, Công ty gốm Biên Hòa chia sẻ, với khát vọng phục dựng và phát triển, gốm thủ công mỹ nghệ Biên Hòa không chỉ là những giá trị lịch sử hào hùng mà đó còn là "di sản văn hóa” về một thời vàng son của vùng đất Nam bộ xưa.

Các đảng viên tìm hiểu về nghệ thuật khắc chìm trên gốm Biên Hòa

Cũng theo nghệ nhân Nguyễn Ngọc Cường, gốm Biên Hòa có lối đi riêng biệt, không thể tìm thấy ở bất kỳ một loại gốm nào khác. Gốm Biên Hòa chủ yếu tập trung vào các dòng trang trí đương đại với nhiều gam màu nổi bật, hoa văn khắc chìm đặc sắc.

Để cho ra một sản phẩm đẹp và chất lượng, phải trải qua rất nhiều công đoạn và tất cả đều được làm thủ công. Công đoạn được xem là quan trọng nhất của toàn bộ quá trình để mang lại sự khác biệt đó chính là khắc chìm trên các sản phẩm do nghệ nhân, thợ lành nghề thực hiện. Chính cách làm thủ công này mà mỗi sản phẩm làm ra hoa văn đều không giống nhau.

Sau khi trang trí men màu, gốm sẽ được mang đi nung với nhiệt độ trên 1.150 độ C và gia nhiệt liên tục trong gần một ngày đêm thì sản phẩm ra lò mới rắn rỏi và đảm bảo màu men tươi đẹp.

Theo kế hoạch của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, các chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”.

                                   Theo: baodongnai.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.474.994
Tổng truy cập: