Chung kết: Thiết kế mẫu hàng lưu niệm và quà tặng du lịch đặc trưng các tỉnh TBMR năm 2012
Triển khai Kế hoạch số 1677/KH-UBND, ngày 18/9/2012 triển khai tổ chức các hoạt động,
chương trình phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2012. Sở Văn hóa,
Thể trhao và Du lịch Lào Cai tổ chức vòng chung kết cuộc thi: “Thiết kế mẫu
hàng lưu niệm và quà tặng du lịch đặc trưng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2012”
được diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 11 tại thị trấn Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào
Cai.
Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam làm Trưởng
ban giám khảo ( Ảnh minh họa )
Đây là hoạt động nằm
trong khung kế hoạch hành động hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2012 – 2015
đã được lãnh đạo UBND 8 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ,
Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình ký kết ngày 24/5/2012 tại Bắc Hà, Lào Cai.
Các
sản phẩm dự thi vòng chung kết lần này là những sản phẩm đã đoạt giải vòng thi
cấp khu vực hoặc đã được các tỉnh lựa chọn. Trong đó, các sản phẩm phải mang
tính thẩm mỹ, sáng tạo độc đáo; sử dụng chất liệu thủ công, là sản phẩm chưa
từng được công bố và bày bán trên thị trường hoặc có sự phát triển đột phá trên
cơ sở những sản phẩm sẵn có.
Tại vòng chung kết, các sản phẩm sẽ được
trưng bày để thu nhận ý kiến và bình chọn các sản phẩm yêu thích của du khách.
Sau đó, Ban giám khảo sẽ tổng hợp, đánh giá và lựa chọn ra sản phẩm đặc trưng
của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.
Sản phẩm đoạt giải nhất vòng chung kết sẽ
được sử dụng làm sản phẩm đặc trưng để quảng bá hình ảnh du lịch khu vực Tây
Bắc mở rộng.
Bên cạnh đó, cuộc thi lần này nhằm phát huy
tinh thần sáng tạo của các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, các nhà thiết kế,
các cá nhân và du khách nhằm tìm kiếm phát hiện và thiết kế những mẫu sản phẩm
lưu niệm mới, đặc sắc, hấp dẫn, mang bản sắc dân tộc của các tỉnh Tây Bắc mở
rộng; làm phong phú mặt hàng lưu niệm, quà tặng phục vụ nhu cầu mua sắm của du
khách khi đến với khu vực.
Tham gia thành viên ban giám khảo có Ông
Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam làm trưởng Ban cùng các
chuyên gia, nhà văn hóa chuyên ngành và đại diện các sở ban ngành trung ương và
địa phương.
Nguyễn Vân