Lo ngại khu đất vàng tại Tp.
Hải Dương (tỉnh Hải Dương) với giá trị hàng trăm tỷ đồng bị thôn tính -
lãnh đạo Công ty cổ phần Sứ Hải Dương (SHD) đã viết “tâm thư” gửi cơ
quan chức năng đề nghị có biện pháp kịp thời ngăn chặn “nhóm người bên
ngoài” muốn “lũng đoạn” và “thâu tóm” doanh nghiệp này bằng nhiều thủ
đoạn…
|
Công ty Sứ tọa lạc trên đất vàng. Ảnh: MH |
Gặp khó khăn và đứng trên bờ vực
phá sản, năm 2009, SHD chính thức được “tiếp sức” và dần hồi sinh khi
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đưa vốn vào tái cơ
cấu doanh nghiệp này.
Trong một văn bản gửi Bí thư và Chủ tịch
UBND tỉnh Hải Dương, lãnh đạo SHD cho biết sau khi doanh nghiệp được
tái cơ cấu, thì ban đầu công ty đã cắt được lỗ và bù đắp dần lỗ lũy kế
để khôi phục gần đủ số vốn đã mất, nâng cao đời sống cho ngươi lao động,
giảm hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu xuống… Đặc biệt, trong năm 2011 và
những tháng đầu năm 2012, dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng SHD
vẫn hoạt động kinh doanh tốt, đạt lợi nhuận khoảng 20%.
Tuy nhiên, sự bình yên của SHD đã bị xáo
trộn, khi lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay việc tái cơ cấu năm 2009 và
củng cố tình hình khủng hoảng tài chính nhân sự đã tạo ra “các xung đột
lợi ích nhóm” với “lợi ích công ty”. Vì vậy, đã có các đơn thư tố cáo,
theo phía đại diên SHD là “có nội dung vu khống”.
Theo lãnh đạo SHD, từ tháng 4/2012, SHD
đã bị “tấn công” từ bên ngoài. “Các hoạt động này xảy ra sau khi triển
khai cụ thể kế hoạch bán vốn của Nhà nước (dự kiến từ đầu tháng 4 và
quyết định vào ngày 19/7/2012)”.
Mục đích của những hoạt động “gây hấn”,
theo lời lãnh đạo SHD là khu đất vàng mà doanh nghiệp đang sở hữu. Người
đứng đầu SHD không ngại ngần khi gọi đó là “các chiến dịch”, là sự khởi
đầu để dìm giá trị cổ phần để mua vốn Nhà nước với giá thấp và gia tăng
cơ hội ép SHD phá sản. “Việc này xảy ra do chênh lệch lợi ích quá lớn
giữa việc hỗ trợ di dời nhà máy với việc đầu tư vốn và lũng đoạn làm
doanh nghiệp phá sản và khai thác đất”, lãnh đạo SHD, nói với Pháp luật
Việt Nam.
Được biết, SHD đang sử dụng khu đất có
tổng diện tích 81.771 m2 tại trung tâm thành phố Hải Dương. Với thời giá
hiện tại do Nhà nước quy định, khu đất vàng này có giá trị hơn 600 tỷ
đồng.
Trước đó, SHD đã có văn bản gửi SCIC, đề nghị Tổng công ty này tạm dừng hoặc hoãn tiến độ thoái vốn.
Theo: Pháp luật Việt Nam - Như Trang