Mọi
chuyện bắt đầu phát sinh khi thời hạn ký hợp đồng thuê ki - ốt đã hết, phía Cty
CP sứ Bát Tràng đã gửi thông báo tới các hộ kinh doanh yêu cầu đến Cty để ký
tiếp hợp đồng.
Trước những thông tin liên quan đến việc hàng trăm hộ kinh doanh tại chợ gốm sứ
Bát Tràng có đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng TP Hà Nội về việc, Cty CP
sứ Bát Tràng đã “tự ý” đặt ra mức giá cho thuê ki-ốt mà không trao đổi bàn bạc
với các hộ kinh doanh.
Chưa tìm được tiếng nói chung
Về lịch sử hình thành lên chợ gốm sứ Bát Tràng như hiện nay, năm 2004, Cty CP
sứ Bát Tràng cùng với người dân góp vốn xây dựng lên 87 ki-ốt trên khu đất rộng
6.400m2 thuộc quản lý của Cty CP sứ Bát Tràng, số tiền người dân đóng góp được
tính vào tiền thuê ki-ốt với thời hạn 5 năm (2004-2009). Trong thời gian đó,
chợ gốm sứ Bát Tràng ngày một phát triển, thu hút được nhiều khách du lịch
trong và ngoài nước, làm thay đổi phần nào bộ mặt của địa phương, góp phần vào
sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của xã Bát Tràng nói riêng và huyện Gia
Lâm nói chung.
Mọi chuyện bắt đầu phát sinh khi thời hạn ký hợp đồng thuê ki - ốt đã hết, phía
Cty CP sứ Bát Tràng đã gửi thông báo tới các hộ kinh doanh yêu cầu đến Cty để
ký tiếp hợp đồng. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh lại không đồng ý với lý do,
những ki-ốt này là một phần công sức do người dân xây dựng nên, thứ hai do đơn
giá thuê mà Cty đưa ra không phù hợp với thực tế hiện nay. Do vậy, những hộ
kinh doanh này nhất quyết không ký lại hợp đồng với Cty CP sứ Bát Tràng, mà cứ
kinh doanh bình thường và không nộp tiền thuê ki-ốt.
Những khúc mắc này chưa được giải quyết ổn thỏa, thì Cty CP sứ Bát Tràng lại
“đổ thêm dầu vào lửa” khi ký hợp đồng với một đối tác khác cho thuê 5 ki-ốt của
5 hộ kinh doanh, khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng và theo như người
dân: “Có hàng chục đối tượng mặt mũi bặm trợn của đối tác mà Cty CP sứ Bát
Tràng cho thuê lại đã xuống đe dọa và khủng bố tinh thần người dân với mục
đích, trả lại ki-ốt này”.
Sự việc đã kéo dài từ vài năm nay, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm,
khiến cho tình hình ANTT, SXKD của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, làm xấu đi hình ảnh của một làng gốm trong con mắt khách
quốc tế.
Ông Nguyễn
Quang Lâm-CHỦ TỊCHHĐQT- Cty CP sứ Bát Tràng. “Hiện nay, Cty chúng tôi vẫn để
cho các hộ kinh doanh bình thường”.
Mâu thuẫn chưa có hồi kết?
Trong buổi trả lời các cơ quan báo chí vào sáng 7-11-2012, ông Nguyễn Quang Lâm
- Chủ tịch HĐQT Cty CP sứ Bát Tràng cho biết: “Sự việc mâu thuẫn giữa Cty
và những hộ kinh doanh là do HTX SXTM&DV chợ gốm làng cổ Bát Tràng đại diện
cho các hộ kinh doanh muốn thuê toàn bộ khu đất này, chứ không chỉ riêng 87
ki-ốt; nhưng Cty không đồng ý vì hiện trong khu đất này là nơi làm việc chính
của Cty. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh không muốn tiếp tục ký hợp đồng thuê
ki-ốt với Cty nữa mà muốn kinh doanh không phải nộp tiền, ngoài ra, họ cũng
không đồng tình với đơn giá thuê ki-ốt của Cty. Chính vì điều này khiến
Cty phải gửi thông báo nhiều lần đến các hộ kinh doanh yêu cầu đến ký lại hợp
đồng nhưng họ không đến. Do vậy, Cty CP sứ Bát Tràng đã ký hợp đồng cho thuê
lại 5 ki-ốt của 5 hộ kinh doanh trước với đối tác khác, bởi 5 hộ này không thực
hiện đúng với các quy định của Cty”.
Ông Lâm cũng cho biết thêm: “Do mâu thuẫn ngày một căng thẳng, nên hiện tại,
Cty vẫn để 5 hộ kinh doanh mà trước đó đã cho đối tác thuê lại kinh doanh một
cách bình thường, ngoài ra Cty cũng đang xây dựng lại bảng giá thuê ki-ốt để
trình lên UBND huyện Gia Lâm xem xét và thực hiện đúng như chỉ đạo của UBND huyện
Gia Lâm trong việc tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hoạt động bình thường”.
Trước câu hỏi của PV liên quan đến việc, Cty CP sứ Bát Tràng đã tự ý cho một số
hộ kinh doanh thuê các lô đất (ở vị trí khác) trái với các quy định của pháp
luật và đã được Sở TN-MT kết luận, phía Cty đã giải quyết vụ việc này như thế
nào? Ông Nguyễn Quang Lâm cho hay: “Việc này là do từ thời lãnh đạo trước để
lại, hiện nay Cty đang phải giải quyết hậu quả”?
Theo PL&XH