TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
(75)- Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật
(Ngày đăng: 27/11/2021   Lượt xem: 340)

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, được thành lập năm 1994, là một đơn vị nghệ thuật có chức năng bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật Cung đình Huế, bao gồm: Nhã Nhạc, Múa Cung Đình, Tuồng Cung đình. Trong đó, Nhã nhạc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2003.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật
Những ngày đầu mới thành lập, trong hoàn cảnh nguồn tư liệu về các loại hình nghệ thuật Cung đình triều Nguyễn hết sức hiếm hoi, anh chị em nghệ sỹ của Nhà hát đã dành nhiều thời gian tìm đến các nghệ nhân cung đình xưa để thu thập thêm thông tin, lắng nghe chia sẻ từ những “nhân chứng sống” để từng bước phục dựng các bài bản, tiết mục nghệ thuật phục vụ chốn Cung đình xưa với mục tiêu đảm bảo tính nguyên bản cho từng tác phẩm.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật

Đến nay, Nhà hát đã sưu tầm, dàn dựng và biểu diễn trên 40 bài nhạc lễ, xây dựng nhiều tiết mục múa Cung đình đặc sắc như: Lục cúng hoa đăng, Nữ tướng xuất quân, Lân mẫu xuất Lân nhi..., các trích đoạn Tuồng Cung đình tiêu biểu trong vở Sơn Hậu, Tam Nữ Đồ Vương, Quần phương tập khánh…

Nhiều tiết mục đặc sắc của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã tham gia biểu diễn tại các kỳ Festival, Liên hoan nghệ thuật trong nước và Quốc tế, đạt nhiều thành tích, giải thưởng lớn.

Với đội ngũ hơn 150 diễn viên, nhạc công đã qua đào tạo chuyên ngành; đội ngũ cán bộ, chuyên viên am hiểu nghệ thuật; cùng sự cộng tác của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ có uy tín, giàu kinh nghiệm; và đặc biệt là sự tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, Nhà hát đã đi được một chặng đường dài với những thành công nhất định trên con đường bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật Cung đình Huế.

Mỗi sự cống hiến của anh chị em nghệ sỹ Nhà hát luôn được công nhận với những danh hiệu cao quý: NSND, NSƯT do Nhà nước phong tặng. Hiện nay, Nhà hát có 1 NSND và 9 NSƯT.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật

NSND Phan Thị Bạch Hạc – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

NSND Phan Thị Bạch Hạc – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, là một trong những người đã gắn bó với Nhà hát từ những ngày đầu thành lập. Đến với Tuồng Cung đình như một cái duyên, NSND Bạch Hạc đã có gần 30 năm say mê với nghệ thuật cung đình, chị đã thể hiện thành công hơn 30 vai diễn khác nhau trong các vở tuồng, trích đoạn và các tiết mục múa cung đình, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả yêu sân khấu truyền thống và nghệ thuật cung đình. Giờ đây, trong vai trò là người đứng đầu Nhà hát, chị vẫn tiếp tục dìu dắt, truyền ngọn lửa yêu nghề cho các nghệ sỹ trẻ với mong muốn nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế luôn sống mãi trong lòng khán giả.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật

NSƯT – Thạc sỹ - Nhạc sỹ Hoàng Trọng Cương - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

Đồng hành, hỗ trợ NSND Bạch Hạc trên con đường phát triển Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế là hai Phó giám đốc: NSƯT – Thạc sỹ - Nhạc sỹ Hoàng Trọng Cương và Biên đạo múa Mai Trung.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật

NSƯT. Nhạc sỹ Hoàng Trọng Cương – Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế được biết đến là người đi tìm những “mảnh vỡ” của các bài bản nghệ thuật Cung đình Huế đã bị thất tán theo thời gian. Đối với nghệ thuật Cung đình, âm nhạc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thể hiện ý nghĩa, chuyển tải nội dung, kết nối khán giả với từng tác phẩm. Là người phụ trách việc Bảo tồn và phát huy loại hình âm nhạc Cung đình Huế, NSƯT Hoàng Trọng Cương đã sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện các bài bản Nhã nhạc, múa Cung đình gần như nguyên bản để phục vụ cho việc biểu diễn và công tác lưu giữ các loại hình âm nhạc Cung đình Huế.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật

Biên đạo múa Mai Trung – Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

Từ những giai điệu âm nhạc Cung đình, và âm nhạc dân gian được biên soạn, biên đạo múa Mai Trung – Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã thổi hồn vào các điệu múa với những động tác bay bổng, uyển chuyển, đưa người xem như trở về với những vũ điệu quá khứ. Anh cũng là người truyền lửa cho các thế hệ diễn viên trẻ, giúp họ cháy hết mình trên từng sân khấu. Với năng lực chuyên môn của mình, biên đạo múa Mai Trung đã được tin tưởng, giao nhiệm vụ biên đạo nhiều chương trình nghệ thuật lớn của Nhà hát và Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế - nơi bảo tồn và phát huy tinh hoa nghệ thuật

Với sự dìu dắt của đội ngũ lãnh đạo, cùng niềm đam mê, tâm huyết với nghề của anh chị em nghệ sỹ, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế ngày càng khẳng định vị thế của một Nhà hát mang đặc thù riêng, là nơi gìn giữ, bảo tồn, phát huy những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

                                           Theo:  baophapluat.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

19
Đang xem:
72.469.262
Tổng truy cập: