Họp với UBND Xã Bát tràng về việc triển khai mô hình dạy nghề thí điểm cho lao động nông thôn theo đề án 1956/QĐ -TTg ngày 27/11/ 2009 của Thủ tướng chính phủ
Ngày 23/2/2011 đại diện Hiệp Hội làng nghề Việt Nam và Ban Truyền thông - Quan hệ Quốc tế đã có buổi làm việc với Đảng Ủy, HĐND, UBND Xã Bát Tràng về việc đóng góp ý kiến cho đề án thành lập Trung tâm thực nghiệm – hỗ trợ dạy nghề thủ công truyền thống cho lao động nông thôn tại UBND Xã Bát Tràng của Công ty CP giáo dục và đào tạo Hoàng gia quốc tế.

Ảnh: Ông Đặng Đình Túc chủ nhiệm hợp tác Xã Bát Tràng phát biểu tại buổi họp
|
Tại buổi họp có Ông Lưu Duy Dần Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội làng nghề Việt Nam, Ông Đào Xuân Trường – Bí thư đảng ủy, Ông Đào Quang Lại chủ tịch HĐND, Ông Đào Xuân Hùng - chủ tịch UBND Xã Bát Tràng, Ông Nguyễn Chí Dũng – Trưởng ban truyền thông -QHQT HHLN , Bà Bùi Thanh Huệ Giám đốc trung tâm IEC Công ty Cổ phần Giáo Dục & Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế cùng đại diện lãnh đạo Xã và làng gốm Bát Tràng.
|
ảng Ủy, HĐND, UBND Xã Bát Tràng đã trao đổi và đồng ý việc thành lập Trung Tâm thực nghiệm và hỗ trợ đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ Bát Tràng do công ty Cổ phần Giáo Dục & Đào tạo Hoàng Gia Quốc tế làm chủ đầu tư. Theo đó Trung tâm sẽ được xây dựng trên diện tích 9.187m2 tại khu vực đất lâm nghiệp hiện Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Bát Tràng đang quản lý và sẽ được xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2011 đến 2014, nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 25 tỷ đồng.
Việc thành lập Trung tâm thực nghiệm và hỗ trợ đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ Bát Tràng nằm trong đề án 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/ 2009 của Thủ tướng chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm góp phần phát triển nghề gốm sứ truyền thống vùng Bát Tràng nói riêng và trong nước nói chung; góp phần tạo nghề cho hàng nghìn lao động; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hiệp hội làng nghề hy vọng đây sẽ là mô hình thí điểm cho việc đào tạo nghề truyền thống cho lao động nông thôn giai đoạn từ nay đến 2020.
|

Ảnh: Đại diện làng nghề phát biểu ý kiến
|
Lê Hậu