Chiều 17/11, tại Tokyo, Thị xã Sơn Tây
thành phố Hà Nội và Trường Đại học nữ Showa của Nhật Bản đã phối hợp tổ
chức hội thảo về làng cổ Đường Lâm.
Với chủ đề “Suy nghĩ về các giá trị của Làng cổ Đường Lâm”, hội thảo đã
trở thành nơi để các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản nêu bật giá trị đặc
trưng của Đường Lâm. Giá trị đó không chỉ nằm ở những ngôi nhà cổ có
tuổi đời hàng trăm năm mà nó còn bao gồm các lễ hội truyền thống, các
món ăn đặc sản dân dã, cảnh quan nơi ở và cả những mối quan hệ dòng họ,
nét sinh hoạt của gia đình.
Giáo sư Hiromichi Tomoda, Giám đốc Viện
nghiên cứu Văn hóa Quốc tế thuộc Trường Đại học nữ Showa, người đã có
nhiều năm tham gia vào dự án bảo tồn Làng cổ Đường Lâm cho rằng ngôi
làng là một “bảo tàng sống” về nông thôn truyền thống của Việt Nam.
“Làng Đường Lâm hoàn toàn xứng đáng
là một di sản thế giới Ngôi làng có trong mình đầy đủ những yếu tố của
một di sản thế giới xét cả về lượng và chất thể hiện ở các yếu tố như
những ngôi nhà truyền thống, cảnh quan của ngôi làng. Ngôi làng cũng có
rất nhiều những giá trị văn hóa phi vật thể đặc trưng của Việt Nam mà
người Việt Nam nào cũng phải thừa nhận.” – ông Tomoda nói.
|
Một góc của làng cổ Đường Lâm (Ảnh: Hoàng Thịnh). |
Giáo sư Tomoda ủng hộ việc đề cử Đường Lâm vào di sản văn hóa thế giới
của Unesco bởi điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng công tác bảo tồn.
Theo giáo sư Tomoda, không phải cứ có nhiều tiền là bảo tồn sẽ tốt hơn.
Quan trọng nhất là phải có phương pháp bảo tồn đúng và trình độ bảo tồn
cao.
Giáo sư Tomoda cho rằng việc đưa ra mục
tiêu trở thành di sản thế giới sẽ là một động lực giúp nâng cao trình độ
bảo tồn. Tuy nhiên, giáo sư Tomoda cảnh báo nếu không tích cực thúc đẩy
công tác bảo tồn, chỉ sau 10 năm nữa chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều
giá trị của ngôi làng biến mất hoặc suy giảm.
Tại buổi hội thảo, các chuyên gia Nhật
Bản và Việt Nam cùng chia sẻ kinh nghiệm về việc phát triển du lịch nhằm
bảo tồn di sản. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản, làng Đường
Lâm đã tổ chức một số dịch vụ du lịch đem lại thu nhập tốt cho người dân
như dịch vụ ăn uống, trải nghiệm cuộc sống cùng dân làng, làm bánh kẹo
truyền thống của làng.
Theo ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban Quản
lý Di tích làng cổ Đường Lâm, trong những năm gần đây, lượng du khách
đến Đường Lâm tăng nhanh. Năm 2008 mới đạt khoảng 30 nghìn khách nhưng
chỉ sau 3 năm, con số này đã tăng gấp 3 lần. Ông Sơn cho biết: “Phía
Nhật Bản và chúng tôi đang phát triển di tích làng cổ Đường Lâm để thu
hút khách du lịch đến thăm quan di tích. Từ phát triển du lịch, chúng
tôi sẽ tạo ra cho người dân làng những lợi ích. Người dân sống trong di
tích và hưởng lợi từ di tích thì chắc chắn người dân sẽ cùng chúng tôi
bảo tồn bằng được làng cổ Đường Lâm”./.