Bảo tàng Thái Bình cho biết, sau một năm thực hiện, dự án “Phục
dựng, bảo tồn bộ sưu tập hiện vật đồ thờ bằng gỗ sơn thếp niên đại thế kỷ 17
-19”, đã hoàn thành đúng tiến độ. Ngày 19-11 tới đây, được sự đồng ý của Cục Di
sản Văn hóa, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình chỉ
đạo Bảo tàng tỉnh tổ chức Lễ tổng kết dự án.
Pho
tượng-thế kỷ 17 và 18
Sau
một năm thực hiện dự án, Bảo tàng Thái Bình đã tìm thấy, phục dựng và bảo tồn
được 15 hiện vật tiêu biểu như: Luyện thờ thế kỷ 17-18; bộ cánh cửa thế kỷ 17;
tượng thờ thế kỷ 18…
Đây
là những hiện vật không chỉ có giá trị trong phạm vi của tỉnh mà còn là những
“báu vật” quốc gia. Do những nguyên nhân chủ quan, khách quan, trước khi bảo
tàng tìm thấy 15 hiện vật ở các huyện, thành phố, nhiều hiện vật đã bị hư hỏng
nặng và đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy nếu không được bảo quản tu sửa kịp
thời.
Để
tìm kiếm giải pháp khắc phục, cuối năm 2010, Bảo tàng Thái Bình đã lập hồ sơ,
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
đã tài trợ kinh phí tu sửa. Đến tháng 8-2011, dự án này được phê duyệt triển
khai, với thời gian 12 tháng; kinh phí thực hiện 30 ngàn USĐ.
Trao
đổi với báo chí, ông Vũ Đức Thơm, Giám đốc Bảo tàng Thái Bình- Chủ dự án cho
biết: những hiện vật tìm thấy vừa là bức tranh sinh động mang đậm dấu ấn của
thời gian, lịch sử, vừa là một tác phẩm nghệ thuật dân gian độc đáo mang đậm
bản sắc văn hoá tinh thần, thể hiện tài năng nghệ thuật, đạo đức lối sống ...
của các thế hệ tiền nhân.
Trước
khi đưa về Bảo tàng, những hiện vật này đã có thời gian tồn tại khá lâu tại các
di tích (có hiện vật đã tồn tại 400 - 500 năm).
Đây
là những hiện vật có chất liệu bằng gỗ sơn son thếp vàng, rất nhậy cảm với khí
hậu Việt Nam
- nóng ẩm mưa nhiều.
Trên
cơ sở tôn trọng nguyên tắc "giữ gìn tối đa các yếu tố gốc", kết hợp
hài hoà giữa phương pháp bảo quản hiện vật bảo tàng, với kỹ thuật dân gian truyền
thống, những đường nét sáng tạo nghệ thuật mang dấu ấn lịch sử của các nghệ
nhân xưa đã được phục dựng, bảo tồn.
Dự
án đã đáp ứng những yêu cầu cơ bản đối với hiện vật, đó là loại trừ hoặc làm
hạn chế đến mức thấp nhất các nguyên nhân gây hại cho hiện vật, tạo điều kiện
để hiện vật được tồn tại lâu dài và phát huy giá trị.
Theo nhân dân